Công nghệ mới giúp người cận thị vẫn trở thành phi công

Công nghệ mới giúp người cận thị vẫn trở thành phi công

Thứ 7, 20/05/2017 | 09:56
0
Gần đây, ở Việt Nam lại mới xuất hiện thêm một loại hình phẫu thuật mới, được nhiều người quan tâm với tên gọi là SmartSurface- “phẫu thuật mắt mà không cần chạm vào mắt".

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, nhiều người mắc tật khúc xạ về mắt thường có mong muốn phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, giữa một rừng các phương pháp như: Lasik, Femto, Smile, Lasek, Transprk..., không ít người cảm thấy hoang mang, lo lắng vì sợ phẫu thuật không an toàn.

Gần đây, ở Việt Nam lại mới xuất hiện thêm một loại hình phẫu thuật mới SmartSurface được mệnh danh là “phẫu thuật mắt mà không cần chạm vào mắt”. Với phương pháp này nhiều người còn khá lạ lẫm và đều có chung một câu hỏi "phẫu thuật mắt không chạm" có đúng là sự thật?

Tại viện Mắt Việt Nhật, theo ghi nhân của PV báo Người Đưa Tin có khá nhiều người mắc tật khúc xạ về mắt tìm đến để được bác sĩ tư vấn. Thực tế, có rất nhiều trường hợp bị cận nặng nhưng họ vẫn e ngại về các kỹ thuật sẽ gây rủi ro nên họ chấp nhận sống chung với “đít chai”. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp sau khi được tư vấn đã lựa chọn phẫu thuật “không chạm” với hy vọng lấy lại sự tự tin và tôn thêm vẻ đẹp của “cửa sổ tâm hồn”. 

Công nghệ - Công nghệ mới giúp người cận thị vẫn trở thành phi công

 Bác sĩ Trần Thế Hưng đang thăm khám cho Kiên trước khi tham gia kỳ thi sơ tuyển phi công (Ảnh N.G).

Đơn cử như trường hợp của MC Thụy Vân mới đây. Sau khi trải qua ca phẫu thuật mắt “không chạm” 1 tuần, các chỉ số về khúc xạ của MC xinh đẹp nổi tiếng này cho thấy việc hồi phục sau mổ SmartSurf rất nhanh. Điều đáng lưu ý, trước khi mổ thị lực mắt của nữ MC này chỉ 1/10, sau khi mổ 1 tuần cô đã có thể đi dẫn chương trình lại bình thường.  

Không chỉ riêng MC Thụy Vân, điều đáng mừng là hiện nay đã có nhiều người cùng có chung tâm lý muốn lựa chọn phương pháp phẫu thuật hiện đại này. Chia sẻ với PV, em Phùng Đức Kiên (Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, em ấp ủ ước mơ được trở thành phi công từ rất lâu. Tất cả các tiêu chuẩn của ngành Kiên đều đạt và vượt.

Tuy nhiên, do mắc tật khúc xạ về mắt nên Kiên đã nhiều lần định từ bỏ ước mơ. Thấy Kiên buồn và sống khép mình vì ước mơ trở thành phi công sẽ dang dở nên gia đình Hiếu đã tìm hiểu trên mạng cũng như được các bác sĩ tư vấn. Thật may mắn, sau khi phẫu thuật mắt theo công nghệ SmartSurface, Kiên đã lấy lại được thị lực. “Sang tuần tới là em tham gia dự sơ tuyển phi công rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ”, Kiên nói.

Trước đây, những người bị cận thị, mắc tật khúc xạ về mắt thường bị thị thiệt thòi khi đăng ký những tham gia thi tuyển phi công, công an...Tuy nhiên, chia sẻ với PV, BS.Trần Thế Hưng- Giám đốc chuyên môn của bệnh viện Mắt Việt Nhật cho hay, kỹ thuật phẫu thuật mới SmartSurface được mệnh danh là “phẫu thuật mắt mà không cần chạm vào mắt” sẽ giúp nhiều người hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Nguyễn Giang

Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.