S-300 buộc Israel “câm nín” ở Syria
Israel muốn tự do hoành hành ở Syria và tiếp tục sự hiện diện của mình tại đây, tuy nhiên, với hệ thống phòng không S-300 có thể sắp được triển khai, Tel Aviv sẽ buộc phải có những đàm phán với chính quyền Tổng thống Bashar Assad, theo nhận định của tờ Pravda.
Vào ngày 25/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói rằng Israel sẽ có câu trả lời thích đáng nếu Damascus sử dụng hệ thống S-300 chống lại Không quân Israel (IDF). Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng đã đến lúc Israel phải ngừng các cuộc không kích Syria khi hệ thống S-300 là vũ khí phòng thủ khắc tinh của nước này.
Nhà khoa học chính trị Andrei Koshkin từ trường đại học Kinh tế Nga Plekhanov cho biết, Israel cũng từng lo lắng khi Nga và Syria đồng ý về các thỏa thuận chuyển giao hệ thống phòng không S-300 vào năm 2010.
Sau đó, Nga đã hủy bỏ thỏa thuận này khi các nước phương Tây khẳng định Moscow không nên đưa hệ thống phòng không của mình tới Damascus.
“Tuy nhiên, khi liên minh phương Tây ngày càng có những động thái ngang nhiên tấn công vào quốc gia có chủ quyền như Syria, sẽ có người muốn ngăn chặn họ hành động như vậy”, chuyên gia Andrei Koshkin nêu quan điểm.
Israel không có hiệp ước hòa bình với Syria, vì vậy Tel Aviv luôn hoang mang trước bất cứ động thái gì cảm thấy rằng bản thân có thể bị tấn công.
Tổng thống Nga Putin đã mô tả cuộc tấn công tên lửa vào Syria vào đêm 14/4 như một hành động gây hấn. Tương tự như vậy, cuộc tấn công của Israel vào căn cứ T-4 của Syria cũng được coi là hành động khiêu khích trắng trợn, chuyên gia Koshkin nói với Pravda.Ru.
Theo ông, tổ hợp phòng không S-300 có thể tiêu diệt mọi loại máy bay, kể cả tên lửa. Tóm lại, nó cho phép hóa giải mọi hành động xâm phạm từ trên không. Theo lời chuyên gia này, tuyên bố từ bộ Quốc phòng Nga về việc cung cấp các hệ thống S-300 cho Syria buộc các quốc gia hung hăng - như Israel - phải tự xem lại bản thân mình và đi vào đàm phán.
"S-300 sẽ mang đến sự lạc quan khi nó chuyển dịch từ cuộc đối đầu vũ trang thành các cuộc đàm phán ngoại giao. Chỉ cần một tuyên bố từ Nga là đủ để khiến mọi thế lực ở Trung Đông lặng im", Andrei Koshkin nói với Pravda.Ru.
S-300 đã chuyển đến Syria hay chưa?
Điều thú vị là Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng nước này còn đang cân nhắc về việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 tới Syria.
Tuy nhiên, Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad lại cho biết, hệ thống này thực tế đã được chuyển đến Syria hồi tháng trước. Hiện vẫn chưa rõ Moscow có thực sự đã chuyển giao chuyến hàng S-300 hay chưa.
Theo cây bút Pavel Felgenhauer của Jamestown Foundation, rất có thể hệ thống phòng không S-300 đã đến Syria từ lâu.
Sự mập mờ về thông tin có thể là cách để Nga che đậy cho hệ thống của mình trước một cuộc tấn công chớp nhoáng của IDF và cung cấp cho các chuyên gia Nga nhiều thời gian hơn để thiết lập hệ thống phòng không hoạt động trơn tru trên chiến trường ở Syria.
Đối với Israel, viễn cảnh của hệ thống phòng không tên lửa “toàn diện” của Syria được triển khai và duy trì với sự giúp đỡ của Nga là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được vì nó có thể cung cấp cho việc triển khai tên lửa đạn đạo của Iran có khả năng tấn công các mục tiêu của Israel.
IDF sẽ không cho phép điều này xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào, ngay cả khi việc ngăn chặn có thể dẫn đến xung đột với Nga.
"Quyết định của Nga về việc giao các hệ thống S-300 cho Syria sẽ khiến Israel lo ngại rất nhiều. Chúng tôi hiểu những diễn biến đang xảy ra với các nước Trung Đông, và biết những khó khăn mà Syria đang trải qua”, chuyên gia Koshkin cho hay.
Có những lo ngại cho rằng Israel có thể sẽ liều mình đụng độ với lực lượng Nga ở Syria trong thời gian tới - giống như những gì đã xảy ra trong thập niên 1980, khi hơn một trăm cố vấn và chuyên gia Nga thiệt mạng và bị thương trong các vụ đụng độ với người Israel ở Syria và Lebanon.