Công nhận Cao nguyên Golan: Mỹ

Công nhận Cao nguyên Golan: Mỹ "ưu ái" Israel, "khẽ" trách Nga?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 7, 23/03/2019 | 10:34
2
Đây được cho là một phản ứng của Mỹ đối với liên minh Nga với Iran ở Syria, cũng như các động thái của Nga liên quan đến lực lượng Iran và quân đội Hezbollah ở biên giới dọc theo Golan.
Tiêu điểm - Công nhận Cao nguyên Golan: Mỹ 'ưu ái' Israel, 'khẽ' trách Nga?

Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu rất hợp nhau.

Dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan đang phản ánh các quy tắc mới của trò chơi ở Trung Đông, theo Haaretz.

Trong mắt của ông Trump, một số công ước cũ mà các đời tổng thống Mỹ trước đây tuân thủ đã không còn hợp thời. Trong kỷ nguyên Trump, điều quan trọng là sự lan tỏa sức mạnh - và Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người hưởng lợi nhiều nhất từ ​​động thái này, đang nằm trong đội thắng.

So với một quyết định khác từng khiến chính quyền Netanyahu hài lòng - chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem - phản ứng quốc tế đối với động thái mới của ông Trump dự kiến ​​sẽ khá yếu.

Châu Âu dĩ nhiên chưa bao giờ coi trọng Tổng thống Bashar Assad trong hơn 8 năm  nội chiến ở Syria, dù cho ở thời điểm hiện tại nhà lãnh đạo này đang nắm trong tay chiến thắng. Do đó, một cuộc đàm phán trong tương lai về vấn đề Cao nguyên Golan giữa Israel và Syria cũng trở nên mờ mịt.

Đối với hầu hết người Israel, cuộc chiến ở Syria và việc khủng bố IS đe dọa Cao nguyên Golan là điều mà họ xác định có nên giữ lại khu vực này hay từ bỏ.

Việc Thủ tướng Netanyahu (trong nhiệm kỳ đầu tiên vào những năm 1990 và trong nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2009) đã từng cân nhắc việc rời khỏi Golan dường như không liên quan đến quyết định hiện tại của Mỹ.

Động thái của Mỹ chủ yếu mang tính chất như một tuyên bố ủng hộ Israel. Trước mắt, nó không có hậu quả thực tế liên quan đến an ninh. Có vẻ như trung tâm của động thái này là một vấn đề chính trị.

Thời điểm ra tuyên bố của ông Trump đã cho phép nâng cao hình ảnh của Thủ tướng Netanyahu bao gồm kinh nghiệm và mối quan hệ chính trị, như một ưu thế đáng kể so với các đối thủ chính trị đối lập.

Thủ tướng Netanyahu đã chào đón tuyên bố như một lời “chúc phúc” của ông Trump vào tối ngày 21/3, một điều sẽ tốt cho hoạt động của chính quyền Israel lúc này. Người ta có thể thấy rằng, một động thái có lợi từ phía Mỹ đã thu hút sự quan tâm của công chúng Israel sang vấn đề khác.

Cần phải nhớ rằng, Thủ tướng Netanyahu đang trở thành mục tiêu công kích của phe đối lập sau một loạt những vấn đề bị phanh phui trong tuần qua. Tổng thống Trump đã cung cấp cho ông một khoảng thời gian nghỉ ngơi và một số tin tức tốt.

Tiêu điểm - Công nhận Cao nguyên Golan: Mỹ 'ưu ái' Israel, 'khẽ' trách Nga? (Hình 2).

Công nhận Cao nguyên Golan của Israel cũng là một trong những thông điệp Mỹ gửi đến Nga.

Đây cũng không phải lần đầu tiên người ta thấy Tổng thống Trump đưa ra những chính sách đảo ngược của Mỹ theo chiều hướng ưu ái Israel hết mức. Trước đó, người ta đã thấy những bước đi tranh cãi như rút khỏi hiệp ước hạt nhân với Iran, quyết định chuyển đại sứ quán Mỹ ở Israel đến Jerusalem, và bây giờ, công nhận chủ quyền của Israel đối với Golan.

Giống như hai động thái trước đó, có vẻ như ông Trump phối hợp mọi thứ rất nhuần nhuyễn với Thủ tướng Netanyahu, giống như thể hai người có cùng chung suy nghĩ. Điều này đáp ứng mong mỏi của phe cánh hữu Israel, đặc biệt là sau nhiều năm mất lòng nhau giữa ông Netanyahu và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Những người sẽ không tán thành tuyên bố của Trump, ngoại trừ người Syria, chủ yếu sẽ là người Nga và người Palestine. Washington đã đưa Moscow vào cuộc chơi bằng cách nhấn mạnh sự cần thiết phải đàm phán chính trị đối với vấn đề ở Golan.

Điều này được cho là một phản ứng của Mỹ đối với liên minh Nga với Iran ở Syria, cũng như việc Nga không thực hiện cam kết ngăn chặn lực lượng Iran và quân đội Hezbollah ở biên giới dọc theo Golan.

Đối với người Palestine, đây là một tiền lệ nguy hiểm, bởi vì Washington đang hợp pháp hóa động thái của Israel một cách đơn phương. Điều này rất dễ sẽ bao gồm cả các lãnh thổ mà Israel chiếm được trong cuộc chiến 6 ngày.

Theo học giả Asaf Orion từ viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, các lãnh thổ thôn tính sẽ không được công nhận nếu không có thỏa thuận chính thức.

"Jerusalem đang hoan nghênh động thái này và tất nhiên nó rất hợp tai người Israel. Nhưng trên trường quốc tế, lý do an ninh mà ông Trump sử dụng ít được chấp nhận. Họ thảo luận về tính hợp pháp, không phải an ninh".

Từ S-400 cho đến người Kurd, Mỹ đang vô tình đẩy Thổ Nhĩ Kỳ-Syria sát gần nhau đầy nguy hiểm?

Thứ 6, 22/03/2019 | 12:13
Những chính sách rối loạn của Tổng thống Trump đang vô tình đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào vòng tay của Tổng thống Assad, điều được coi là "mối họa" với đồng minh của Mỹ.

Nếu một ngày NATO "nghỉ hưu" ở tuổi 70, liệu Nga-Trung Quốc có cười vui?

Thứ 5, 21/03/2019 | 20:00
Sau 7 thập kỷ tồn tại, nhiều người tin rằng NATO có lẽ đã đến lúc cần "an hưởng tuổi già". Tuy nhiên, những ý kiến lo ngại về Nga và Trung Quốc thì không muốn điều này xảy ra.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.