Bất ngờ thông điệp bộ đồ trắng Hillary mặc trong tranh luận cuối

Bất ngờ thông điệp bộ đồ trắng Hillary mặc trong tranh luận cuối

Thứ 5, 27/10/2016 | 09:40
0
Không đơn thuần là bộ trang phục xuất hiện tại buổi tranh luận trực tiếp cuối cùng, bà Hillary đã gửi thông điệp sâu sắc khi lựa chọn một bộ đồ trắng.

Ứng viên đảng Dân chủ thường xuyên chọn những bộ trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng Mỹ Ralph Lauren kể từ thời điểm bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Đơn cử như việc mặc một bộ đồ màu xanh coban do Lauren thiết kế trong cuộc mít tinh mở đầu của chiến dịch tranh cử năm ngoái ở New York. Nhưng trang phục do ai thiết kế không quan trọng bằng việc lựa chọn màu sắc.

Tiêu điểm - Bất ngờ thông điệp bộ đồ trắng Hillary mặc trong tranh luận cuối

 Bộ trang phục màu trắng ấn tượng của ứng viên đảng Dân chủ trong ngày tranh luận trực tiếp cuối cùng

“Việc lựa chọn một bộ đồ màu trắng cho cuộc tranh luận hôm thứ Năm (20/10) mang âm hưởng của quá khứ. Bộ đồ này gợi cho người ta nhớ tới hình ảnh những người phụ nữ mặc đồ trắng để đấu tranh giành quyền bỏ phiếu của mình”, Booth Moore, biên tập viên thời trang cấp cao của tờ The Hollywood Reporter nói với ABC News ngay sau khi bà bước ra tranh luận cuối cùng tại Đại học Nevada.

Chuyên gia thời trang này cũng nói thêm: “Bộ trang phục màu trắng như một lời nhắc nhở tới các cử tri Mỹ rằng bà là một ứng viên Tổng thống nữ. Đây cũng là khoảng thời gian, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang vấp phải những lời cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục, đã có ít nhất 10 phụ nữ đứng ra lên tiếng về vấn đề này”.

ABC News (Mỹ) còn điểm lại, cựu Ngoại trưởng Mỹ từng lựa chọn bộ đang phục màu trắng trong Đại hội đảng Dân chủ cuối tháng 7, khi bà chính thức được nhận vai trò là người đại diện đảng bước vào vòng chung kết cuộc chạy đua Nhà Trắng 2016. 

Tiêu điểm - Bất ngờ thông điệp bộ đồ trắng Hillary mặc trong tranh luận cuối (Hình 2).

 Cựu Ngoại trưởng Mỹ từng lựa chọn bộ đang phục màu trắng trong Đại hội đảng Dân chủ cuối tháng 7

Israel Waismel manor, giảng viên cao cấp tại đại học chính trị Haifa còn phân tích: “Ứng viên là từ bắt nguồn từ tiếng Latinh Candidatus, có nghĩa là “áo choàng trắng”. Nó mang ý nghĩa rằng bạn là người trong sạch, minh bạch và tinh khiết. Còn ông trùm bất động sản thì người lại”.

Trong khi đó, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump chọn một bộ vest đen, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ cũng mang một hàm ý. “Cà vạt đỏ là biểu tượng trong bộ trang phục thể hiện sức mạnh của nam giới thuộc đảng Cộng hòa... Có vẻ như ông ta đang chứng tỏ nơi mình thuộc về”, bà Moore bổ sung.

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều thành viên còn bình luận rằng bà Clinton mặc giống diễn viên chính trong Scandal, bộ phim dựa trên những bê bối tình ái trong Nhà Trắng, bộ phim do nữ diễn viên Kerry thủ vai.

 

Phương Anh

 

TT Putin làm 'nóng' cuộc tranh luận của bà Clinton và ông Trump

Thứ 5, 20/10/2016 | 21:39
Tại cuộc tranh luận thứ 3, cuộc tranh luận cuối cùng diễn ra vào ngày 20/10, ông Putin và mối quan hệ với Nga là đề tài được ứng cử viên đảng Cộng Hòa và đảng Dân chủ nhắc đến nhiều.

Hai đối thủ của Clinton và Trump cũng chạy đua vào Nhà Trắng là ai?

Chủ nhật, 16/10/2016 | 08:11
Nhiều người cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới chỉ là “cuộc chiến tay đôi” giữa Trump và Clinton mà không biết hai nhân vật còn lại.

Sanders: Chìa khóa giúp bà Clinton trở thành Tổng Thống Mỹ

Thứ 5, 20/10/2016 | 13:59
Thành công sau hai cuộc tranh luận trực tiếp, bà Clinton đã bước gần hơn tới vị trí bà chủ Nhà Trắng.

TT Putin làm 'nóng' cuộc tranh luận của bà Clinton và ông Trump

Thứ 5, 20/10/2016 | 21:39
Tại cuộc tranh luận thứ 3, cuộc tranh luận cuối cùng diễn ra vào ngày 20/10, ông Putin và mối quan hệ với Nga là đề tài được ứng cử viên đảng Cộng Hòa và đảng Dân chủ nhắc đến nhiều.

Hai đối thủ của Clinton và Trump cũng chạy đua vào Nhà Trắng là ai?

Chủ nhật, 16/10/2016 | 08:11
Nhiều người cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới chỉ là “cuộc chiến tay đôi” giữa Trump và Clinton mà không biết hai nhân vật còn lại.

Sanders: Chìa khóa giúp bà Clinton trở thành Tổng Thống Mỹ

Thứ 5, 20/10/2016 | 13:59
Thành công sau hai cuộc tranh luận trực tiếp, bà Clinton đã bước gần hơn tới vị trí bà chủ Nhà Trắng.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.