CEO Goldman Sachs: Lạm phát chưa đạt đỉnh, cần chuẩn bị cho kịch bản suy thoái

CEO Goldman Sachs: Lạm phát chưa đạt đỉnh, cần chuẩn bị cho kịch bản suy thoái

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:07
0
CEO của một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ lo ngại lạm phát sẽ là vấn đề khó khăn trong thời gian tới – và nguy cơ xảy ra suy thoái đang ngày càng tăng.

CEO của Goldman Sachs, David Solomon cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Tư rằng mọi người cần "chuẩn bị cho một kịch bản với... lạm phát cao hơn". Ông nói thêm rằng "có nhiều khả năng lạm phát vẫn chưa đạt đỉnh” và tin rằng lạm phát "chắc chắn không phải là nhất thời".

Tài chính - Ngân hàng - CEO Goldman Sachs: Lạm phát chưa đạt đỉnh, cần chuẩn bị cho kịch bản suy thoái

Ông David Solomon, CEO của ngân hàng Goldman Sachs. Nguồn: CNN

Ông Solomon cho biết khả năng xảy ra suy thoái đang cao hơn so với bình thường - đặc biệt là từ khi Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay và dự kiến sẽ tiếp tục tăng một lần nữa sau cuộc họp vào thứ Tư tới.

Trong một sự kiện Goldman Sachs dành cho các doanh nghiệp nhỏ ở Washington, DC, ông Solomon phát biểu: “Bất cứ khi nào có lạm phát cao và thắt chặt kinh tế thì sẽ dẫn đến một sự suy giảm kinh tế nào đó. Vì vậy, tôi nghĩ khả năng cao là chúng ta sẽ một cuộc suy thoái kinh tế”.

Những lo ngại về cuộc suy giảm kinh tế hiện rõ trong tâm trí các chủ doanh nghiệp nhỏ trên khắp nước Mỹ.

Cô Jill Bommarito, chủ sở hữu của công ty Ethel’s Bakin , nói trong sự kiện Goldman Sachs tại Nationals Park rằng: "Chúng tôi là trụ cột của nền kinh tế. Tất cả đều bắt đầu từ các doanh nghiệp nhỏ". Bommarito cho biết thêm rằng công ty của cô và các doanh nghiệp nhỏ khác đều đang vật lộn với "áp lực lạm phát, thiếu hụt lao động và khả năng xảy ra suy thoái."

"Nước Mỹ cần độc lập về năng lượng"

Những lo ngại về suy thoái là mối quan tâm lớn đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, Goldman Sachs báo cáo có thu nhập tốt hơn dự kiến vào đầu tuần này, bất chấp việc suy giảm tốc độ trong việc thực hiện các giao dịch và nửa đầu năm tồi tệ của thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, giám đốc tài chính Denis Coleman của Goldman Sachs đã cảnh báo trong một cuộc họp hội nghị với các nhà phân tích rằng ngân hàng có khả năng tuyển dụng ít do những lo ngại vĩ mô. Dù vậy, ông vẫn khẳng định rẳng việc tuyển dụng sẽ “không phải là con số 0”.

Ông Solomon cũng có lời khuyên cho chính quyền của Tổng thống Biden về cách chính phủ liên bang có thể giúp giải quyết một số vấn đề kinh tế cấp bách hơn của quốc gia và cần "suy nghĩ về chính sách dài hạn hỗ trợ đầu tư", đặc biệt là trong ngành năng lượng và các ngành hàng hóa khác...

Ông cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta cần các chính sách về năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng cũng như phải đầu tư vào các nguồn năng lượng”. “Nước Mỹ cần phải độc lập về năng lượng và tạo ra các động lực để đất nước có thể trở nên xanh hơn về lầu dài.”

Solomon cũng nói rằng chính quyền của Tổng thống Biden nên loại bỏ nhiều hơn - nhưng không nhất thiết là toàn bộ - các chính sách thuế quan từ thời ông Trump đối với Trung Quốc. Và ông cũng ủng hộ những thay đổi về chính sách nhập cư để nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Thị thực (visa) lao động tạm thời là một trong những điều tôi nghĩ sẽ là rất cần. Chúng ta cần nhiều nhân công hơn ở Hoa Kỳ. Chúng ta đang có rất nhiều cơ hội việc làm và điều này sẽ đặc biệt có lợi đối với các doanh nghiệp nhỏ", ông nói.

Huyền Anh (theo CNN)

Tháng 6 lạm phát tại Anh tăng cao nhất trong vòng 40 năm

Thứ 5, 21/07/2022 | 07:00
Tháng 6 lạm phát tại Anh đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 40 năm qua do giá xăng dầu tăng mạnh, khiến cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt trở nên trầm trọng hơn.

Nên đầu tư thế nào khi lạm phát?

Thứ 5, 14/07/2022 | 18:54
Các kênh đầu tư như bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố vĩ mô. Nhà đầu tư cần có chiến lược phù hợp theo biến động thị trường.

Lạm phát Mỹ tháng 6 tăng cao nhất trong vòng hơn 40 năm

Thứ 4, 13/07/2022 | 23:36
Lạm phát cao là một rủi ro chính trị đối với Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân chủ của ông khi bước vào cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 sắp tới.

Khả năng rơi vào suy thoái của nền kinh tế Mỹ

Chủ nhật, 19/06/2022 | 08:31
Ngân hàng Mỹ dự báo khả năng nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái trong năm 2023 là 40%, sự phục hồi của tăng trưởng vào năm 2024 chỉ ở mức “khiêm tốn”.
Cùng tác giả

Ford mua lithium từ ioneer cho nhà máy pin ô tô điện tại Mỹ

Thứ 6, 22/07/2022 | 17:20
Thoả thuận giữ Ford và ioneer về lithium cho sản xuất xe điện giúp Mỹ tiến tới mục tiêu chuyển đổi sang năng lượng xanh và hạn chế phụ thuộc vào Trung Quốc.
Cùng chuyên mục

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.