'Chủ đầu tư 'buôn dự án' sẽ 'né'... mua bảo hiểm'

'Chủ đầu tư 'buôn dự án' sẽ 'né'... mua bảo hiểm'

Thứ 2, 10/06/2013 | 14:26
0
Đó là nhận định của ông Vũ Tuấn Định, nguyên phó giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội xung quanh việc xây dựng quỹ bảo hiểm hợp đồng mua nhà mà Bộ Xây dựng đề xuất.

Tiền mua bảo hiểm có phải tiền đặt cọc?!

Trao đổi với PV, ông Vũ Tuấn Định, nguyên phó giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cho biết: "Trước khi đề xuất lập quỹ bảo hiểm mua bán nhà không lâu, Bộ Xây dựng cũng đưa ra một chính sách gây nhiều tranh cãi. Đó là điều kiện để công chức được mua nhà thu nhập thấp lương phải đạt 18 triệu đồng/tháng trở lên. Đây là những chính sách rất bất hợp lý. Bởi vì, nếu một gia đình mà hai vợ chồng đạt gần 20 triệu đồng/tháng thì không còn gọi là thu nhập thấp nữa. Cá nhân tôi, lương của phó giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cũng chỉ 6 triệu đồng/tháng. Vậy, thử hỏi một công chức bình thường thì thu nhập của họ được bao nhiêu? Vì vậy, cái ý tưởng mà bộ Xây dựng "đẻ" ra sẽ không giải quyết được những khó khăn cho ngành bất động sản và của người thực sự có nhu cầu mua nhà.

Bất động sản - 'Chủ đầu tư 'buôn dự án' sẽ 'né'... mua bảo hiểm'

Ông Vũ Tuấn Định, nguyên phó giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội.

Về vấn đề lập quỹ bảo hiểm mua bán nhà, đây là một ý tưởng không mới, Bộ Xây dựng đưa ra nhằm giúp người mua nhà tránh được rủi ro. Tuy nhiên, tính khả thi của nó không cao. Bởi vì, khi một nhà thầu làm hợp đồng mua bán với khách hàng đã có cơ quan chức năng đứng ra giải quyết khi có tranh chấp hoặc bất đồng không thể giải quyết nội bộ được. Trong bản hợp đồng đó có quy định, những điều khoản cụ thể mà được pháp luật bảo hộ. Chính vì vậy, bên nào vi phạm sẽ bị coi là phá hợp đồng và phải bồi thường cho bên kia, cần gì phải quỹ bảo hiểm nữa?

Hơn nữa, đại diện Bộ Xây dựng có nói rằng, với quỹ bảo hiểm này, các doanh nghiệp chỉ xây dựng khi bán nhà hình thành trong tương lai. Trường hợp sai tiến độ, sai mục đích thì người mua nhà sẽ được hưởng bảo hiểm. Tuy nhiên, ai biết được rằng, số tiền mà chủ đầu tư bỏ ra để mua bảo hiểm có phải là tiền của người dân đem ra để đặt cọc tiền nhà. Liệu, chủ đầu tư có thu giá cao hơn để bù vào số tiền mua bảo hiểm không?. "Theo quan điểm của tôi, Bộ Xây dựng không đưa ra quy định và hướng áp dụng cụ thể thì có rất nhiều điểm bất hợp lý mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra. Khi đưa ra một chính sách, người ta phải nhìn thấy được tính hiệu quả của nó đến đâu và khó khăn ở điểm nào. Chúng ta không nên đề xuất, đưa ra đã thấy sai phải sửa đổi thì sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền của", ông Định nói.

Lập quỹ không trị được "căn bệnh" của chủ  đầu tư

Theo nhận định của ông Vũ Tuấn Định, lâu nay vẫn tồn tại tình trạng chủ đầu tư huy động vốn trong dân, làm hợp đồng khi công trình mới hoàn thành xong phần móng. Sau đó, họ lấy số tiền huy động bán nhà trên giấy cho dân ở công trình này để đầu tư vào chỗ khác, rồi không thi công theo đúng tiến độ... Nhiều người dân lao đao, phải sống cảnh ở tạm bợ vì đã đóng tiền mà đợi hàng năm trời không thấy động tĩnh gì từ nhà đầu tư. Thậm chí, có nhiều gia đình, đặt niềm tin tuyệt đối vào tiến độ của chủ đầu tư mà phải thuê nhà ở tạm. Về vấn đề này, khách hàng có quyền khiếu nại đến các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý hoặc đưa ra tòa án dân sự. Lúc này, tòa sẽ xem xét các yếu tố khiến chủ đầu tư chậm tiến độ. Nếu không có lý do thích hợp, nhà đầu tư sẽ bị phạt và bắt buộc bồi thường cho người dân. Ngược lại, khi công trình đã hoàn thành mà người dân đã đăng ký, đặt tiền cọc trước không đủ kinh phí để hoàn thành số nợ thì sẽ bị nhà đầu tư tính lãi theo lãi suất ngân hàng.

