Ngày 4/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Viết Thanh (SN 1946, quê tỉnh Đồng Tháp) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Diệp Thế Như (SN 1951, ngụ quận 5) về tội Đưa hối lộ.
Theo nội dung vụ án, vào tháng 2/2014, hai con trai của Như đánh nhau với hàng xóm nên bị Công an quận 8, TP.HCM khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.
Bị cáo Thanh biết việc này. Thông qua người quen, Thanh và vợ chồng Như gặp nhau để bàn về việc lo cho hai con của Như tại ngoại.
Sau đó, Thanh gọi điện cho hai người quen bàn bạc. Hai người này nói sẽ thuê luật sư giỏi lo cho hai con của Như. Tiếp đó, Thanh đã gọi điện cho hai người khác để bàn bạc kỹ hơn việc "chạy" tại ngoại.
Hai người quen của Thanh nhận lời và hứa sẽ thuê luật sư rồi ra giá 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Thanh lại gọi cho bị cáo Như nói rằng, đã liên lạc với Công an quận 8 và muốn tại ngoại phải chi 250 triệu đồng.
Tin tưởng Thanh, bị cáo Như gom đủ 250 triệu đồng đưa cho Thanh. Thanh viết giấy biên nhận đưa cho Như và cam kết sẽ lo cho hai con Như được tại ngoại và không bị xử lý hình sự.
Mặc dù, Như đã đưa đủ tiền nhưng Thanh vẫn không lo được cho con Như nên y bỏ trốn. Bị cáo Như nhiều lần tìm, gọi điện cho Thanh nhưng không được. Thế nên, ngày 24/2/2014, Như đến công an tố cáo. Trước khi bị khởi tố, Thanh đã nhờ người thân trả lại cho Như số tiền 190 triệu đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, Thanh và Như đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng cáo trạng truy tố tội danh đối với mình là đúng. Trong lời nói sau cùng, cả hai mong pháp luật khoan hồng vì tuổi đã già, bản thân có nhiều bệnh tật…
HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nhiêm khắc. Nhưng xét thấy bị cáo Thanh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, tuổi cao, sức khỏe yếu… nên xét giảm cho bị cáo Thanh một phần hình phạt.
HĐXX cũng cho rằng, hành vi của bị cáo Như không còn nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo Như tuổi cao, gia đình khó khăn, nhân thân tốt… nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.
Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thanh 7 năm tù giam, tổng hợp hình phạt mà trước đó TAND TP.Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) tuyên phạt 18 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như vậy, Thanh phải chấp hành mức án chung là 8 năm 6 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Như bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.
Công Thư