Đua nhau chăm sức khỏe với 'vitamin của không khí': Đẹp trước lo sau

Đua nhau chăm sức khỏe với 'vitamin của không khí': Đẹp trước lo sau

Thứ 3, 08/11/2016 | 15:17
0
Xông đá muối hồng ngoại hay còn gọi là “vitamin của không khí” đang được nhiều người sử dụng và coi nó như “tấm bùa” để bảo vệ sức khỏe.

Chạy theo công nghệ Hàn

Gần đây xu hướng xây dựng và sử dụng phòng xông đá muối đang dần trở nên phổ biến. Nhiều người đã chọn phòng xông đá muối thay vì phòng xông hơi ướt.

Liệu pháp này còn có tên gọi khác là liệu pháp “hào quang”, người ta dùng muối xay nhỏ và đặt khắp nơi trong phòng xông để chữa bệnh hô hấp.

Theo tìm hiểu của PV, phòng xông đá muối là một trong những mô hình chăm sóc sức khỏe du nhập từ đất nước Hàn Quốc và hiện nay tương đối phát triển tại Việt nam.

Đây là phương pháp được quảng cáo xông hơi bằng tia hồng ngoại , dùng tác dụng nhiệt của tia ánh sáng và làm nóng trực tiếp cơ thể mà không cần qua nhiệt độ không khí  như hình thức xông hơi truyền thống.

Các bệnh - Đua nhau chăm sức khỏe với 'vitamin của không khí': Đẹp trước lo sau

 Nhiều người coi đây là "thần dược" chăm sóc sức khỏe (ảnh minh họa)

 Không những thế, tại các spa còn cho rằng, trong phòng xông hơi các tinh thể muối được phát tán một cách tự nhiên nó sẽ ngoại tạo ra một môi trường không khí trong sạch, kháng khuẩn rất tốt. Chính vì những lời mời gọi có cánh mà không ít người đã tin theo dịch vụ khá đắt đỏ này.

Ngay sau khi phương pháp này xuất hiện thì kèm theo đó là những dịch vụ làm phòng xông đá muối với giá vô cùng “chát”. Chỉ cần gia đình đại gia nào có nhu cầu là họ sẵn sàng cung cấp dịch vụ từ A đến Z, trong thời gian rất ngắn.

Là người thường xuyên “săn lùng” các phương pháp làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, chị Hoàng Thị Tứ (Linh Đàm, Hà Nội)đã tìm đến dịch vụ xông đá muối.

 Chị Vân kể: “Tôi đến một spa có tiếng, họ nói đây là đá muối Himalaya, ngâm và xông hơi đá muối Himalaya. Đau xương nhức khớp nhất là những người từ trung niên trở ra lúc trái gió trở trời người lại tê nhức sẽ khỏi. Họ còn quảng cáo là “hiệu quả tức thì, da sáng mịn, mượt mà”.

Theo chị Vân Anh, gói dịch vụ mà chị sử dụng trong vòng 20 ngày với giá 2 triệu. Sau 1 tuần, người tôi bắt đầu nổi mẩm đó. Khi thắc mắc thì nhân viên ở đây họ giải thích do cơ địa tôi không phù hợp, chỉ là dị ứng thôi chứ không ảnh hưởng gì. Đành bỏ tiền, bỏ dịch vụ, bởi nếu tiếp tục chắc da chị sẽ ngày nổi mẩm lên.

Đẹp trước, lo sau

Để tìm hiểu hơn về phương pháp chăm sóc sức khỏe, làm đẹp “thần thánh” này, PV tìm đến một phòng xông đá muối trên đường Láng (Hà Nội).

Tại đây, PV được tư vấn với gói dịch vụ đá muối cực kỳ hấp dẫn. Nếu khách hàng đến và trải nghiệm lần đầu sẽ được giảm giá. Sau đó, khách hàng sẽ sử dụng gói dịch vụ 1.500.000 đồng/20 lần.

Để khách hàng yên tâm, tư vấn viên lại tiếp tục quảng cáo: “Đây là gói xông muối đá giúp thải độc cơ thể qua đường mồ hôi, giảm nhức mỏi xương khớp… Tiêu mỡ giảm cân, hỗ trợ điều trị hô hấp, làm sạch lỗ chân lông, ngừa viêm da….

