Cặp vợ chồng

Cặp vợ chồng "siêu lừa" khiến hơn 70 người mất tiền tỷ lĩnh án

Võ Công Thư
Thứ 2, 16/10/2017 | 16:21
0
Bằng thủ đoạn gian dối, cặp vợ chồng “siêu lừa” đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng và hàng trăm lượng vàng của các bị hại.

Sau 8 ngày xét xử và nghị án, sáng 16/10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lã Thị Thùy Vân (SN 1958, ngụ TP.HCM) mức án chung thân, tuyên phạt bị cáo Lâm Phúc Lâm (SN 1956, ngụ TP.HCM) mức án 20 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Lã Thị Thùy Vân và Lâm Phúc Lâm đều có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hình thức mua nhà rồi bán lại cho nhiều người, Vân bị tuyên phạt 12 năm tù. Còn Lâm, y bị tuyên phạt 9 năm tù do chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của nhiều cửa hàng bán vật liệu xây dựng.

Sau đó, cả hai đều được đặc xá và ra tù trước thời hạn. Ra tù, cả hai gặp nhau và nên nghĩa vợ chồng. Mặc dù, đã lớn tuổi nhưng cặp vợ chồng này không hoàn lương mà lại tiếp tục con đường phạm tội.

Hồ sơ điều tra - Cặp vợ chồng 'siêu lừa' khiến hơn 70 người mất tiền tỷ lĩnh án

Cặp vợ chồng siêu lừa tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 2005, vợ chồng Vân, Lâm Phúc Lâm thành lập công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Phúc Bảo Minh (do Lâm làm Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị) với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có kinh doanh bất động sản.

Để lấy lòng tin của đối tác kinh doanh, vợ chồng Vân, Lâm phô trương thân thế bằng cách thuê căn biệt thự tại quận Tân Bình, TP.HCM để ở và giao dịch làm ăn. Khi gặp gỡ các đối tác, cả hai khoe có nhiều nhà, nhiều trang trại, là chủ của nhiều công ty kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhiều dự án cao ốc, văn phòng ở vị trí đẹp.

Cặp vợ chồng lừa mọi người rằng, các dự án hầu hết đã đền bù giải tỏa xong nhưng thiếu vốn nên cần đối tác liên doanh, hợp tác hoặc cho vay tiền. Vân, Lâm hứa hẹn sẽ chia lợi nhuận, trả lãi cao trong thời gian ngắn.

Năm 2006, cả hai biết được chủ trương UBND TP.HCM sẽ bán chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận, thuộc sở hữu Nhà nước) cho 20 hộ dân đang thuê sống theo Nghị quyết 61/CP của Chính phủ. Vân và Lâm sử dụng pháp nhân của công ty Phúc Bảo Minh ký hợp đồng mua bán nhà với 20 hộ dân với danh nghĩa để làm dự án.

Theo thỏa thuận, vợ chồng Vân phải trả cho các hộ dân gần 3.300 lượng vàng và 900 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng này mang bộ hồ sơ chào bán, kêu gọi góp vốn cho nhiều người được hơn 180 tỷ đồng và 3.000 lượng vàng. Trong đó, ông Ngô Xuân T. (Chủ tịch HĐQT của một công ty bất động sản) đã bị Vân, Lâm chiếm đoạt hơn 83 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông T. còn bị vợ chồng Vân lừa đảo, chiếm đoạt 8 tỷ đồng thông qua hợp đồng bán nhà số 31 Nguyễn Văn Đậu (phường 6, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Còn với căn nhà số 293A Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận), vợ chồng Vân dùng nhiều thủ thuật để lừa cả chủ nhà rồi đem bán căn nhà cho nhiều người, thu lợi mấy trăm lượng vàng.

Bằng thủ đoạn gian dối trên, Vân và Lâm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng và 400 lượng vàng của hơn 70 bị hại.

Năm 2011, cặp vợ chồng siêu lừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Vân, Lâm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác. Hai bị cáo từng có tiền án, sau khi ra tù không tu chí làm ăn mà lại tiếp tục đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cần có bản án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục để tương xứng với mức độ phạm tội của các bị cáo.  

Tại các phiên tòa, hai bị cáo không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, HĐXX không áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải cho các bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX xét thấy trong vụ án, xác định Vân là người trực tiếp đứng ra chỉ đạo việc ký kết, giao dịch các hợp đồng. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt 2 bị cáo với mức án như trên, đồng thời buộc các bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Về việc 3 bị hại và gần 70 người có quyền, nghĩa vụ liên quan có đơn yêu cầu vợ chồng Vân trả hàng trăm tỷ đồng, HĐXX nhận thấy cần tách phần dân sự sang một vụ án khác, xét xử sau.

Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 2, 25/09/2017 | 20:00
Trong thời gian đương nhiệm vị trí Phó Chủ tịch xã Cự Suê (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), đối tượng Hiền đã lừa đảo "chạy việc" để chiếm đoạt tiền của người dân.

Hoãn xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại GPBank TP.HCM

Thứ 2, 31/07/2017 | 20:00
Ngày 31/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu – Chi nhánh TP.HCM (GPBank TP.HCM).

Dọa nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm, nhóm siêu lừa lĩnh án

Thứ 4, 05/04/2017 | 11:32
Bằng thủ đoạn dọa nạn nhân có liên quan đến đường dây tội phạm, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.