Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Thứ 5, 27/01/2022 | 15:14
0
Hơn một nửa lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu được khảo sát trong quý 4/2021 bày tỏ thái độ lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, theo EuroCham.

Theo báo cáo cập nhật Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý 4/2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), các doanh nghiệp châu Âu đang cảm thấy tích cực và lạc quan hơn về môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam. 

BCI là một chỉ số được EuroCham cập nhật định kỳ. Trong mỗi quý, EuroCham tiến hành khảo sát hơn 1200 thành viên - bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư - về cảm quan của họ đối với môi trường thương mại và kinh doanh tại Việt Nam cùng dự đoán về triển vọng phát triển của công ty họ lãnh đạo. Kể từ năm 2020, YouGov Vietnam là cơ quan tiến hành khảo sát cho BCI.  

Trong quý 4/2021, BCI đã đạt mức 61 điểm, tăng 42 điểm so với quý 3 và là mức cao nhất sau đợt dịch Covid-19 thứ 4, tuy vẫn ở dưới mức trước đại dịch. Điều này cho thấy các doanh nghiệp hoan nghênh việc chấm dứt các biện pháp phong tỏa, trở lại hoạt động kinh doanh và thương mại bình thường. Tâm thế tin tưởng cũng quay trở lại thị trường. 

Hơn một nửa (58%) lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam kỳ vọng kinh tế ổn định và tăng trưởng trong quý 1/2022, tăng 8% so với quý trước đó. Trong khi đó, chỉ khoảng 17% lãnh đạo doanh nghiệp dự đoán kinh tế suy giảm, giảm gần một nửa so với con số của quý 3/2021. 

Các lãnh đạo doanh nghiệp cũng tự tin hơn về triển vọng phát triển của doanh nghiệp mình trong bối cảnh “bình thường mới” sau đại dịch. Do đó, 43% được khảo sát trong quý 3/2021 có kế hoạch tăng cường đầu tư trong quý 1/2022, so với 17% trong quý 3/2021 trước đó. Tương tự, hơn 1/3 (38,5%) dư định tăng cường nhân sự, tăng khoảng 15%, và 51,5% dự đoán đơn hàng và doanh thu sẽ tăng. 

Kinh tế vĩ mô - Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) của EuroCham, cập nhật quý 4/2021. Nguồn: EuroCham.

Chủ tịch EuroCham Alain Cany cho biết: “Những con số mới nhất là một lá phiếu tín nhiệm dành cho môi trường thương mại và đầu tư tại Việt Nam, khi mà dịch bệnh đang được kiểm soát. Lãnh đạo các doanh nghiệp hoan nghênh việc trở lại cuộc sống và hoạt động kinh doanh bình thường, đặc biệt là việc giảm bớt yêu cầu nhập cảnh đối với người nước ngoài đã tiêm vắc-xin sống và làm việc tại Việt Nam. Gần 90% doanh nghiệp thành viên của chúng tôi báo cáo rằng các biện pháp hạn chế trước đó đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Do đó, quy định mới sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh và tăng độ tin tưởng của lãnh đạo các doanh nghiệp.” 

Tuy nhiên, theo ông Cany, vẫn còn một số lĩnh vực có rủi ro tụt lại phía sau trong cuộc đua hồi phục sau đại dịch. Một trong số đó là du lịch - lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của Việt Nam và trước đó sử dụng hàng triệu người lao động. Du lịch hiện nay vẫn đang chỉ được thực hiện dưới dạng tour có hướng dẫn, khiến tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm. Ông Cany cho rằng chính phủ cần làm nhanh hơn và xa hơn nhằm mở cửa đất nước - ít nhất là ở những vùng có độ phủ vắc-xin cao - để Việt Nam có thể đạt được tiềm năng đầy đủ và hấp dẫn thêm đầu tư nước ngoài trong năm 2022.  

Thue Quist Thomasen, CEO của YouGov Vietnam, cho biết thêm: “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy sự tin tưởng và lạc quan đang trở lại. Lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu đang có kế hoạch tăng nhân sự, đầu tư và doanh thu khi đại dịch được kiểm soát. Thách thức ở thời điểm hiện tại là làm thế nào để tận dụng tâm lý tích cực này và đảm bảo rằng các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực và ngành nghề có thể hoạt động hết công suất, nhằm đóng góp tối đa cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2022.

Tùng Phong (Theo EuroCham)

Sách trắng Eurocham Việt Nam 2021 có gì mới?

Thứ 6, 26/11/2021 | 21:06
Eurocham Việt Nam đã ra mắt Sách trắng 2021 vào ngày 25/11 cùng sự kiện “Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam-EU hậu Covid-19”, với nhiều khuyến nghị mới và cũ.

Việt Nam-EU thúc đẩy hợp tác thương mại hậu Covid-19

Thứ 5, 25/11/2021 | 19:00
Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp EU đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên và có nhiều ưu đãi đặc biệt.

Làm sao để vượt qua những "hàng rào vô hình" đưa hàng Việt Nam vào EU?

Thứ 4, 27/10/2021 | 18:44
Dư địa để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng EVFTA còn rất lớn, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng đối với sản phẩm nhập khẩu vào EU.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.