"Chiêu" bất ngờ từ Nga khiến F-22, F-35 của Mỹ khốn đốn vì nhiễu loạn

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 08/12/2020 | 10:08
0
Nga đang cố gây nhiễu cho cả máy bay F-22 và F-35 của Mỹ cũng như các máy bay không người lái của khủng bố, chuyên gia cho hay.

Theo National Interest, các nguồn tin của Israel "ngày càng bị thuyết phục" rằng ba tuần gián đoạn kết nối định vị GPS trong các chuyến bay dân sự là ảnh hưởng từ việc Nga gây nhiễu tại Syria.

Vấn đề không chỉ ở Syria. Các máy bay của Na Uy và Phần Lan cũng báo cáo về tình trạng GPS của họ bị ảnh hưởng khi gần lãnh thổ Nga.

Các lực lượng Nga đã gây nhiễu hệ thống GPS ở Trung Đông. Chiến dịch tác chiến điện tử có thể ảnh hưởng đến các lực lượng Mỹ đang tập trung trong khu vực ngay trước các cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran.

"Kể từ mùa xuân năm ngoái, các phi công bay qua Trung Đông, đặc biệt là xung quanh Syria, đã nhận ra rằng hệ thống GPS của họ đã hiển thị sai vị trí hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn", tờ Times of Israel đưa tin vào cuối tháng 6/2019.

Tiêu điểm - 'Chiêu' bất ngờ từ Nga khiến F-22, F-35 của Mỹ khốn đốn vì nhiễu loạn

Các nguồn tin của Israel "ngày càng bị thuyết phục" rằng ba tuần gián đoạn kết nối định vị GPS trong các chuyến bay dân sự là ảnh hưởng từ việc Nga gây nhiễu tại Syria.

Dữ liệu từ một nhà nghiên cứu ở Mỹ thu thập được cho thấy tín hiệu định vị vệ tinh với các máy bay bay qua không phận Israel bị gián đoạn trong những tuần gần đây có thể bắt nguồn từ một căn cứ không quân của Nga bên trong Syria.

Sự can thiệp vào hệ thống Định vị Toàn cầu dường như không nhắm cụ thể vào Israel mà khả năng Nhà nước Do Thái bị thiệt hại do Moscow nỗ lực bảo vệ quân đội nước này khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và khẳng định sự thống trị của mình trong lĩnh vực điện tử, Todd Humphreys, một Giáo sư tại Đại học Texas chia sẻ với tờ The Times of Israel.

“Moscow đang cố gắng gây nhiễu cho cả máy bay phương Tây - bao gồm cả máy bay F-22 và F-35 tàng hình tiên tiến - và các máy bay không người lái của khủng bố”, chuyên gia cho hay.

Từ tháng 4/2019, lực lượng Không quân Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 tới Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh hơn chuẩn bị cho trường hợp Washington đụng độ với Tehran sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Hiện đang có nhiều tin đồn cho thấy Chính phủ Israel né tránh mọi tuyên bố. Nhưng nếu Nga vô tình phá vỡ định vị GPS của một quốc gia thân thiện, tại sao Moscow đã không họ dừng lại?

Câu trả lời có thể nằm ở chỗ giới hạn của chiến tranh điện tử Nga - mặc dù mạnh hơn nhiều so với chiến tranh điện tử của quân đội Mỹ - vẫn còn không chuẩn trong việc nhắm chính xác mục tiêu.

Liên đoàn các Hiệp hội Phi công Hàng không Quốc tế và Cơ quan Quản lý Sân bay Israel hồi cuối tháng 6/2019 đã thông báo rằng nhiều chuyến bay của nước này bị mất tín hiệu vệ tinh GPS khi bay vào hoặc ra khỏi Ben Gurion ở Israel. Dù không có rủi ro nào cho hành khách nhưng máy bay ít nhiều bị ảnh hưởng.

“Các tín hiệu GPS bị xáo trộn lần đầu tiên được phát hiện trong cuộc tập trận Trident Juncture quy mô lớn của NATO ở Na Uy vào cuối tháng 10/2018”, Defense News đưa tin .

“Cơ quan tình báo quốc phòng Na Uy cho biết họ đã theo dõi nguồn gây nhiễu tín hiệu và được biết điều này đến từ một căn cứ quân sự của Nga trên Bán đảo Kola", thông tin từ Defense News cho biết.

Vào cuối năm 2018, Phần Lan và Na Uy đều khiếu nại Nga về sự gián đoạn của tín hiệu định vị. “Các giám đốc quốc phòng và hàng không dân dụng ở Phần Lan và Na Uy cảnh báo rằng việc gây nhiễu GPS gây ra rủi ro nghiêm trọng cho cả máy bay quân sự và thương mại ở High North,” Defense News lưu ý.

“Nga yêu cầu (chúng tôi) đưa ra bằng chứng. Chúng tôi đã đưa cho họ bằng chứng ”, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen chia sẻ với Arctic Today.

Trong khi đó, ông Bakke-Jensen cáo buộc rằng việc gây nhiễu này là hoàn toàn cố ý.

Quân đội Mỹ đang có kế hoạch thử nghiệm hệ thống GPS chống nhiễu ở châu Âu như một bước đi tiềm năng nhằm chống lại chiến tranh điện tử của Nga.

Trung đoàn kỵ binh số 2 của quân đội Đức sẽ có GPS chống nhiễu mới vào cuối năm 2019.

 

 

Bất ngờ rút quân khỏi Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ "thua Nga trong bóng tối"?

Thứ 2, 07/12/2020 | 15:59
Động thái rút quân khỏi Idlib đầy bất ngờ của Thổ Nhĩ Kỳ là kết quả từ cuộc đối đầu trong bóng tối với Nga trên nhiều mặt trận.

Nga không kích "thử" ở Idlib để dọa dẫm, Thổ vẫn cố tình "câu giờ"?

Thứ 7, 05/12/2020 | 09:00
Chiến dịch không kích hiện tại của Nga ở Idlib chính là đang thử nghiệm xem liệu một cuộc tấn công lúc này có khả thi hay không.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga vẫn nhập 2.000 linh kiện chiến đấu cơ từ 22 quốc gia, bao gồm Mỹ?

Thứ 2, 06/05/2024 | 06:00
Nga đã chi ít nhất 4 tỷ USD vào thiết bị điện tử cho các mục đích quân sự khác nhau, đặc biệt là bảo trì và sản xuất máy bay chiến đấu.

Nga đáp trả bằng 25 cuộc tấn công, Ukraine tổn thất nặng nề

Thứ 2, 06/05/2024 | 10:00
Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các vị trí phức hợp công nghiệp và quân sự Ukraine. Lực lượng Kiev đã phải chịu những tổn thất nặng nề.

Chính quyền Israel đột kích văn phòng của Al Jazeera

Thứ 2, 06/05/2024 | 09:36
Một quan chức Israel và một nguồn tin từ Al Jazeera cho biết, chính quyền Israel đã đột kích một phòng khách sạn được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng tạm thời.

Công du Pháp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang theo 3 thông điệp

Thứ 2, 06/05/2024 | 11:55
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Pháp.

Mỹ tung “cú đấm bồi”, quyết dồn dự án LNG của Nga vào đường cùng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:00
Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào dự án Artic LNG 2 của Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất của Nga – chỉ ngày càng tăng chứ không giảm.