Sáng 18/8, đoàn công tác Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Hội, Phó Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Nghệ An, về Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đối với công tác của HLGVN.
Tham dự và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Minh Thông, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và ban Thường vụ HLG tỉnh Nghệ An.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe đồng chí Hoàng Quốc Hào, Chủ tịch HLG tỉnh Nghệ An báo cáo về tình hình công tác hoạt động của đơn vị.
Thời gian qua, HLG tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức hội cấp cơ sở. Kết quả có 3 hội cấp huyện và 2 chi hội cấp tỉnh được thành lập, đưa tổng số các tổ chức hội trực thuộc lên 29 (gồm: 19 HLG huyện, thành phố, thị xã và 10 chi hội trực thuộc ở các cơ quan cấp tỉnh), có 115 chi hội cơ sở với tổng số 1.950 hội viên.
Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 3.540 vụ việc với 4.348 lượt người, trong đó tư vấn miễn phí là 3.426 vụ việc; tham gia tố tụng, bảo vệ quyền lợi cho đương sự tại phiên tòa 30 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng 27 vụ việc; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 720 phạm nhân được đặc xá, giảm án tha tù trước thời hạn, sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng tại trạm giam đóng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh và các cơ quan, địa phương tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của HLG Nghệ An cũng bộc lộ các hạn chế, yếu kém. Việc chỉ đạo, quan tâm của cấp ủy đối với các cấp hội chưa thật sự sâu sát, thường xuyên; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội chưa đồng đều; công tác xây dựng, củng cố tổ chức tuy đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn gặp không ít khó khăn; các tổ chức hội chưa tạo ra được nguồn thu để đảm bảo cho hoạt động, chủ yếu vẫn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; công tác tổng hợp, thống kê của các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo, thông tin không đầy đủ, thường xuyên…
Về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên, lãnh đạo HLG Nghệ An cho rằng vai trò trách nhiệm ban Chấp hành, một số cán bộ lãnh đạo Hội chưa thực sự tâm huyết, năng động; chưa biết cách lôi cuốn, phát huy khả năng, vai trò của hội viên tham gia; Kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cán bộ còn hạn chế, ảnh hưởng không ít đến việc tổ chức các hoạt động của hội…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Phàn đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đối với các hoạt động của HLG tỉnh; Ghi nhận những kết quả mà HLG tỉnh đã đạt được trong thời gian qua cùng những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch HLGVN đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành của địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để HLG phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận những kết quả mà HLG Nghệ An đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 56/CT-TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, Kết luận số 19/KL-TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.
Đồng thời, để khắc phục những hạn chế trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo HLG Nghệ An cần có sự năng động, sáng tạo trong phương pháp công tác; thay đổi tư duy, linh hoạt trong cách điều hành, tìm tòi các cách thức làm việc hiệu quả, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội.
Đối với nguồn kinh phí hoạt động, đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị HLG tỉnh cần khai thác tốt các nguồn từ việc thực hiện những nhiệm vụ mà nhà nước giao và từ các nguồn khác.