Công ty dược bán giá cắt cổ, học sinh mày mò chế ra thuốc HIV giá rẻ

Công ty dược bán giá cắt cổ, học sinh mày mò chế ra thuốc HIV giá rẻ

Thứ 6, 02/12/2016 | 17:08
0
Nhóm học sinh người Úc đã thành công trong việc bào chế ra loại hoạt chất để tạo nên thuốc Daraprim, loại thuốc vốn bị thổi giá đến chóng mặt tăng tới 5000% chỉ qua một đêm, với giá cực rẻ.

Theo Telegraph, một nhóm học sinh người Úc đã thành công trong việc bào chế ra loại hoạt chất để tạo nên thuốc Daraprim, loại thuốc vốn bị thổi giá đến chóng mặt tăng tới 5000% chỉ qua một đêm khi Martin Shkreli, một ông trùm dược phẩm mua bản quyền.           

Trong khi đó, nhóm học sinh lớp 11 ở trường trung học Sydney Grammar ở Sydney (Úc) đã bào chế thành công hoạt chất pyrimethamine có trong thuốc Daraprim, dành cho những người có hệ thống miễn dịch suy yếu bao gồm người nhiễm HIV và ung thư với chi phí cực rẻ, chỉ khoảng 20 USD một liều.

Loại thuốc này dùng để điều trị nhiễm ký sinh trùng toxoplasmosis, được nhiều bệnh nhân nhiễm HIV sử dụng vì họ có nguy cơ cao nhiễm ký sinh trùng này do suy giảm hệ miễn dịch.

Tiêu điểm - Công ty dược bán giá cắt cổ, học sinh mày mò chế ra thuốc HIV giá rẻ

 Nhóm học sinh lớp 11 vui mừng vì bào chế thành công thuốc cho người nhiễm HIV với mức giá rất rẻ. 

Những viên thuốc này trước đây vốn được bán với giá bình thường khoảng 13,50 USD mỗi viên. Nhưng Martin Shkreli, CEO của hãng dược phẩm Turing Pharmaceuticals, đã ngay lập tức tăng lên thành 750 USD sau khi mua bản quyền thuốc vào tháng 9 năm ngoái. Shkreli sau đó đã bị gắn cho biệt danh “Kẻ đáng ghét nhất Mỹ”.

Trước sự tăng giá đến chóng mặt của thuốc, nhóm học sinh lớp 11 đã làm việc trong phòng thí nghiệm của nhà trường để bào chế ra hoạt chất pyrimethamine dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Alice Williamson ở Đại học Sydney. Mục đích của họ là nhằm chứng minh rằng thuốc Daraprim đã bị thổi giá phi lý và rằng thuốc được tạo ra khá giản đơn.

"Học sinh còn có thể tạo ra thuốc trong phòng thí nghiệm dù chưa được đào tạo, chúng tôi muốn chứng minh rằng thuốc đã bị đẩy giá vô lý như thế nào và sẽ chẳng có gì biện minh cho điều này được", Tiến sĩ Williamson nói.

Milan Leonard, một thành viên trong nhóm học sinh này cho biết cậu đã trải qua nhiều thất bại trước khi bào chế được hoạt chất pyrimethamine và thành công này khiến cậu hạnh phúc tột cùng. Một học sinh khác tên Brandon Lee nói: “Chúng cháu đã làm việc trong thời gian dài và vấp phải nhiều khó khăn nhưng chúng cháu không từ bỏ hy vọng”.

"Từ 17 gram nguyên liệu ban đầu, các chàng trai đã tạo ra được 3,7 gram pyrimethamine, tên hóa học của Daraprim. Lượng pyrimethamine này đủ để sản xuất ra số thuốc Daraprim có giá trị từ 35.000-110.000 USD", tiến sĩ Williams cho biết, dựa theo giá thuốc của dược phẩm Turing.

Được biết khi dùng loại thuốc này nếu đủ liều phải cần đến 100 viên.

Tại hầu hết các nước, giá thuốc có hoạt chất pyrimethamine giống như thuốc Daraprim được bán với giá 1-2 USD/viên.

Đào Vũ

Chính phủ Úc tài trợ 15.000 USD cho mỗi dự án phi lợi nhuận

Thứ 3, 06/09/2016 | 19:00
Tổng lãnh sứ quán Úc tại TP.HCM vừa khởi động chương trình viện trợ trực tiếp (DAP) với số tiền tối đa 20.000 AUD (khoảng 15.000 USD) cho các dự án phi lợi nhuận, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Một công dân Úc tặng cờ tổ quốc Việt Nam cho Trường Sa

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:02
Một người đàn ông mang quốc tịch Úc đã thông qua Khoa Giáo dục – Chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế gửi tặng đến Trường Sa 25 lá quốc kỳ Việt Nam.

Chính phủ Úc tài trợ 15.000 USD cho mỗi dự án phi lợi nhuận

Thứ 3, 06/09/2016 | 19:00
Tổng lãnh sứ quán Úc tại TP.HCM vừa khởi động chương trình viện trợ trực tiếp (DAP) với số tiền tối đa 20.000 AUD (khoảng 15.000 USD) cho các dự án phi lợi nhuận, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Một công dân Úc tặng cờ tổ quốc Việt Nam cho Trường Sa

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:02
Một người đàn ông mang quốc tịch Úc đã thông qua Khoa Giáo dục – Chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế gửi tặng đến Trường Sa 25 lá quốc kỳ Việt Nam.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.