Cảnh báo “rợn người

Cảnh báo “rợn người" của Tổng thống Putin về hậu quả tàn khốc của chiến tranh thế giới thứ 3

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 08/06/2018 | 08:03
0
Tổng thống Nga Putin cảnh báo rằng, cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 nếu xảy ra có thể sẽ chấm dứt nền văn minh ngày nay. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định, vũ khí tối tân hiện giúp Nga đảm bảo ngang bằng ưu thế quân sự.

Theo New York Post, phát biểu trong cuộc đối thoại trực tuyến thường niên với người dân Nga hôm 7/6 Tổng thống Nga Putin cảnh báo, cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 nếu xảy ra sẽ chấm dứt nền văn minh ngày nay.

“Việc hiểu rằng cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 có thể chấm dứt nền văn minh ngày nay sẽ ngăn chặn chúng ta khỏi những hành động trên toàn cầu, mang tính cực đoan và cực kỳ nguy hiểm đe dọa nền văn minh hiện đại", ông Putin cho biết.

Cảnh báo “rợn người' của Tổng thống Putin về hậu quả tàn khốc của chiến tranh thế giới thứ 3

Tổng thống Nga Putin. 

Nhắc tới một câu nói của nhà khoa học nổi tiếng người Mỹ Albert Einstein khi nói về hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến tranh thế giới, ông Putin cho biết: "Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ dùng vũ khí nào, nhưng tôi biết rằng người ta sẽ dùng đá và gậy để ném nhau trong chiến tranh thế giới thứ 4".

Tổng thống Nga nhấn mạnh, hiện tại, thế giới đang sống trong điều kiện hòa bình tương đối sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Ở đâu đó vẫn có những cuộc xung đột khu vực bùng nổ như Trung Đông - Iraq, Libya và các xung đột khác nhưng không có xung đột toàn cầu.

Ông lý giải: "Điều này là bởi một chiến lược tương tự nhau đã được thiết lập giữa các cường quốc quân sự hàng đầu. Sự thật không mấy dễ chịu là: Sự sợ hãi hủy diệt lẫn nhau luôn kiềm chế các bên trong cộng đồng quốc tế và các cường quốc quân sự hàng đầu khỏi những động thái bất thình lình và buộc họ phải tôn trọng lẫn nhau".

Vũ khí tối tân giúp Nga đảm bảo ngang bằng ưu thế quân sự

Ông Putin cho biết, các hệ thống vũ khí tối tân của Nga được giới thiệu trong một bài phát biểu hồi tháng Ba vừa qua trước Quốc hội Nga, sẽ bảo đảm sự ngang bằng chiến lược giữa các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

"Những hệ thống này đang được đưa vào hoạt động. Chúng chắc chắn sẽ đảm bảo sự ngang bằng (về ưu thế quân sự giữa các cường quốc thế giới)”, ông Putin chia sẻ.

Cảnh báo “rợn người' của Tổng thống Putin về hậu quả tàn khốc của chiến tranh thế giới thứ 3 (Hình 2).

Ông Putin cho rằng vũ khí tối tân giúp Nga đảm bảo ngang bằng ưu thế quân sự.

Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định, Nga cần tiến hành thử nghiệm một phương tiện phóng siêu nặng ở chế độ không người lái muộn nhất vào năm 2022.

"Chúng ta có chương trình phát triển nghiên cứu vũ trụ. Tới năm 2022 cần phải thực hiện thử nghiệm đầu tiên tên lửa siêu nặng ở chế độ không người lái và năm 2024 sẽ sử dụng con tàu có người lái", ông Putin nói.

Ông nhấn mạnh: "Nhìn chung, chúng ta có những kế hoạch đầy tham vọng cho sự phát triển lĩnh vực không gian. Chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con đường này. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta đã tốn nhiều tiền và trang thiết bị để tạo ra một trạm vũ trụ mới ở miền Đông đất nước, trạm Vostochny. Chúng ta sẽ phát triển nó thành một thành phần dân sự của các hoạt động không gian của chúng ta".

Về vấn đề liên quan tới Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM), Tổng thống Putin nói: "Mỹ rút khỏi hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo là một nỗ lực phá bỏ sự cân bằng chiến lược, nhưng chúng tôi sẽ đáp trả, trong thông điệp của mình tôi đã nói rằng: Hệ thống vũ khí hiện đại của chúng tôi đã đưa vào biên chế, tất nhiên điều đó giúp giữ được sự cân bằng này".  

Khi được hỏi về vấn đề Mỹ và các quốc gia châu Âu trừng phạt Nga, ông Putin khẳng định đơn giản đó là bởi các nước này xem Nga như một đối thủ.

“Phương Tây xem là mối đe doạ lớn trong sự phát triển kinh tế cũng như sự thành công trong các chính sách ngoại giao”, ông Putin diễn giải.

Tổng thống Putin khẳng định Chính phủ Nga hiện nay đang ở mức tốt nhất có thể. Ông chủ Điện Kremlin cho biết, một chút thay đổi trong Chính phủ hiện nay của ông được kết nối với kế hoạch phát triển của nội các trước.

Mô tả về quan điểm của Chính phủ, ông Putin khẳng định trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên phải mang tính tuyệt đối  bởi "chúng tôi không có thời gian để ì ạch".

Xem thêm >> Tuyên bố đáng suy ngẫm của TT Putin về hậu quả các nước phải gánh chịu khi trừng phạt Nga

 

Đưa nước Nga vĩ đại trở lại: Tổng thống Putin đã "giỏi" còn "gặp may"?

Thứ 5, 07/06/2018 | 15:49
Không ai phủ nhận Tổng thống Putin là một chiến lược gia đại tài. Nhưng không thể quên nói đến những điều may mắn bất ngờ mà số phận dành cho ông trên con đường đưa nước Nga vĩ đại trở lại.

Tuyên bố đáng suy ngẫm của TT Putin về hậu quả các nước phải gánh chịu khi trừng phạt Nga

Thứ 5, 07/06/2018 | 07:52
Ông Putin tin rằng chính sách trừng phạt với Nga, đầu tiên và trên hết, đều gây hại cho những người khởi xướng. Những nước theo chân Mỹ trừng phạt Nga cũng sẽ chịu hậu quả từ chính những gì Mỹ thực thi nhằm vào Nga.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tướng Ukraine thừa nhận điều bất ngờ về cán cân khí tài Nga-Ukraine

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:00
Trung tướng Alexander Pavlyuk của Ukraine đã chỉ ra sự mất cân bằng trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Vũ khí "đặc biệt" Mỹ-Ukraine cùng sản xuất bị Nga không kích, phá huỷ

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:00
Hai hệ thống phòng không FrankenSAM của Ukraine bị Nga không kích, phá huỷ ở Kharkiv và Zaporozhye.

Ukraine muốn đẩy nhanh quá trình thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ

Thứ 2, 13/05/2024 | 06:00
Các đảm bảo an ninh sẽ đòi hỏi những nghĩa vụ rõ ràng và lâu dài, đồng thời củng cố khả năng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Qua mặt hệ thống phòng không Ukraine, Nga tấn công sân bay, 2 chiếc Mi-24 bốc cháy dữ dội

Thứ 2, 13/05/2024 | 09:00
Đoạn phim mới từ Ukraine xác nhận thông tin về cuộc tấn công thành công của quân đội Nga nhằm vào sân bay dã chiến của Ukraine ở vùng Dnepropetrovsk.

Ukraine nói đã tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu của Lukoil Nga

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:30
Nhà máy lọc dầu Volgograd của gã khổng lồ năng lượng Lukoil có khả năng xử lý 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm và là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga.