Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ

Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ

Thứ 6, 26/04/2013 | 14:20
0
Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush xúc động khi đón những người tiền nhiệm và kế nhiệm đến dự lễ khánh thành một bảo tàng kiêm thư viện lớn tái hiện toàn bộ sự nghiệp chính trị của ông.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ
Lễ khánh thành Bảo tàng và Thư viện Tổng thống George W. Bush diễn ra hôm qua tại thành phố Dallas, bang Texas. Thư viện nằm trong khuôn viên của đại học Southern Methodist, rộng gần 21.000 mét vuông.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ (Hình 2).
Thư viện và Bảo tàng George W. Bush là nơi trưng bày hơn 70 triệu trang tư liệu, 43.000 hiện vật, 200 triệu email và 4 triệu bức ảnh số. Trung tâm này là thư viện tổng thống thứ 13 trong hệ thống Quản lý Dữ liệu và Lưu trữ Quốc gia Mỹ.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ (Hình 3).
Lễ khánh thành trung tâm của cựu tổng thống George W. Bush là dịp tề tựu của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama cùng các bậc tiền nhiệm Bill Clinton, George H.W. Bush (Bush cha) và Jimmy Carter.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ (Hình 4).
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và Barbara Bush, phu nhân của cựu tổng thống George H.W. Bush cũng có mặt.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ (Hình 5).
Gạt sang một bên những bất đồng về chính sách, Tổng thống Obama dành nhiều lời ca ngợi cho người tiền nhiệm. Ông nhắc lại tổng thống Mỹ thứ 43 đã vực dậy đất nước như thế nào sau thảm kịch 11/9 và bắt đầu chiến dịch đáp trả. "Người Mỹ cần những lãnh đạo sẵn sàng đối mặt với bão táp. Đó là những gì Tổng thống George W. Bush đã lựa chọn", Obama nói.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ (Hình 6).
Cựu tổng thống Bush, người dẫn dắt nước Mỹ từ năm 2001 đến 2009, cũng xúc động rơi nước mắt trong buổi lễ của chính mình. Ông thừa nhận có một số quyết định của ông không được lòng dân nhưng cho biết, ông được thúc đẩy bởi sứ mệnh truyền bá tự do. Hai nhiệm kỳ sóng gió của ông được đánh dấu bằng cuộc chiến tranh Iraq và vụ khủng bố 11/9.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ (Hình 7).
Các con gái của ông Bush Jenna Bush Hager (trái) và Barbara Pierce Bush đến chia vui với bố.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ (Hình 8).
Đây cũng là dịp hiếm có các cựu đệ phu nhân Mỹ cùng đứng chung trên một sân khấu như thế này. Từ trái sang: Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton, Barbara Bush và Roslyn Carter.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ (Hình 9).
Từ trái sang: cựu thủ tướng Israel Ehud Olmert, cựu thủ tướng Tây Ban Nha Jose Maria Aznar, cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Yoon-ok và cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nằm trong số các quan khách tham dự buổi lễ.
Tiêu điểm - Cuộc gặp mặt của 5 đời tổng thống Mỹ (Hình 10).
Cựu tổng thống George W. Bush giơ ba ngón tay tượng trưng cho chữ "W" bên cạnh phu nhân Laura Bush tại lễ khánh thành. Bảo tàng và Thư viện về ông sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 1/5 tới.

Theo Vnexpress.net

Cuộc sống sau nghỉ hưu của các tổng thống Mỹ

Thứ 5, 17/01/2013 | 15:32
Gần như mọi tổng thống Hoa Kỳ đều nhận thấy mình ở vị trí suy tính xem cuộc sống mình sẽ ra sao sau khi hết nhiệm kỳ. Các vị cựu tổng thống đã cho thấy nhiều cách để thích nghi với cuộc sống bên ngoài thủ đô Washington và văn phòng Bầu dục, và từ “về hưu” không thực sự được áp dụng.

Tu sĩ có gương mặt giống hệt... Tổng thống Mỹ Barack Obama

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Nhiều nhãn hiệu quảng cáo thậm chí đã mời vị tu sĩ trẻ nhằm tận dụng "nhân diện" đặc biệt hiếm thấy mà anh sở hữu.

Bầu cử Tổng thống Mỹ, nhìn từ góc độ luật học (3)

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Các nhà lập hiến Mỹ trao quyền phủ quyết cho Tổng thống là để hành pháp phần nào loại trừ những đạo luật "xa rời" với thực tế đời sống luật pháp của Nghị viện, hoặc buộc nghị viện phải xem xét lại kĩ càng hơn những đạo luật như vậy, đồng thời cũng là tạo điều kiện để hành pháp có thể thực thi luật pháp một cách thuận tiện nhất.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.