'Cửa ải' 100 ngày đầu làm tổng thống của Donald Trump

'Cửa ải' 100 ngày đầu làm tổng thống của Donald Trump

Thứ 4, 11/01/2017 | 16:41
0
Sự thể hiện trong 100 ngày đầu tiên sau nhậm chức được các chuyên gia coi là thước đo thành công đối với mỗi tổng thống Mỹ khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình.

Mỗi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra đều là cuộc chiến đấu khó khăn giữa các ứng viên, nhưng sau khi chiến thắng được định đoạt, nhiệm vụ quan trọng nhất với mỗi tổng thống mới đắc cử đó là thành lập nên một chính phủ hoạt động đáp ứng được lòng dân.

Cũng giống như các tổng thống trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ bắt tay vào việc hiện thực hóa kế hoạch 100 ngày của mình trong ngày lễ nhậm chức tới đây.

Tiêu điểm - 'Cửa ải' 100 ngày đầu làm tổng thống của Donald Trump

100 ngày đầu tiên trên cương vị tổng thống sẽ là phép thử dành cho ông Donald Trump.

Khái niệm "kế hoạch 100 ngày đầu tiên" được cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt đưa ra khi ông nhậm chức vào năm 1933. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế mà nước Mỹ gặp phải trong giai đoạn này đã thúc đẩy nội các của Roosevelt cần phải thiết lập chương trình nghị sự mới để ứng phó một cách gấp rút. 

Sau này nó được các sử gia coi như một thước đo thành công đối với mỗi tổng thống khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình.

Mốc 100 ngày thường được coi là khoảng thời gian khi phong cách lãnh đạo, quyền lực và tầm ảnh hưởng của tổng thống mới nhậm chức được thể hiện rõ nét nhất. 

Trong bảng xếp hạng đánh giá tín nhiệm 100 ngày sau nhậm chức, cựu Tổng thống John F. Kennedy là người thể hiện một cách xuất sắc nhất khi dẫn đầu với 74%, tiếp sau là Dwight D. Eisenhower 71% và Jimmy Carter 69%.

Tổng thống đương nhiệm Obama đạt mức khá với 63%, tiếp theo là Nixon 62%. Xếp hạng thấp nhất cựu Tổng thống Bill Clinton chỉ với 55%.

100 ngày đầu tiên của chính quyền tổng thống Donald Trump là một nhiệm vụ phức tạp khi ưu tiên hàng đầu của ông là chọn những nhân tố phù hợp từ đội ngũ của mình để lập ra chính phủ liên bang.

Một tổng thống mới lên nắm quyền cũng sẽ đi kèm với nội các gồm 4.000 người được bổ nhiệm, 1.100 người trong số đó phải được thông qua bởi Thượng viện Mỹ. Sau một tháng nhậm chức, tổng thống thường phải trình bày khoảng vài ngàn trang tài liệu về kế hoạch chi tiết trong việc sủ dụng ngân sách liên bang trước Quốc hội.

Ông Trump từng phác họa một phần kế hoạch 100 ngày của mình thông qua một video trên Youtube hồi tháng 11 năm ngoái. Trong đó bao gồm các giới hạn về một số quy định mới, và một lệnh cấm 5 năm đối với các quan chức liên bang không được phép làm công việc vận động hành lang sau khi rời khỏi chính phủ.

Bên cạnh các quy định hạn chế nhiệm kỳ đối với thành viên Quốc hội, ông Trump cũng huỷ các khoản đóng góp cho chương trình chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc để chuyển đổi sang mục đích cải tạo cơ sở hạ tầng của Mỹ.

Chương trình "loại bỏ hơn hai triệu tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp" và từ chối du lịch miễn thị thực với các nước không nhận lại công dân nước mình bị Mỹ trục xuất cũng sẽ được khởi động.

Ngoài ra Tổng thống đắc cử cho biết ông muốn đưa các nhà máy sản xuất đa quốc gia của Mỹ về nước để mang việc làm quay trở lại cho người dân Mỹ.

"Chương trình nghị sự của tôi sẽ được dựa trên nguyên tắc cốt lõi đơn giản: nước Mỹ là trước tiên", ông Trump nói. "Cho dù là sản xuất thép, chế tạo xe hay chữa bệnh, tôi muốn các thế hệ sản xuất tiếp theo phải làm mọi thứ ngay trên quê hương của chúng ta".

Với việc gây ra nhiều tranh cãi sau chiến thắng bất ngờ của mình, giáo sư John A. Tures từ Đại học LaGrange (Mỹ) cho rằng Tổng thống đắc cử Trump nên học theo cách làm của cựu Tổng thống Roosevelt và một số ​​tổng thống khác để có những bước đi phù hợp.

Trong đó ông Trump nên làm nổi bật và ưu tiên các kế hoạch xây dựng lại cơ sở hạ tầng mà có thể nhận được sự đồng tình từ cả hai đảng. Động thái này được cho là sẽ trấn an một số chính khách vốn đang tỏ ra hoài nghi với nhà lãnh đạo mới.

Thứ hai, ông Trump cần giữ sự kết nối cởi mở hơn với công chúng. Những tuyên bố và quyết định gây tranh cãi của ông nên tạm gác lại để tìm hướng đi chung hợp lý hơn với đa số người dân.

Thứ ba, Tổng thống đắc cử sẽ phải cảnh giác với những bài học sai lầm từ Roosevelt về việc chia rẽ quyền lực nội bộ. Có khả năng số lượng đảng viên Cộng hòa không thích cách điều hành đất nước của ông Trump sẽ còn nhiều hơn cả số lượng thành viên đảng Dân chủ.

Về cơ bản phong cách doanh nhân luôn khó dung hòa với cung cách làm việc của các thể chế chính trị. Do vậy ông Trump sẽ phải thể hiện một sự tôn trọng nhất định với các chính khách nếu như muốn tăng cơ hội tái tranh cử.

100 ngày đầu tiên sẽ là cơ hội để Tổng thống đắc cử Donald Trump thể hiện kế hoạch và tầm nhìn của mình sẽ đi xa đến đâu trong bối cảnh phải đối mặt với đầy rẫy những chỉ trích và nghi ngờ.

Cựu Tổng thống John Kennedy từng nói trong diễn văn nhậm chức của vào năm 1961 rằng, "Tất cả những điều này có thể sẽ không được hoàn thành trong vòng 100 hay 1.000 ngày đầu tiên, có thể là hết nhiệm kỳ của của tôi, thậm chí là cho đến hết cả cuộc đời của mỗi chúng ta trên hành tinh này. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu nó ngay từ bây giờ".

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.