Đại gia nào kiếm bộn nhất năm Mậu Tuất 2018?

Đại gia nào kiếm bộn nhất năm Mậu Tuất 2018?

Thứ 7, 02/02/2019 | 12:40
0
Năm Mậu Tuất 2018 sắp khép lại để chào đón năm Kỷ Hợi 2019 và đại gia kiếm bộn nhất năm vừa qua không ai khác chính là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup.

Năm qua là năm rất thành công của Vingroup nói chung và ông Phạm Nhật Vượng nói riêng khi Vingroup lần lượt ra mắt những mảng kinh doanh “khủng”.

Đó là mảng ô tô xe máy với sự chào sân của 3 mẫu xe hơi đầu tiên mang thương hiệu VinFast, xe đạp điện Klara. Còn ở mảng công nghệ, Vingroup cũng chinh phục được những khách hàng khó tính với điện thoại thông minh Vsmart. Cả 2 thương hiệu này đều ghi được dấu ấn mạnh mẽ khi ra mắt.

Còn ở mảng bất động sản quen thuộc, Vingroup khiến dư luận xôn xao khi khai trương Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam. Landmark 81 nhanh chóng trở thành “thiên đường vui chơi” mới của giới trẻ. Ai ghé thăm Sài Gòn đều không quên “check in” địa điểm này.

Kinh doanh - Đại gia nào kiếm bộn nhất năm Mậu Tuất 2018?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Ảnh: soha).

Với những dấu ấn như vậy, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup không ngừng tăng mạnh bất chấp thị trường chứng khoán Việt Nam có chuỗi ngày chao đảo. Trong những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, VIC giao dịch phổ biến ở mức gần 104.000 đồng/CP.

Như vậy, so với phiên cuối cùng của năm Đinh Dậu 2017, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 33.000 đồng/CP, tương ứng 46,5%. Đây là mức tăng rất đáng kể trong bối cảnh VN-Index điều chỉnh mạnh và cổ phiếu VIC được đánh giá là đã tăng rất mạnh trước đó.

Với đà tăng này, VIC giúp vốn hóa thị trường Vingroup có thêm 105.324 tỷ đồng (khoảng 4,55 tỷ USD). Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng chứng kiến khối tài sản khổng lồ của mình tăng mạnh và vì thế, ông vững vàng ở vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, sau năm Mậu Tuất, tài sản của ông Vượng tăng 61.551 tỷ đồng (khoảng 2,66 tỷ USD) lên gần 193.500 tỷ đồng (khoảng 8,36 tỷ USD). Tài sản của ông Vượng nhiều vượt trội so với người đứng ở vị trí thứ 2 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hàng không Vietjet.

Tuy nhiên, theo thống kê của tạp chí Forbes, tài sản của ông Vượng thấp hơn một chút. Tại ngày 28/1/2019, theo đánh giá của Forbes, ông Vượng có 6,8 tỷ USD, tăng 2,5 tỷ USD, tương ứng 58% so với ngày 6/3/2018, thời điểm Forbes công bố danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo lại kém may mắn hơn ông Phạm Nhật Vượng khi cổ phiếu VJC giảm đáng kể. Sau 1 năm giao dịch, VJC giảm khoảng 40.000 đồng/CP, tương ứng 24,7%. Như vậy, VJC khiến vốn hóa thị trường Vietjet Air “đánh rơi” 21.664 tỷ đồng (khoảng 936 triệu USD).

Riêng lượng cổ phiếu VJC thuộc sở hữu của bà Thảo cũng hao hụt đáng kể khi giảm 6.740 tỷ đồng (khoảng 291 triệu USD). Tài sản suy giảm mạnh nên trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, bà Thảo khó duy trì được vị trí thứ 2 của mình khi năm Mậu Tuất 2018 kết thúc.

Còn trong danh sách của Forbes, bà Thảo vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 với khối tài sản đạt 2,5 tỷ USD. Con số này giảm tới 600 triệu USD, tương ứng 19% so với ngày 6/3/2018.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận 2 tỷ phú mới trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Đó là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Masan (Masan).

Cụ thể, cả ông Hùng Anh và ông Đăng Quang đều không sở hữu trực tiếp số lượng lớn cổ phiếu MSN nên trước đây báo chí không thể thống kê được tài sản của hai vị đại gia này. Tuy nhiên, khi tỷ lệ sở hữu gián tiếp cổ phiếu MSN qua Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương được hé lộ, bức tranh tài sản của họ đã hiện lên rõ nét.

Cổ phiếu MSN, TCB mang lại cho ông Hồ Hùng Anh khối tài sản lên đến khoảng 20.600 tỷ đồng (khoảng 890 triệu USD). Còn cổ phiếu MSN, TCB và MCH giúp ông Nguyễn Đăng Quang có trong tay khối tài sản trị giá 20.200 tỷ đồng (khoảng 873 triệu USD).

Nhờ đó, ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và 4 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Trong đó, ông Hồ Hùng Anh có khả năng soán ngôi bà Phương Thảo để đứng ở vị trí thứ 2 trong thời gian tới.

Theo VTC News

Chồng tỷ phú của “Tịnh Nhi” Hoàn Châu Cách Cách Vương Diễm nợ cờ bạc hơn 230 tỷ đồng

Thứ 5, 31/01/2019 | 05:30
Nợ cờ bạc hơn 50 tỷ, chồng tỷ phú của Tịnh Nhi Vương Diễm đối mặt với vòng lao lý.

Đến “thủ phủ” mai vàng ngắm cây bạc tỷ

Thứ 4, 30/01/2019 | 11:00
Làng mai Phước Định từ lâu được xem là “thủ phủ” mai vàng với những “cụ mai” cả trăm năm tuổi có giá bạc tỷ. Cứ mỗi dịp xuân sang, các nghệ nhân ở “thủ phủ” mai vàng này lại tất bật chăm sóc cây để phục vụ thị trường.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Thương mại điện tử: Tận dụng cơ hội đưa nông sản Việt vươn xa

Thứ 2, 29/04/2024 | 21:00
Để tạo đầu ra cho nông sản qua sàn thương mại điện tử nhằm tăng cơ hội xuất khẩu, Bắc Giang và Sơn La đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tận dụng ưu thế này.

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường dài 325m được khởi động lại sau 12 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Tuyến đường Phương Mai - sông Lừ (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) dài 325m với mức đầu tư 225 tỷ đồng đang khởi động lại sau 12 năm.

Đồng Nai: Thi công ngày đêm trên công trường sân bay Long Thành

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:31
Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc ngày đêm, xuyên lễ 30/4 - 1/5 trên công trường thi công sân bay Long Thành.

Vai trò của tư nhân trong xanh hoá nền kinh tế

Thứ 2, 29/04/2024 | 15:00
Môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi sẽ tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tư nhân trong xanh hóa nền kinh tế vốn đòi hỏi nhiều vốn, công nghệ và thời gian...

Xuất khẩu gạo sang khu vực Âu Mỹ tăng đột biến: Cơ hội và thách thức

Thứ 2, 29/04/2024 | 13:47
Xuất khẩu gạo Việt sang châu Âu-châu Mỹ 3 tháng đầu năm 2024 tăng đột biến, trong đó tăng mạnh nhất là Cuba, đạt 82,9 triệu USD; tăng 492,1%.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.