Đào móng gây sập nhà, hàng xóm tử vong bị xử lý ra sao?

Đào móng gây sập nhà, hàng xóm tử vong bị xử lý ra sao?

Thứ 6, 21/04/2017 | 16:36
0
Bà Huệ thuê thợ đào móng xây nhà mình, nhưng nhà hàng xóm lại sập và có người chết. Vậy pháp luật quy định xử lý vấn đề này ra sao?

Vụ sập nhà khiến 1 người chết, 2 người bị thương, 1 ngôi nhà bị đổ sập và 1 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng tại đường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn (Bình Định) vào sáng ngày 20/4 khiến nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng.

Theo đó, sáng 20/4, khi các nhân công đang thi công đào móng xây nhà số 298 Trần Hưng Đạo (Quy Nhơn, Bình Định) thì ngôi nhà liền kề số 296 bất ngờ đổ sập khiến ông Phan Văn Th. (84 tuổi, chủ ngôi nhà bị sập) tử vong. Hai người bị thương là ông Bùi Văn Nhàn và bà Nguyễn Thị Thơm. Vụ việc cũng khiến 1 ngôi nhà liền kề bị nứt tường.

Anh Phan Văn Hưng (46 tuổi, chủ căn nhà 296, con trai cụ Th.) cho biết, ngôi nhà 298 đường Trần Hưng Đạo đang xây dựng là của bà Huỳnh Lệ Huệ (46 tuổi). Trước đây, căn nhà này, gia đình anh Hưng thuê của bà Huệ để buôn bán.

Góc nhìn luật gia - Đào móng gây sập nhà, hàng xóm tử vong bị xử lý ra sao?

 Đào móng nhà mình gây sập nhà chết người có nguy cơ đối mặt với án phạt tù.

Mới đây, bà Huệ lấy lại nhà để xây dựng nhà mới nhưng khi vừa đào móng thì xảy ra sự cố sập. Ông H.V.A được xác định chủ thầu tư nhân xây dựng ngôi nhà 298 Trần Hưng Đạo. Vụ đào móng nhà mình gây sập nhà, chết hàng xóm khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Nhiều người đặt ra câu hỏi, về mặt pháp luật, vụ việc này sẽ bị xử lý ra sao?.

Trao đổi với PV, luật gia Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ, việc khởi công xây dựng một công trình nhà ở đô thị phải có giấy phép xây dựng của các cấp chính quyền cơ sở, đối với công trình này là UBND TP.Quy Nhơn.

Theo Điều 89, luật Xây dựng năm 2014, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 89. Mà công trình xây dựng tại số 298 không nằm trong những trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 89 nên bắt buộc phải có giấy phép xây dựng.

Nếu chủ thửa đất này xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng thì căn cứ vào khoản 6, Điều 13, Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013  thì chủ công trình bị phạt từ 3 đến 50 triệu đồng.

Ngoài ra, với hành vi đào móng xây dựng nhà gây sập nhà chết hàng xóm có dấu hiệu vi phạm vào Điều 229, Bộ luật Hình sự về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật này gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

Người phạm tội có chức vụ, quyền hạn hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 8 năm đến 20 năm.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc đào móng nhà gây ra, theo luật gia Hùng được quy định cụ thể tại Điều 605 về bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra.

Theo đó, chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường.

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.