Cô gái suýt đầu độc cả nhà vì một sai lầm khi dọn dẹp nhà cửa

Cô gái suýt đầu độc cả nhà vì một sai lầm khi dọn dẹp nhà cửa

Thứ 2, 30/01/2023 | 14:24
0
Câu chuyện cô gái dọn dẹp nhà cửa và suýt đầu độc cả gia đình đang khiến nhiều người hoang mang.

Chia sẻ trên mạng xã hội TikTok, tài khoản có tên @silkalmondmilk_ers cho biết, cô đã trộn giấm và thuốc tẩy với nhau để vệ sinh nhà bếp trước dịp nghỉ lễ.

Tuy nhiên cách pha nước tẩy rửa này khiến gia đình cô tiếp xúc với khí clo độc hại. 

Đời sống - Cô gái suýt đầu độc cả nhà vì một sai lầm khi dọn dẹp nhà cửa

Người phụ nữ vô tình trộn một số chất tẩy rửa gia dụng thành hỗn hợp độc hại. Ảnh: New York Post

Giấm là axit axetic pha loãng và natri hypoclorit là thành phần hoạt chất trong thuốc tẩy clo. Khi pha trộn cả hai tạo ra khí clo có màu vàng xanh và mùi khó chịu.

Mặc dù clo thường được cho vào bể bơi ở dạng lỏng, bột, viên nhưng clo ở dạng khí là chất độc và có thể gây tử vong.

Theo Today, các chuyên gia lưu ý, triệu chứng điển hình của phơi nhiễm khí clo là ho, kích ứng hoặc nóng rát ở cổ họng, mũi, mắt, khó thở, chảy nước mắt, tức ngực.

"Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể bị chóng mặt, buồn nôn, nôn”, Tiến sĩ Kelly Johnson-Arbor, Giám đốc điều hành Trung tâm Chất độc Thủ đô Quốc gia Mỹ, cho hay. Những người có tiền sử hen suyễn có thể thở khò khè.

Trong trường hợp nghiêm trọng, người bị phơi nhiễm thậm chí có nguy cơ bị tử vong nếu tiếp xúc lâu, chẳng hạn như trong môi trường công nghiệp.

Nếu vô tình ở trong căn phòng có khí clo, các chuyên gia y tế khuyên nên mở cửa sổ và làm sạch không khí càng sớm càng tốt. Mọi người chỉ nên trở lại khi khu vực đó được thông gió. 

Theo New York Post, video cảnh báo của người phụ nữ đã thu hút 21,4 triệu lượt xem kể từ khi được đăng vào Giáng sinh 2022.

Theo báo cáo từ Trung tâm Chống độc của Mỹ, năm 2021, khoảng 4.800 trường hợp đã tiếp xúc với khí clo (do trộn sản phẩm axit gia dụng với thuốc tẩy). Đây là một sai lầm phổ biến. Trong những trường hợp này, 788 người đã được điều trị tại các cơ sở y tế.

May mắn, người phụ nữ và người thân trong câu chuyện trên đã thoát nạn. Cô đã khỏe mạnh để đăng nội dung cảnh báo lên mạng xã hội.

Minh Hoa (t/h)

Hi hữu: Cậu bé sinh ra đã có lông, tóc khắp nửa người

Thứ 6, 06/01/2023 | 14:08
Bé trai sinh ra với phần lông tóc bao phủ 60% cơ thể khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Hi hữu: Hai anh em sinh đôi, lớn lên cùng mọc hàng trăm khối u trên cơ thể

Thứ 5, 15/12/2022 | 11:53
2 anh em là cặp song sinh cùng trứng nên anh H. và anh T. có hình thức nhìn giống hệt nhau, càng lớn càng xuất hiện nhiều khối u trên cơ thể.

Hi hữu: Kim may quần áo đi lạc nằm sâu trong phổi bé 4 tuổi

Thứ 3, 13/12/2022 | 16:17
Bé trai 3 tuổi thường qua tiệm may quần áo chơi nhưng không biết đã nuốt kim từ khi nào. Chỉ đến khi bé bị té gãy xương chân, bác sĩ kiểm tra mới phát hiện dị vật.

Hi hữu: Bé sơ sinh chào đời với ruột nằm ngoài ổ bụng

Thứ 3, 06/12/2022 | 14:36
Khe hở thành bụng là dị tật bẩm sinh hiếm gặp với tỉ lệ 1/15.000 -1/30.000 trẻ sinh, nếu không được xử lý kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.