Chiến sự Syria: Lởn vởn gần căn cứ Hmeimim, máy bay ném bom B-52 của Mỹ khiến S-400 của Nga giương nòng sẵn sàng nhả đạn?

Chiến sự Syria: Lởn vởn gần căn cứ Hmeimim, máy bay ném bom B-52 của Mỹ khiến S-400 của Nga giương nòng sẵn sàng nhả đạn?

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 22/11/2019 | 10:26
0
Quân đội Nga suýt ra đòn với một máy bay Mỹ đang bay gần căn cứ không quân Hmeimim của Nga dọc bờ biển Syria. radar mặt đất của quân đội Nga được triển khai tại căn cứ Hmeimim đã phát hiện máy bay ném bom B-52H đang tiếp cận gần và sau đó hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã kích hoạt sẵn sàng nhả đạn.

Theo AMN, quân đội Nga suýt ra đòn với một máy bay Mỹ đang bay gần căn cứ không quân Hmeimim của Nga dọc bờ biển Syria. Thông tin này được một ấn phẩm của Trung Quốc đưa tin.

Trích dẫn nguồn tin của tờ Sina, ấn phẩm Avia.Pro của Nga cho biết vụ việc bí ẩn xảy ra gần biên giới Syria và máy bay ném bom B-52H của Mỹ đã tiến gần căn cứ quân sự Nga, do đó phi hành đoàn nhận được cảnh báo từ quân đội Nga rằng đã sẵn sàng nổ súng.     

Avia.Pro cho biết quân đội Nga cũng cảnh báo máy bay F-16 của Mỹ hộ tống máy bay ném bom B-52H ở phía Đông Địa Trung Hải.

Tiêu điểm - Chiến sự Syria: Lởn vởn gần căn cứ Hmeimim, máy bay ném bom B-52 của Mỹ khiến S-400 của Nga giương nòng sẵn sàng nhả đạn?

Quân đội Nga suýt ra đòn với một máy bay Mỹ đang bay gần căn cứ không quân Hmeimim của Nga dọc bờ biển Syria.

Báo cáo cho biết, radar mặt đất của quân đội Nga được triển khai tại căn cứ Hmeimim đã phát hiện máy bay ném bom B-52H đang tiếp cận gần và sau đó hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã kích hoạt sẵn sàng nhả đạn.

Đồng thời với đó, quân đội Nga đã gửi cảnh báo khẩn cấp tới phi hành đoàn máy bay ném bom của Mỹ và thông báo các máy bay đã vào khu vực kiểm soát của quân đội Nga và nếu máy bay không rời ngay lập tức về vùng an toàn, quân đội Nga sẽ phóng tên lửa bắn hạ máy bay.

Nghe tin cảnh báo từ Nga, phi hành đoàn B-52H lập tức rời khỏi không phận gần biên giới Syria, ấn phẩm cho biết thêm.

Tuy nhiên, cả Nga và Mỹ đều chưa bình luận gì về thông tin này.

Máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ không kích, nhiều dân thường Syria thiệt mạng

Theo hãng tin SANA của Syria, 5 người, trong đó có 2 trẻ em, đã chết khi các máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích ngoại ô của Tell Abyad, một thị trấn ở phía bắc tỉnh Raqqa (Syria) vào ngày 20/11.

Hãng này nói thêm, toàn bộ nạn nhân khi đó đang ở trong xe hơi thì bị đạn từ trên cao bắn trúng. Thông tin thiệt hại về người và vật chất cũng đã xuất hiện tại những khu vực khác cũng bị không kích trong ngày.

Trước đó, hãng tin Firat của cộng đồng người Kurd cho biết nhiều lực lượng vũ trang người Kurd, vốn là một phần của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã giao tranh ở phía bắc tỉnh Raqqa với các nhóm vũ trang đứng về phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, người đứng đầu trung tâm hòa giải Syria của quân đội Nga cho biết, quân cảnh Nga đã thực hiện hoạt động tuần tra ở tỉnh Hasakah (Syria) và không quân Nga đã tiến hành hai đợt tuần tra trên không.

Hôm 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gặp nhau tại Sochi (Nga) và nhất trí bản ghi nhớ 10 điều về việc phối hợp hoạt động để kiểm soát tình hình ở đông bắc Syria.

Theo đó, quân cảnh Nga và lực lượng biên phòng Syria sẽ được triển khai đến vùng lãnh thổ Syria nằm ngoài khu vực hoạt động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Họ có nhiệm vụ tạo điều kiện để các đơn vị người Kurd rút lui ra khu vực cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria ít nhất là 30 km. Đợt tuần tra đầu tiên đã được thực hiện ở phía đông sông Euphrates ngày 1/11.

 

Israel-Iran lại lao vào "đấu đầu" liên hồi ở Syria, "phép màu" hòa giải của Nga hết tác dụng?

Thứ 5, 21/11/2019 | 20:00
Mặc dù Nga đã cố gắng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Iran và Israel ở Syria, nhưng hành động leo thang mới nhất đã phô bày sự ổn định mà Moscow gây dựng là rất mong manh.

Nga gọi cuộc không kích mới nhất của Israel ở Syria là "vô cùng sai lầm"

Thứ 4, 20/11/2019 | 20:56
Nga đã lên án các cuộc không kích mới nhất của Israel ở Syria là một động thái sai lầm và sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.