Cáo buộc bất ngờ của Pakistan về việc Ấn Độ bắn hạ F-16

Cáo buộc bất ngờ của Pakistan về việc Ấn Độ bắn hạ F-16

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 11/03/2019 | 20:55
1
Văn phòng Bộ Ngoại giao Pakistan đã bác bỏ tuyên bố của Ấn Độ rằng máy bay F-16 của lực lượng không quân Pakistan đã bị máy bay chiến đấu của Ấn Độ bắn hạ trong cuộc xung đột ở biên giới Kashmir. Phía Pakistan cho rằng tuyên bố này “hoàn toàn vô căn cứ”.

Theo Sputnik, trong một tuyên bố, Islamabad cũng cáo buộc chính quyền Ấn Độ đã đưa ra thông tin giả mạo để “đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế” vì mục đích chính trị riêng.

“Chính phủ Ấn Độ và truyền thông Ấn Độ tiếp tục lan truyền những thông tin không chính xác để đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế, và người dân Ấn Độ nhằm đạt được mục đích chính trị riêng trong bối cảnh nước này đang cố che đậy những thất bại và bối rối. Những tuyên bố sai lệch về việc một máy bay Ấn Độ đã bắn hạ máy bay F-16 của Pakistan là hoàn toàn vô căn cứ và chỉ nhằm làm thỏa mãn dư luận trong nước của Ấn Độ...”, văn phòng ngoại giao Pakistan cho hay.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nói rằng New Delhi có những nhân chứng sống và dữ liệu điện tử làm bằng chứng để chứng minh F-16 của Pakistan đã bị bắn hạ.

Tiêu điểm - Cáo buộc bất ngờ của Pakistan về việc Ấn Độ bắn hạ F-16

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang vào cuối tháng 2 vừa qua

Ông Kumar cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ đã đề nghị Mỹ điều tra việc sử dụng máy bay do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột hôm 27/2 nhằm xác định xem điều này có phù hợp với các điều kiện trong việc bán máy bay chiến đấu cho Islamabad.

Người phát ngôn cũng cho biết thêm, Ấn Độ đã yêu cầu Mỹ điều tra về hoạt động của các máy bay chiến đấu do nước này sản xuất trong cuộc không chiến ngày 27/2 để làm rõ liệu những hoạt động này có tuân thủ với những điều kiện trong thỏa thuận cung cấp quốc phòng mà Washington đã ký kết với Islamabad hay không.

Bên cạnh đó, ông Kumar cũng nghi ngờ trước tuyên bố của Islamabad về việc họ bắn rơi 2 máy bay của Ấn Độ, trong khi New Delhi mới chỉ xác nhận đã thiệt hại một chiếc.

“Phía chúng tôi chỉ bị mất một máy bay chiến đấu, và nếu Pakistan khẳng định có đoạn phim ghi lại cảnh máy bay tiêm kích thứ hai của Ấn Độ bị bắn rơi, tại sao sau một tuần rồi họ vẫn chưa công bố trước truyền thông quốc tế? Ngoài ra, thân máy bay bị bắn rơi đã ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với phi công?”, ông Kumar đặt ra nghi vấn.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang vào cuối tháng 2 vừa qua khi Ấn Độ tiến hành không kích vào một trại khủng bố của tổ chức Jaish-e-Mohammad ở phần lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát. Hoạt động này diễn ra nhằm đáp trả một vụ đánh bom liều chết khiến 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Giữa lúc căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan vẫn chưa dịu bớt, tờ The Times of India hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cho biết quân đội nước này trong 5 năm trở lại đây đã 3 lần đột kích các mục tiêu trên đất láng giềng.

Theo ông Singh, lực lượng vũ trang đã tấn công vào cơ sở “chứa chấp khủng bố” tại khu vực Kashmir do Pakistan quản lý vào năm 2016, sau khi 4 tay súng vượt biên giới và hạ sát 19 người Ấn gần thị trấn Uri.

Xem thêm >> “Bàn tay” của Israel sau cuộc xung đột căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

 

“Bàn tay” của Israel sau cuộc xung đột căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

Thứ 2, 11/03/2019 | 14:08
Israel đang không ngừng cung cấp trang thiết bị vũ khí cho Ấn Độ. Những vũ khí này đã và đang được Ấn Độ sử dụng trong cuộc xung đột biên giới mới nhất với Paksitan.

Ấn Độ nhờ Mỹ vào cuộc điều tra việc Pakistan sử dụng F-16 trái cam kết

Chủ nhật, 10/03/2019 | 15:59
Ấn Độ đã kêu gọi Mỹ kiểm tra lại việc Pakistan có thực sự sử dụng F-16 và bị mất một máy bay này trong cuộc giao tranh cuối tháng 2 vừa qua.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.