Cũng theo ông Định, việc lập quỹ bảo hiểm sẽ không giải quyết được nhiều đối với tình trạng các nhà xây dựng chậm tiến độ. Bởi vì lâu nay, việc chậm tiến độ, công trình đang xây dựng dang dở biến thành bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm đã trở nên quá quen thuộc và là "căn bệnh" cố hữu đối với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, có rất nhiều dự án bị chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, chứ không phải họ cố tình "chây ỳ" để lấy tiền làm việc khác. Rất nhiều lần, bộ Xây dựng đưa ra những ý tưởng, đề xuất mà không có chính sách cụ thể để người dân và chủ đầu tư không thể hiểu, áp dụng có hiệu quả. "Như tôi đã nói, không chỉ trong việc lập quỹ bảo hiểm mà trong gói 30.000 tỷ đồng kích cầu bất động sản mới đây cũng vậy. Bộ Xây dựng là người "đẻ" ra cái ý tưởng đó nhưng việc triển khai rất khó. Có thể nói những chính sách nửa vời, suy nghĩ chưa đến nơi đến chốn sẽ không thể mang lại hiệu quả", ông Định quả quyết.

Thực ra, quỹ bảo hiểm mua nhà chỉ xảy ra đối với những chủ xây dựng và người mua thực sự. Còn đối với chủ xây dựng "buôn dự án" thì họ chắc chắn sẽ không tham gia. Tương tự, những người  chuyên bán sang tên, mua kiểu đầu cơ thì họ chắc chắn sẽ không mua bảo hiểm. Bởi vì, khi họ mua nhà của chủ đầu tư, biết đâu họ lại bán ngay sau đó. Có thể căn nhà đó chưa được hoàn thiện nhưng đã trải qua hàng chục đời chủ. Vì vậy, người chủ đầu tiên sẽ không dại gì mà mua bảo hiểm để mất một khoản chi phí không nhỏ.                

Chương-Giang

Biển quảng cáo đánh sập nhà dân: Lạc Việt ‘đổ vấy’ bảo hiểm?

Thứ 2, 20/05/2013 | 16:25
Không chịu được sức quật của cơn bão Sơn Tinh, tấm biển quảng cáo cao gần 50m, trọng lượng trên 10 tấn của công ty Quảng cáo và Thương Mại Lạc Việt đã đổ xuống, đánh sập nhà ông Trần Văn San (xóm Hồng Phong 2, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, Nam Định).

Bảo vệ người mua nhà 'trên giấy'

Thứ 6, 24/05/2013 | 15:00
Có thể sẽ hình thành quỹ bảo hiểm mua bán nhà ở để hạn chế rủi ro mua nhà “trên giấy”.

Làm thế nào để mua nhà khi mức lương 3-4 triệu?

Thứ 3, 04/06/2013 | 11:47
Liệu rằng người thu nhập thấp với mức lương trung bình 3-4 triệu đồng/tháng thì có đủ khả năng mua nhà và để an cư không?

Tôi muốn mua nhà giá rẻ, thưa thứ trưởng!

Thứ 5, 30/05/2013 | 16:04
Tìm mỏi mắt trên website của các doanh nghiệp bất động sản, ngoài dự án Đại Thanh của Công ty Xây dựng tư nhân Lai Châu số 1, không thấy có nơi nào công bố bán căn hộ với giá 11 triệu đồng/m2.

Lương bao nhiêu thì nên vay vốn mua nhà?

Chủ nhật, 26/05/2013 | 08:48
Sở hữu một ngôi nhà là mơ ước của nhiều người, nhưng để mua được trong thời điểm này thì ngoài việc tích cóp từ lương cũng cần có sự hỗ trợ vốn vay từ ngân hàng. Theo các chuyên gia, người vay cần tính toán cụ thể thu nhập để đảm bảo điều kiện được vay cũng như khả năng trả nợ.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).