Những người thường xuyên chịu áp lực, người thừa cân béo phì có nhu cầu giàm cân, phụ nữ sau sinh, người đau xương khớp, mỏi vay gáy đều có thể sử dụng dịch vụ này. Và yên tâm không có tác dụng phụ”.

Các bệnh - Đua nhau chăm sức khỏe với 'vitamin của không khí': Đẹp trước lo sau (Hình 2).

 Không nên quá tin vào công nghệ này (ảnh minh họa)

Trước hiện trạng nhiều người tin theo công nghệ xông đá muối, bác sĩ Da liễu Huỳnh Huy Hoàng (Nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Da Liễu TPHCM) đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề ẩn sau những cạm bẫy quảng cáo hấp dẫn. Theo bác sĩ Hoàng hiện nay nhiều người chỉ quan tâm đến hiệu quả làm trắng da, dưỡng da tức thời mà quên mất đi hậu quả nghiêm trọng về sau.

“Những người muốn giảm cân tìm đến các spa để xông đá muốn thì họ sẽ chiếu tia ánh sáng và làm nóng trực tiếp cơ thể cũng khó có thể làm tan mỡ, cuối cùng họ lại bắt khách hàng tập thể dục, ăn kiêng cả tháng trời để mỡ dư thừa biến mất.

Thực chất, phương pháp đó không thể chứng minh được hiệu quả của nó. Khi xông hơi, người mình sẽ tiêu hao một phần năng lượng, sau khi ra khỏi phòng xông sẽ thấy người nhẹ nhàng, đó chỉ là cảm giác, sự tạm thời chứ không hề giảm cân như mình nghĩ”, bác sĩ Hoàng cho biết.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo, đối với những người có bệnh tim mạch mới uống bia uống rượu cũng không, tim đập nhanh, mệt mỏi… cao huyết áp thì không nên xông, dù bằng bất kỳ phương pháp nào.

 M.Thu

Nguy hại khi tin đồn thổi 'thần dược' lá bàng non chữa bách bệnh

Thứ 2, 07/11/2016 | 14:19
Mấy ngày nay, thông tin lá bàng non chữa được bách bệnh, nhất là ung thư khiến nhiều người ở tình trạng “thập tử nhất sinh” vẫn tin rằng đó là “thần dược”.

Đổ xô vào rừng tìm 'thần dược cu chó' chữa bệnh yếu sinh lý

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:14
Nhiều người đã lên núi Tam Đảo và Núi Bóng ranh giới giữa Thái Nguyên với Sơn Dương, Tuyên Quang tìm kiếm cây Tỏa Dương, thứ được coi là “thần dược” cải thiện sinh lí cho phái mạnh.

Thực hư 'thần dược' táo tàu giá 100 ngàn đang tràn lan chợ mạng

Thứ 7, 06/08/2016 | 19:30
Quả to bằng ngón chân cái, nhìn vỏ thâm xỉn như bị thối nhưng ăn lại giòn ngọt… loại táo tàu nhập từ Trung Quốc có giá 80.000-120.000 đồng/kg đang được dân Hà thành ưa chuộng vì tin vào công dụng “thầ

Nguy hại khi tin đồn thổi 'thần dược' lá bàng non chữa bách bệnh

Thứ 2, 07/11/2016 | 14:19
Mấy ngày nay, thông tin lá bàng non chữa được bách bệnh, nhất là ung thư khiến nhiều người ở tình trạng “thập tử nhất sinh” vẫn tin rằng đó là “thần dược”.

Đổ xô vào rừng tìm 'thần dược cu chó' chữa bệnh yếu sinh lý

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:14
Nhiều người đã lên núi Tam Đảo và Núi Bóng ranh giới giữa Thái Nguyên với Sơn Dương, Tuyên Quang tìm kiếm cây Tỏa Dương, thứ được coi là “thần dược” cải thiện sinh lí cho phái mạnh.

Thực hư 'thần dược' táo tàu giá 100 ngàn đang tràn lan chợ mạng

Thứ 7, 06/08/2016 | 19:30
Quả to bằng ngón chân cái, nhìn vỏ thâm xỉn như bị thối nhưng ăn lại giòn ngọt… loại táo tàu nhập từ Trung Quốc có giá 80.000-120.000 đồng/kg đang được dân Hà thành ưa chuộng vì tin vào công dụng “thầ
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.