>> Vụ cô giáo bị cho thôi việc: Sự thật từ tài liệu bị đem bán đồng nát
>> Nhân chứng trong vụ cô giáo dạy giỏi bị thôi việc lên tiếng
Từ những thông tin, tài liệu PV báo Người Đưa Tin thu thập được cho thấy trong vụ việc của cô giáo Đỗ Thị Thiện vẫn có nhiều uẩn khúc liên quan đến việc bị nghỉ việc. Một số lý do dẫn đến giáo viên này bị thôi việc cũng đã được chứng minh.
Như trong văn bản số 100/UBND-ĐC của UBND xã Xương Giang ngày 29/11/2013 về việc trả lời đơn của bà Đỗ Thị Thiện, đề nghị xem xét giải quyết việc ngày 11/4/2006, UBND xã Xương Giang xác nhận vào “Bản tự đánh giá quá trình công tác của bà Thiện”.
Theo đó, những nội dung gồm, gia đình bà Thiện đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu vực xứ đồng bờ đập Đồng Gốm; vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu vực ao Trường mầm non Bình Minh, xã Xương Giang. Lý do này cũng là một phần dẫn đến việc cô Thiện bị cho thôi việc ở trường mầm non Bình Minh.
Qua quá trình xác minh lại thông tin, UBND xã Xương Giang lúc bấy giờ đã chứng minh gia đình bà Thiện không hề vi phạm hành chính về đất đai ở hai khu vực đã nêu. Như vậy lý do này đã hoàn toàn không có căn cứ.
Tiếp đó là lý do về xếp loại đánh giá công chức hàng năm nghành GD&ĐT, năm 2004-2005 về cô Thiện mà phía Thanh tra Sở GD&ĐT đã cung cấp. Tuy nhiên trong văn bản này có dấu hiệu bị tẩy xóa.
Trong suốt thời gian bị cho thôi việc từ năm 2006 đến nay, cô Thiện đã đi gõ cửa các cơ qua chức năng từ địa phương đến trung ương nhưng vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng.
Theo như cô Thiện cho biết, mặc dù một một số lý do mà phía ban giám hiệu trường mầm non Bình Minh cũng như lãnh lạo phòng GD&ĐT trước kia đã được chứng minh là không đúng. Tuy nhiên cho đến nay các cơ quan liên quan vẫn vòng vo đùn đẩy trách nhiệm không chịu giải quyết.
Để tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ với Ban giám hiệu trường mầm non Bình Minh.
Cô Hà Thị Toàn – Hiệu trường nhà trường cho biết: “Sau khi cô Ngô Thị Lý (nguyên hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh) về hưu (năm 2016), những tài liệu liên quan đến vụ việc thì hỏi cô Lý vì bây giờ cô Lý không thuộc quản lý của nhà trường nên trường không biết. Còn các vụ việc trước đây cô đều không nhớ gì cả…”.
Tiếp đó PV đã liên hệ với Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu sự việc. trao đổi với PV ông Trần Văn Tuấn – Phó chánh thanh tra Sở cho biết: “Tất cả tài liệu liên quan đến trường hợp của bà Đỗ Thị Thiện là do phòng GD&ĐT TP Bắc Giang cung cấp, còn hồ sơ gốc vẫn ở phòng GD&ĐT thành phố. Cụ thể thông như thế nào anh cứ xuống đó. Chúng tôi cũng làm việc theo thẩm quyền, theo quy định”.
Nói là vậy nhưng khi PV đề cập đến quá trình thanh tra về vụ việc này, ông Tuấn lại vòng vo: “Mọi việc anh cứ xuống phòng giáo dục, chúng tôi làm việc theo nhiệm vụ được giao”.
Trong một diễn biến khác có liên quan, PV đã liên hệ với Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang, được bà Nguyễn Thị Linh – Phó trưởng phòng cho biết: “Trong thời gian qua chúng tôi cũng đã nhận được đơn thư của cô Thiện gửi đến phòng. Tuy nhiên, thông tin cũng như hồ sơ về vụ việc do trưởng phòng giữ, hiện đồng chí đang đi công tác hết tuần mới về”.
Bà Linh cũng cho biết thêm, vụ việc của cô Đỗ Thị Thiện xảy từ thời trưởng phòng GD&ĐT trước, vì vậy bà cũng không nắm rõ về vụ việc này.
Để làm rõ, chúng tôi cũng đã liên hệ qua điện thoại với ông Ngô Minh Hưng – Trưởng phòng GD&ĐT, thì được vị này cho hay: “Hiện tôi đang đi công tác, hết tuần mới về”. Chỉ vỏn vẹn như vậy, ông Hưng cũng không đề cập đến công việc liên quan và cũng không hẹn ngày gặp để làm rõ.
Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang, PV đã không được cung cấp bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vụ việc của cô giáo Đỗ Thị Thiện. Tuy nhiên, theo tài liệu, giấy tờ mà cô Thiện đã 10 năm đi gõ cửa khắp các cơ quan chức năng cung cấp cho PV nhận thấy có nhiều điểm mâu thuẫn đang rất cần được các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vào cuộc làm rõ.
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc…
Đào Nguyên