Dùng thiết bị rà quét đáy biển tìm 9 thuyền viên mất tích

Dùng thiết bị rà quét đáy biển tìm 9 thuyền viên mất tích

Thứ 5, 30/03/2017 | 10:54
0
Sau nhiều ngày tìm kiếm, đến thời điểm này, 9 thuyền viên mất tích trong vụ tàu Hải Thành 26 BLC gặp nạn vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 29/3, ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng bộ GTVT đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng ở trụ sở Trung tâm 3 (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), bàn phương án cứu nạn tàu Hải Thành 26 BLC.

Tàu Hải Thành 26 BLC gặp nạn vào khuya 27/3 khiến 11 thuyền viên rơi xuống biển, trong đó 2 người đã được cứu sống, còn 9 người hiện vẫn mất tích.

Tin nhanh - Dùng thiết bị rà quét đáy biển tìm 9 thuyền viên mất tích

 Các cơ quan chức năng tiến hành họp để đưa ra phương án tìm kiếm cứu nạn.

Theo đại diện Trung tâm 3, việc tìm kiếm đang được thực hiện nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy 9 thuyền viên mất tích. Vùng tìm kiếm trong ngày mở rộng lên đến 300 hải lý vuông với sự tham gia của các tàu thuộc Trung tâm 3, Hải quân, Bộ đội Biên Phòng, trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và tàu ngư dân…  

Lực lượng chức năng cũng sử dụng các phần mềm chuyên dụng hiện đại để đánh giá dòng chảy, xác định khả năng trôi dạt của thuyền viên để tổ chức tìm kiếm, đồng thời sử dụng tàu có thiết bị rà quét đáy biển để xác định vị trí tàu Hải Thành 26 BLC.

Tại buổi họp, ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc Trung tâm 3 nói rằng, trước khi tàu chìm, có 5 người trên boong và 6 người ngủ ở các khoang bên trong. Do vậy, nhiều khả năng 6 người vẫn còn kẹt bên trong, 5 người rơi ra khỏi tàu. Từ đây, việc cứu hộ được triển khai theo hướng tìm trên mặt nước và tìm ở đáy biển khu vực tàu chìm.

Lực lượng chức năng xác định khu vực tàu chìm có độ sâu khoảng 30m nên việc triển khai đội lặn tìm rất khó khăn. Về phương án lặn vào tàu, ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng bộ GTVT đề xuất cho ngư dân phối hợp cùng lực lượng lặn chuyên nghiệp.

“Trong lần cứu nạn trước đây, thợ lặn có trang bị đầy đủ nhưng vẫn không thể vào được tàu chìm. Lúc đó, một ngư dân chuyên lặn biển chỉ ngậm vòi nhưng vào được trong khoang tàu chìm và cứu được người. Chúng ta nên tìm hiểu để có hướng xử lý tốt nhất”, ông Công nói tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng bộ GTVT Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: “Tiêu chí cốt lõi là tìm các thuyền viên mất tích cả trên mặt nước và dưới tàu. Việc xác định nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra và sẽ công bố khi có kết luận chính thức”.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin chiều ngày 29/3, Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: “Hiện nay, công tác tìm kiếm cứu nạn 9 thuyền viên mất tích đang gặp nhiều khó khăn do biển động mạnh. Bộ GTVT đã có văn bản gửi Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Đoàn công tác của bộ GTVT cũng đã trực tiếp đến hiện trường để lập các phương án tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Ông Nhật cho hay: “Có thể 9 thuyền viên vẫn còn mắc kẹt trong tàu. Sau khi thời tiết trên biển đỡ phức tạp, các thợ lặn sẽ lặn xuống biển để tìm kiếm các thuyền viên trong khoang tàu. Cơ quan chức đã xác định được một tàu, có thể là nguyên nhân gây chìm tàu Hải Thành 26”.

Nguyễn Nhâm

Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.