Chụp ảnh máy bay ở bãi biển Thái Lan, du khách nguy cơ đối mặt với án tử hình

Chụp ảnh máy bay ở bãi biển Thái Lan, du khách nguy cơ đối mặt với án tử hình

Thứ 5, 11/04/2019 | 13:00
0
Du khách đổ xô đến bãi biển Mai Khao để được chiêm ngưỡng khung cảnh máy bay hạ cánh sát mặt đất đang trở thành vấn đề gây tranh cãi khi gây nguy hiểm cho an toàn hàng không.
Tiêu điểm - Chụp ảnh máy bay ở bãi biển Thái Lan, du khách nguy cơ đối mặt với án tử hình

Khung cảnh máy bay lướt qua bãi biển Mai Khao khiến nhiều du khách thích thú.

Bãi biển Mai Khao ở Phuket đã trở thành một điểm “sống ảo” với du khách trên toàn thế giới khi đến nơi đây, vì máy bay thường sà xuống rất thấp để hạ cánh tại sân bay gần đó.

Với khung cảnh thú vị nói trên, du khách có thể chụp được bức hình ấn tượng khi đứng trên một bãi biển với cánh tay dang rộng và trên đầu là một chiếc máy bay khổng lồ bay vút qua.

Rất ít nơi trên thế giới có được khung cảnh sống động như vậy, đó là lý do tại sao bãi biển Mai Khao ở tỉnh Phuket, Thái Lan đã được nhiều du khách tìm đến.

Dẫu vậy, các du khách này không biết rằng việc chụp ảnh của họ có thể gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ của phi công. Giới chức Thái Lan đã nhiều lần khuyến cáo về hành động này và hiện đã cấm du khách vào khu vực.

Những lo ngại về vấn đề an toàn hàng không đã dẫn đến sự ra đời của hành lang an toàn mới có bán kính 9km được thiết lập quanh sân bay. Và được biết, hình phạt cao nhất cho tội xâm phạm vào nơi đây là tử hình, theo SCMP.

Vijit Keawsaiteam, Phó Chủ tịch sân bay quốc tế Phuket cho biết, lệnh cấm được áp dụng để ngăn phi công khỏi bị phân tâm. Một số phi công đã phàn nàn về việc họ bị lóa mắt từ những chiếc đèn chiếu sáng hay đèn flash của điện thoại, máy ảnh trong lúc điều khiển máy bay trong đêm.

Không chỉ vậy, thiết bị bay không người lái dùng để chụp ảnh cũng là một trong những mối đe dọa khác đối với máy bay hoạt động trong sân bay Phuket.

Theo luật hàng không Thái Lan, bất kỳ ai được coi là mối đe dọa đến máy bay đều có thể bị nhận mức phạt từ 5 năm tù đến chung thân. Tử hình là mức phạt cao nhất dành cho người vi phạm.

Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là khi lệnh cấm được áp dụng thì hiệu quả thực tiễn của nó đem lại ra sao? Trong khi đó, hiện giờ việc du khách vẫn có thể tiếp cận bãi biển Mai Khao một cách khá dễ dàng.

Theo Sukris Koyakradej, một thành viên của ủy ban điều hành Hiệp hội du lịch Phuket, cho biết: “Cách đây 2 năm tôi có chụp một bức ảnh kiểu này khi nơi đây còn chưa nổi tiếng trên mạng xã hội. Tôi không nghĩ sân bay có thể tiến hành chặn đường và bãi biển như vậy, vì nó không thuộc phần đường băng của sân bay”.

Tharika Nokkeaw, phụ trách giám sát việc quản lý bãi biển cho biết, chưa có lệnh cấm nào được đưa ra lúc này và luôn có rất nhiều khách du lịch đến đây.

Thái Phương

Chìm tàu chở khách Trung Quốc ở Phuket, Thái Lan, ít nhất 33 người chết

Thứ 7, 07/07/2018 | 11:11
Ít nhất 33 người đã được xác nhận thiệt mạng sau khi một tàu du lịch chở du khách chủ yếu là người Trung Quốc bị lật ở Phuket, Thái Lan.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.