Bắt kẻ cầm dao đâm 2 người thương vong khi thấy vợ bị đòi nợ

Bắt kẻ cầm dao đâm 2 người thương vong khi thấy vợ bị đòi nợ

Dương Thị Hạnh
Thứ 2, 19/03/2018 | 11:43
1
Thấy vợ đang cãi nhau với một nhóm người, Minh ra xem sự tình như thế nào rồi tiếp tục cãi nhau với ông S.. Đỉnh điểm của vụ việc, Minh dùng dao đâm ông S. và chị Thanh H. nhiều nhát khiến 2 nạn nhân thương vong.

Sáng 19/3, đại diện Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Minh (SN 1976, ngụ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tạm trú phường Phước Long B, quận 9) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông Lê Văn S. (SN 1966), chị Châu Thị Thanh H. (SN 1984), cùng ngụ phường Phước Bình, quận 9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 17/3, chị Châu Thị Thanh H. cùng 3 người thân là bà Châu Thị H. (SN 1963, mẹ ruột chị Thanh H.), ông Lê Văn S. (cha ruột chị Thanh H.) và Lê Văn M. (SN 1975, cậu ruột chị Thanh H.) đến quán bún bò trên đường D3, khu dân cư Nam Long (phường Phước Long B, quận 9) của chị Trần Thị Kim H. (SN 1976, quê tỉnh Bình Định) để đòi nợ.

Bắt kẻ cầm dao đâm 2 người thương vong khi thấy vợ bị đòi nợ

Nguyễn Quang Minh tại trụ sở công an.

Tuy nhiên, khi đến nơi, nhóm người của chị Thanh H. lại xảy ra mâu thuẫn với chị Kim H. nên hai bên lớn tiếng cãi nhau.

Trong lúc hai bên đang to tiếng, Nguyễn Quang Minh (chồng của chị Kim H.) chạy xe máy về. Thấy vợ đang cãi nhau với một nhóm người, Minh ra xem sự tình như thế nào rồi tiếp tục cãi nhau với ông S.. Hai bên không ai nhường ai nên xông vào đánh nhau.

Vụ việc lên đến cao trào khi Minh chạy vào nhà lấy ra một con dao tấn công chị Thanh H.. Thấy Minh làm bị thương con gái mình, ông S. bèn lấy lò nướng của chị Kim H. ở gần đó đánh vào Minh. Lúc này, Minh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông S. khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi gây án, Minh nhanh chóng lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông S. và chị Thanh H. được người dân đưa vào bệnh viện quận 2 (TP.HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương của ông S. quá nặng nên phải chuyển lên bệnh viện nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều trị.

Rạng sáng 18/3, ông S. đã tử vong, còn chị Thanh H. vẫn đang điều trị tại bệnh viện quận 2 với 1 vết thương ở bụng, 1 vết thương ở đùi phải và 2 vết thương ở đùi trái.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Phước Long B đã phối hợp với đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 9 tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc.

Về phía hung thủ, được sự động viên của gia đình, sáng 18/3, Nguyễn Quang Minh đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, vợ chồng Minh vay 60 triệu đồng của chị Thanh H. bằng hình thức trả góp cả gốc lẫn lãi để làm ăn. Tuy nhiên, quá hạn 2 tháng nhưng vợ chồng Minh vẫn chưa trả tiền cho chị Thanh H.. Gia đình chị Thanh H. nhiều lần đòi không được nên mới đến tận nhà thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lời xin lỗi muộn màng của thiếu phụ xinh đẹp mang tội Giết người

Thứ 7, 17/03/2018 | 14:56
Tại phiên tòa, Hồ Thị Huệ run cầm cập, phải vịn mép bàn để không ngã quỵ trước những câu hỏi của HĐXX. Được nói lời cuối cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi tới người thân của nạn nhân trước hành vi mà mình gây ra.

Bắt tên đòi nợ thuê giết người vô tội vì không tìm được con nợ

Thứ 6, 09/03/2018 | 10:44
Chuyên sống bằng “nghề” đòi nợ thuê, đối tượng Trần Giác Thông đã không ngần ngại đâm thương vong 2 người khi đi đòi nợ.

Vì sao vụ Châu Việt Cường không bị khởi tố điều tra hành vi giết người?

Thứ 5, 08/03/2018 | 14:50
Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, Cường gây án trong lúc ngáo đá, không kiểm soát được hành vi, nhận thức của mình dẫn đến nạn nhân tử vong. Hành vi này là giết người.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.