Du lịch Bình Thuận tăng trưởng ấn tượng

Du lịch Bình Thuận tăng trưởng ấn tượng

Thứ 6, 01/12/2023 | 19:45
0
Hết tháng 11, ngành du lịch Bình Thuận đã vượt chỉ tiêu đề ra, lượng khách tăng 16,4%, riêng khách nước ngoài tăng gấp 2 so với năm ngoái.

Theo Tuổi Trẻ, thông tin trên được ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, chia sẻ tại hội thảo “Giới thiệu và quảng bá điểm đến mới Kê Gà” ngày 30/11. 

Ông Nhân cho biết, đầu năm 2023, Bình Thuận dự kiến đón 8,3 triệu khách du lịch, tăng 2,1 triệu so với năm 2022 (6,2 triệu khách), doanh thu đạt 19.500 tỷ đồng. Trong đó khách quốc tế kỳ vọng đạt khoảng 220.000 lượt.

Hết tháng 11, tỉnh đã vượt chỉ tiêu đề ra, lượng khách tăng 16,4%, riêng khách nước ngoài tăng gấp 2 so với năm ngoái.

Kinh tế - Du lịch Bình Thuận tăng trưởng ấn tượng

Nhiều du khách chọn Bình Thuận làm điểm đến trong thời gian qua. Ảnh: Novaworld/ Kinh tế & Đô thị.

Những kết quả trên đạt được từ việc ngành du lịch Bình Thuận tích cực triển khai nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, tham mưu tổ chức sự kiện quy mô lớn thu hút khách du lịch. Đặc biệt, chuỗi các sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ Xanh” như Lễ Khai mạc của Năm Du lịch Quốc gia 2023; Tuần lễ Văn hóa Đường phố; Lễ hội Cầu ngư; Giải Stop And Run Marathon BTV Bình Thuận 2023; trưng bày, triển lãm “Di sản văn hóa Bình Thuận kết nối các vùng miền”...

Các doanh nghiệp du lịch đã từng bước phục hồi và phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du khách, tăng cường đào tạo nhân lực du lịch. Đồng thời, các doanh nghiệp triển khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, cùng với các chương trình giảm giá kích cầu du lịch phù hợp, thu hút lượng lớn khách du lịch từ các tỉnh khu vực phía Nam và Tây Nguyên đến tỉnh tham quan, nghỉ dưỡng, nhất là vào các ngày lễ, Tết.

Thông tin trên Vietnam+, du lịch Bình Thuận khởi sắc còn nhờ vào sự thuận lợi giao thông, kết nối hạ tầng. Hai tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và Vĩnh Hảo-Phan Thiết đi vào vận hành khai thác, rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương đến Bình Thuận đã tạo cú hích rất lớn giúp ngành du lịch địa phương bứt phá.

Cùng với đó, tỉnh cũng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 28B; thi công hoàn thành các trục đường ven biển và tuyến kết nối đường ven biển với Quốc lộ 1A, cao tốc...

Hiện, tỉnh đang tiếp tục sửa sang, chuẩn bị đón lượng khách mới sau khi sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động. Chỉ riêng các tuyến cao tốc đã giúp Bình Thuận tăng hơn 2 triệu lượt khách, dự đoán sân bay sẽ còn thu hút lượng khách gấp bội.

"Mới đây, Bình Thuận cũng lọt top các địa phương trong cả nước có doanh thu lớn, trên 10.000 tỷ đồng, khẳng định dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam", ông Nhân nói.

Theo Kinh tế & Đô thị, từ năm 1995 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã ban hành 6 nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch. Tỉnh Bình Thuận xác định du lịch là ngành kinh tế trọng điểm, tiếp đến là ngành kinh tế mũi nhọn và hiện nay là một trong ba trụ cột, bên cạnh nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp năng lượng sạch.

Bình Thuận khẳng định sự kiên định lựa chọn phát triển du lịch, dịch vụ du lịch theo hướng “xanh” và bền vững. Điều đó cho thấy du lịch có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh; đồng thời đây cũng là tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà.

Đưa mũi Kê Gà trở thành “ngôi sao du lịch mới” của Bình Thuận

Vẫn giữ được nét hoang sơ của bãi biển và gần các di tích lịch sử tự nhiên nổi tiếng như núi Tà Cú, chùa Linh Sơn Trường Thọ, nơi tọa lạc của ngọn hải đăng cổ xưa nhất Đông Nam Á, Mũi Kê Gà hiện là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận.

Như “viên ngọc thô” của Bình Thuận, nhưng theo ông Nhân, dù tiềm năng du lịch lớn nhưng Mũi Kê Gà vẫn hạn chế về cơ sở lưu trú, các sản phẩm du lịch, giải trí đặc trưng giữ chân du khách do trước đây hạ tầng giao thông kết nối còn yếu, chưa thu hút được các doanh nghiệp đẳng cấp đổ vốn đầu tư.

Sau khi có cao tốc, thời gian lái xe từ Tp.HCM đến Kê Gà rút ngắn chỉ còn 2 giờ. "Địa phương đang lên kế hoạch nâng cấp Mũi Kê Gà để trở thành “thủ phủ resort” thứ 2 của Bình Thuận sau Mũi Né", ông Nhân thông tin.

Đại diện một trong những nhà đầu tư lớn rót vốn vào du lịch Bình Thuận, ông Julianne Moore - tổng quản lý của Azerai Ke Ga Bay, thuộc tập đoàn bất động sản nghỉ dưỡng Azerai - đánh giá cao vẻ đẹp hoang sơ của Mũi Kê Gà và cho biết, ông đã "phải lòng miền đất này từ cái nhìn đầu tiên".

Đại diện Azerai cho hay, đó là lý do vì sao Azerai chọn Mũi Kê Gà trở thành điểm dừng chân thứ 3 cho khu nghỉ dưỡng cao cấp Azerai tại Việt Nam, sau Azerai Cần Thơ và Azerai La Residence Huế.

Trong tương lai, khi giao thông kết nối càng thuận lợi, xu hướng du lịch ngắn ngày cuối tuần lên ngôi, ông Julianne Moore tin Mũi Kê Gà sẽ còn phát triển hơn nữa, đầy đủ tiềm năng trở thành ngôi sao mới của du lịch Bình Thuận.

 

Minh Hoa (t/h)

Phát triển du lịch xanh - hướng đến “tăng trưởng xanh và bền vững”

Thứ 6, 17/11/2023 | 16:22
Chiều 17/11, tại TP Vũng Tàu, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Báo Văn hóa tổ chức diễn đàn Phát triển du lịch xanh Việt Nam năm 2023.

Nghịch lý ngành du lịch hồi phục nhưng tăng trưởng hàng không vẫn thấp

Thứ 4, 15/11/2023 | 14:26
Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ để các hãng hàng không, du lịch có sự phục hồi trở lại trong năm 2024 và phát triển trong các năm tiếp theo.

Bất động sản thương mại Lào Cai hút nhà đầu tư nhờ du lịch tăng trưởng mạnh

Thứ 4, 26/04/2023 | 07:54
Trước đà tăng trưởng đột phá của ngành du lịch, bất động sản thương mại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang cho thấy sức hút đặc biệt nhờ tính thanh khoản cao cùng khả năng sinh lời hiệu quả.

Du lịch - nguồn tăng trưởng sẽ xoa dịu những thách thức trong năm 2023

Thứ 2, 06/02/2023 | 14:03
Bất chấp tình hình khó khăn, HSBC cho rằng Việt Nam có những lý do chính đáng để kỳ vọng một sự phục hồi mạnh mẽ hơn, đặc biệt là sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại.
Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.