Câu chuyện bán vé của VFF tại giải bóng đá AFF Cup 2018 đang trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm. Người hâm mộ phải xếp hàng qua đêm, thậm chí bỏ số tiền gấp vài lần giá trị gốc của tấm vé để được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân vận động Mỹ Đình.
Chỉ còn một ngày nữa, trái bóng tròn AFF Cup sẽ lăn trên sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn chưa có được tấm vé trong tay.
Trao đổi với PV về việc nay, chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ (từng giữ vai trò Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ I, nguyên Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ II 1997-2001) cho rằng: “Trước hết chúng ta phải hỏi từ chính những tổ chức bán vé, xem họ bán như thế nào và có đúng không, có bán minh bạch không. Với số vé có, họ mời tài trợ được bao nhiêu, online bao nhiêu… còn hơn 2.5 vạn vé chẳng hạn, họ đã bán cho từng người như thế nào? Hay vẫn để hiện tượng đầu gấu xếp hàng mua vé rồi quay vòng bán lại vé cho người hâm mộ".
Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ khẳng định, thực trạng bán vé rất phức tạp đã nhiều năm nay, nhưng nó vẫn tái diễn. Liệu sau những trận đấu như thế này VFF sẽ phân phối vé như thế nào hay vẫn xảy ra tình trạng này?
Trước câu hỏi áp dụng bán vé online để người hâm mộ có thể mua được vé trực tiếp, không phải qua “cò” vé, chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ cho biết: “Nếu bán online cũng chỉ bán được mấy vé quy định. Sau đó những người buôn vé sẽ lại tập hợp vé từ trên online, họ ăn không ngồi rồi có mỗi việc mua vé bán lại để sống, nên họ phải làm mọi cách để có vé.
Vì thế, chính VFF cần phải minh bạch theo hướng bán cho ai, bán cho cơ quan nào, bán vé ra ngoài bao nhiêu? Cần phải kiểm soát được và có con số cụ thể. Nhưng việc minh bạch là rất khó!”.