Brazil: Xả súng Năm mới khiến 11 người chết do xích mích vợ chồng

Brazil: Xả súng Năm mới khiến 11 người chết do xích mích vợ chồng

Thứ 2, 02/01/2017 | 09:30
0
Một người đàn ông xông vào bữa tiệc mừng năm mới, xả súng giết 11 người, trong đó có vợ cũ và con trai 8 tuổi, trước khi tự bắn vào đầu ở đông nam Brazil.

Theo Reuters, vụ xả súng xảy ra ở thành phố Campinas tối 31/12/2016 (theo giờ địa phương), làm 11 nạn nhân thiệt mạng, ba người phải nhập viện. Tay súng tự sát sau khi gây án.

 

Tiêu điểm - Brazil: Xả súng Năm mới khiến 11 người chết do xích mích vợ chồng

 Cảnh sát bang Sao Paulo cho biết kẻ xả súng được cho là đã gây án vì những bất hòa với người vợ cũ  (Ảnh: Reuters).

 4 người thoát chết, không bị thương, trong đó có một người dự tiệc trốn trong toilet và gọi điện báo cảnh sát khi vụ xả súng bắt đầu. 

Cảnh sát bang Sao Paulo thông tin, kẻ xả súng được xác định là Sidnei Ramis de Araujo, 46 tuổi, một người thân quen của những nạn nhân trong bữa tiệc.

Cảnh sát cho hay, tên Araujo có thể đã lợi dụng thời điểm ổn ào đón năm mới để che đậy vụ xả súng. Những người hàng xóm cho hay, họ nghe tiếng nổ nhưng nghĩ rằng đó là tiếng pháo hoa, chỉ tới khi có người bị thương chạy tới cầu cứu.

Những người thoát chết kể lại sự việc, trước lúc nửa đêm, tay súng nhảy qua hàng rào quanh nhà, bật tung cửa và bắt đầu nã đạn khi trách mắng vợ vì giữ con trai họ. 

Theo IBT, một cảnh sát tiết lộ nguyên nhân vụ xả súng là do do thủ phạm tức giận từ việc ly thân với vợ cũ, người cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Hiện chưa thể xác nhận danh tính của các nạn nhân.

Mặc dù Brazil đang phải đối mặt với tỷ lệ tội phạm và bạo lực cao, song các vụ xả súng thường ít khi xảy ra.

Các vụ thiệt mạng do súng thường xảy ra trong các vụ trộm cướp, đối đầu giữa cảnh sát với băng đảng ma túy và các loại tội phạm khác.

 Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.