‘Các mặt hàng thiết yếu sẽ giảm giá trong 3 ngày cận Tết’

‘Các mặt hàng thiết yếu sẽ giảm giá trong 3 ngày cận Tết’

Thứ 5, 26/12/2013 | 09:02
0
Bà Lê Ngọc Đào – phó giám đốc Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Tết nguyên đán năm nay, các mặt hàng thiết yếu như thịt, trứng sẽ được giảm giá trong 3 ngày cận Tết.

Trong buổi tọa đàm trực tuyến về Bình ổn thị trường – tháo gỡ khó khăn cung cầu dịp Tết do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức chiều 25/12, lãnh đạo Bộ Công thương đã chia sẻ nhiều thông tin về bình ổn hàng hóa dịp Tết nguyên đán năm nay.

Chia sẻ về những lo lắng của các bà nội trợ về việc hàng hóa tăng giá dịp Tết, thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết: “Chúng ta có tâm lý Tết thì tiêu dùng nhiều nhưng một lý do nữa là do hình thức phân phối. Việc điều tiết của Nhà nước là phải sao cho theo thị trường. Chúng tôi cho rằng cần phải quan tâm đến cung cầu đầy đủ; lưu thông phân phối (làm sao cho hệ thống phân phối có tính dẫn dắt thị trường) để không xảy ra tình trạng giá tăng”.

Tiêu dùng & Dư luận - ‘Các mặt hàng thiết yếu sẽ giảm giá trong 3 ngày cận Tết’Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Khẳng định thêm về những chính sách bình ổn hàng hóa dịp Tết, bà Lê Ngọc Đào - phó giám đốc Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Năm nay nguồn hàng tăng khoảng 20 – 25% và ổn định về giá. Các doanh nghiệp bình ổn dù chịu tác động của giá xăng, gas thời gian qua nhưng nó không ảnh hưởng nhiều tới giá cả.

Các mặt hàng bình ổn chúng tôi sẽ đảm bảo bình ổn trong 2 tháng, từ 1/1/2014 – 1/3/2014. Riêng các mặt hàng thiết yếu không thể thiếu (thịt, trứng), chúng tôi có chương trình giảm giá cho 3 ngày cận Tết. Người dân nên yên tâm không tăng giá”.

Cũng tạ buổi tọa đàm, bà Lê Ngọc Đào đã nói về những điểm khác của chuwong trình bình ổn giá năm nay so với các năm khác.

Theo phó giám đốc Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh, chương trình bình ổn đã được triển khai 12 năm và trước đây chỉ triển khai 3 tháng Tết nhưng giờ triển khai quanh năm. Có 4 nhóm hàng hóa chính nằm trong chương trình bình ổn là thực phẩm, mùa khai trường, sữa và nhóm dược phẩm.

“Các doanh nghiệp tham gia được kêu gọi phải đảm bảo về số lượng, chất lượng hàng hóa tốt .Năm nay có 5 tổ chức tín dụng tham gia cho vay, tổng nguồn vốn khoảng 1.900 tỷ đồng. Nguồn hàng hóa có 64 doanh nghiệp, trong đó 59 DN sản xuất và 5 ngân hàng. Có những mặt hàng thiết yếu như trứng gia cầm, thực phẩm, chúng tôi chiếm đa số, có thể chi phối và ổn định được giá cả trên toàn địa bàn”, bà Đào tiết lộ.

Cũng theo bà Đào, “giá của chương trình bình ổn luôn thấp hơn thị trường từ 5 – 10%. Cơ sở để so sánh giá hàng bình ổn là cùng chủng loại, cùng chất lượng. Đến giờ này, chúng tôi có khoảng hơn 7.500 điểm bán cho cả 4 nhóm hàng hóa tham gia bình ổn, phủ kín địa bàn thành phố”.

Tuấn Khanh

 

Quái chiêu trà trộn tiền chất ma túy vào hàng hóa

Thứ 2, 16/12/2013 | 11:30
Để vận chuyển chất ma túy trái phép, các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn mới và cực kỳ tinh vi hòng qua mặt cơ quan chức năng

Thỏa thuận mang thai hộ biến trẻ em thành hàng hóa

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:59
“Việc quy định trẻ em là đối tượng của hợp đồng trong thỏa thuận mang thai hộ đương nhiên biến trẻ em thành hàng hóa giao dịch thì liệu ý nghĩa nhân đạo có còn tồn tại hay không?”, đại biểu Quốc hội Trần Hồng Thằm.

Vì sao Mỹ áp các loại thuế phi lý lên hàng hóa Việt?

Thứ 7, 17/08/2013 | 20:35
Đến khi nào thì Việt Nam mới có một tổ chức lobby ở Mỹ để có thể bảo vệ hàng hóa khỏi những thuế suất phi lý?

Hàng hóa Trung Quốc 'bóp chết' trẻ thơ từ trong nôi

Thứ 5, 02/05/2013 | 12:16
Amber Donnals đang ngồi trên hiên nhà mình bỗng nghe một tiếng nổ, kế theo sau là những tiếng hét. Cô quay nhìn con trai mình, Bryan, 6 tuổi, đang chạy về phía cô, quần áo trên người đang cháy, và ngọn lửa đang phun ra từ phía sau của ngôi nhà di động của Donnalse.

Giá hàng hóa dịp tết có thể tăng nhẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nhâm Thìn nhưng các siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đang "gồng mình" bước vào giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết.

Nhiều hàng hóa tuyên bố tăng giá từ tháng 9: "té nước theo xăng"...

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Giá điện tăng 5%, giá xăng dầu được điều chỉnh lần thứ 4 trong vòng 30 ngày. Các bà nội trợ than thở đến mớ rau cũng tăng giá, các hãng xe taxi kêu cước 11.000 đồng cho mỗi km là đã thấp nhất có thể, giá gas cũng đe dọa sẽ tăng lên 51.000 đồng/bình từ ngày 1/9... Hàng loạt các mặt hàng liên tục "té nước theo mưa" đã dội "gáo nước lạnh" vào nỗ lực kiềm chế giá của Nhà nước.

Quái chiêu trà trộn tiền chất ma túy vào hàng hóa

Thứ 2, 16/12/2013 | 11:30
Để vận chuyển chất ma túy trái phép, các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn mới và cực kỳ tinh vi hòng qua mặt cơ quan chức năng

Thỏa thuận mang thai hộ biến trẻ em thành hàng hóa

Thứ 5, 28/11/2013 | 09:59
“Việc quy định trẻ em là đối tượng của hợp đồng trong thỏa thuận mang thai hộ đương nhiên biến trẻ em thành hàng hóa giao dịch thì liệu ý nghĩa nhân đạo có còn tồn tại hay không?”, đại biểu Quốc hội Trần Hồng Thằm.

Vì sao Mỹ áp các loại thuế phi lý lên hàng hóa Việt?

Thứ 7, 17/08/2013 | 20:35
Đến khi nào thì Việt Nam mới có một tổ chức lobby ở Mỹ để có thể bảo vệ hàng hóa khỏi những thuế suất phi lý?

Hàng hóa Trung Quốc 'bóp chết' trẻ thơ từ trong nôi

Thứ 5, 02/05/2013 | 12:16
Amber Donnals đang ngồi trên hiên nhà mình bỗng nghe một tiếng nổ, kế theo sau là những tiếng hét. Cô quay nhìn con trai mình, Bryan, 6 tuổi, đang chạy về phía cô, quần áo trên người đang cháy, và ngọn lửa đang phun ra từ phía sau của ngôi nhà di động của Donnalse.

Giá hàng hóa dịp tết có thể tăng nhẹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nhâm Thìn nhưng các siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đang "gồng mình" bước vào giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết.

Nhiều hàng hóa tuyên bố tăng giá từ tháng 9: "té nước theo xăng"...

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Giá điện tăng 5%, giá xăng dầu được điều chỉnh lần thứ 4 trong vòng 30 ngày. Các bà nội trợ than thở đến mớ rau cũng tăng giá, các hãng xe taxi kêu cước 11.000 đồng cho mỗi km là đã thấp nhất có thể, giá gas cũng đe dọa sẽ tăng lên 51.000 đồng/bình từ ngày 1/9... Hàng loạt các mặt hàng liên tục "té nước theo mưa" đã dội "gáo nước lạnh" vào nỗ lực kiềm chế giá của Nhà nước.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.