Cuộc sống cùng cực của người dân tạm cư tại khu đô thị Thủ Thiêm

Cuộc sống cùng cực của người dân tạm cư tại khu đô thị Thủ Thiêm

Nguyễn Thị Lành
Thứ 3, 08/05/2018 | 19:12
1
Theo tìm hiểu của PV, khu tạm cư tại khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) hiện có hơn 20 hộ dân sống tạm bợ trong những căn nhà xập xệ, xuống cấp trầm trọng. Cạnh đó, có hàng chục hộ nằm ngoài quy hoạch nhưng cũng phải sống chật vật vì không được xây dựng, sửa chữa nhà.

Bệnh tật hoành hành

Bà Trần Thị Thu Hằng (58 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2, TP.HCM) cho biết, trước đây, bà mua nhà có giấy tờ đầy đủ, có giấy phép xây dựng, cũng như giấy hoàn công và hàng năm đều đóng thuế nhà đất. Tuy nhiên, từ mấy năm trước, khi khu đô thị Thủ Thiêm hình thành, xây dựng và phát triển nhanh chóng, những hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng rất nhiều.

Đó là những hộ trong diện giải tỏa, nhưng do bồi thường chưa thỏa đáng, họ nhất quyết không chuyển đi, mà ở lại bám trụ đòi quyền lợi chính đáng. Còn nhiều gia đình nằm ngoài diện quy hoạch, nhưng không hiểu sao, không được xây dựng, sửa chữa.

Đáng nói, họ nhất quyết bắt di dời chỗ ở. Nhưng người dân vẫn chấp nhận sống tạm bợ trong căn nhà dột nát để bám trụ đất của mình. Nhiều lần chính quyền cưỡng chế, nhưng người dân không chịu đi.

Bà Hằng chia sẻ: “Nhà xuống cấp trầm trọng, người dân cơ cực vì đường sá thấp trũng, ngập nước nhất là mưa to, kết hợp triều cường thì mỗi gia đình đều phải chống chọi với nạn ngập sâu. Thực sự gia đình chúng tôi cũng như những hộ dân ở đây phải sống dở chết dở. Người dân sống tạm bợ, điều kiện sống thiếu thốn, dẫn tới bệnh tật triền miên”.

”Như gia đình tôi chẳng hạn, chồng thì bị ung thư thanh quản, nhập viện triền miên. Hồi trước, ông ấy còn nói chuyện được, còn thời gian gần đây, bác sĩ nói phải cắt dây thanh quản. Hiện, ông không thể nói được, sự sống đang mong manh từng ngày. Nhìn tôi hình dáng mập mạp thế này, nhưng thực ra cũng đang bị 2 bệnh ung thư hành hạ, chưa biết sống chết thế nào”, bà Hằng cho biết thêm. 

Cuộc sống cùng cực của người dân tạm cư tại khu đô thị Thủ Thiêm

Bà Hằng kể về ngôi nhà thường xuyên bị ngập nước nhưng không được  sửa chữa. (Ảnh: Lành Nguyễn).

Ông Nguyễn Thế Vinh (82 tuổi, ngụ phường Bình An, quận 2) khẳng định: “Ngôi nhà của chúng tôi chỉ 35m², mua năm 2000 với giá 100 triệu đồng. Nhà tôi mua có giá trị pháp lý đầy đủ như sổ đỏ, giấy tờ hợp đồng mua bán rõ ràng… Tuy nhiên, năm 2014, có việc đền bù giá 84 triệu đồng và buộc gia đình chúng tôi phải di dời chỗ ở. Từ đó đến nay, chúng tôi không di dời, mà cố bám lại ngôi nhà cũ của mình để sống”.

Theo ông Vinh, hơn 10 năm qua, gia đình ông cũng như những hộ dân nơi đây phải vay mượn tiền ngân hàng để tiến hành các thủ tục thưa kiện tới các tòa án, chính quyền các cấp. Thậm chí nhiều năm qua người dân cũng ra tận Trung ương để khiếu kiện. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Tất cả nguyên nhân khiếu kiện, chỉ vì chưa được giải quyết thỏa đáng quyền lợi.

Cơ quan chức năng không cung cấp bản đồ quy hoạch

Ông Vinh nói thêm: “Chúng tôi tới sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM để được giải thích rõ về việc những hộ nằm ngoài quy hoạch vì sao lại phải di dời. Và nếu thế, thì sở phải cho người dân xem bản đồ quy hoạch cụ thể, để họ nắm chủ trương của Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ”.

”Tuy nhiên, nhiều năm nhưng sở Quy hoạch Kiến trúc chưa cung cấp cho chúng tôi tấm bản đồ quy hoạch của khu đô thị Thủ Thiêm để xem tình trạng đất, nhà ở của mình có trong quy hoạch hay không. Từ việc không rõ ràng đó nên không ai chịu di dời”, ông Vinh nói.

Cuộc sống cùng cực của người dân tạm cư tại khu đô thị Thủ Thiêm (Hình 2).

Con đường thấp, trũng nước tại khu tạm cư. (Ảnh: Lành Nguyễn).

Bà Lê Thị The, ngụ khu phố 1, phường Bình An cho biết, bà cũng như những người dân nơi đây đã nhiều lần khiếu nại về vấn đề đất đai của mình. Bà The và người dân đều thống nhất yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết đúng pháp luật, đúng người, đúng tội để trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân Thủ Thiêm.

Nhất là những hộ gia đình có đất nằm ngoài khu quy hoạch, nếu thu hồi trái pháp luật phải nhanh chóng xử lý để người dân bớt khổ. Còn những hộ dân thuộc diện nằm trong ranh giới quy hoạch cần phải đền bù tài sản vật chất và tinh thần thỏa đáng cho dân, giải quyết càng sớm càng tốt.

Cuộc sống khó khăn của người dân tạm cư khu đô thị Thủ Thiêm

Người dân TP.HCM hì hục đẩy xe chết máy giữa dòng nước lớn

Thứ 2, 07/05/2018 | 19:17
Sau trận mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập nặng. Người dân phải bì bõm, đẩy xe trong dòng nước lớn vì chết máy.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay như thế nào?

Thứ 7, 05/05/2018 | 19:45
Nhà cửa xuống cấp trầm trọng, rác thải ở khắp mọi nơi, xuất hiện nhiều vũng nước lớn dù nắng hay mưa, điện sinh hoạt chập chờn không ổn định... là những điều đang diễn ra ở đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay.

Bản đồ quy hoạch KĐT Thủ Thiêm bị mất: Có thể khởi tố vụ án

Thứ 7, 05/05/2018 | 14:33
Theo một số luật sư, nếu bản đồ quy hoạch KĐT Thủ Thiêm tỉ lệ 1/5.000 bị mất, cơ quan điều tra có thể khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm... gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, để xác định ai là người lưu trữ, quản lý bản đồ và hiện bản đồ đang ở đâu có lẽ vẫn là một câu chuyện dài.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.