Đường băng sân bay Nội Bài xuống cấp: ACV thu nghìn tỷ mỗi năm, có tiền không được sửa?

Đường băng sân bay Nội Bài xuống cấp: ACV thu nghìn tỷ mỗi năm, có tiền không được sửa?

Thứ 3, 24/09/2019 | 11:40
0
Thu lãi nghìn tỷ từ việc “độc quyền” quản lý 21 sân bay trên cả nước nhưng khi hạ tầng đường lăn cất, hạ cánh xuống cấp thì ACV lại không được phép tự đứng ra sửa chữa, khắc phục sự cố.

Theo báo cáo tài chính của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), trong 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét, ACV lãi trên 3.600 tỷ đồng, tăng trưởng gần 12% so với cùng kỳ, tăng trưởng của ACV gây ấn tượng là nhờ vào việc “độc quyền” kinh doanh khai thác 21 cảng hàng không.

Cụ thể, doanh thu ACV đạt 8.927 tỷ đồng, tăng 12% so với nửa đầu năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.616 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tính đến hết quý II/2019, ACV có tổng tài sản khoảng 58.138 tỷ đồng trong đó có 805 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ ACV kinh doanh lãi lớn trong khoảng thời gian trên một phần là do việc tăng mức phí dịch vụ sân bay tăng kéo theo doanh thu từ phí dịch vụ hành khách nội địa, phí an ninh sân bay và các dịch vụ hàng không khác đều tăng mạnh trong kỳ.

Trong đó doanh thu từ dịch vụ hàng không trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 7.127 tỷ đồng, tăng 12%; doanh thu từ các mảng dịch vụ phi hàng không đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 11,1%.

Đầu tư - Đường băng sân bay Nội Bài xuống cấp: ACV thu nghìn tỷ mỗi năm, có tiền không được sửa?

ACV không được phép sửa chữa đường lăn cất, hạ cánh bị xuống cấp tại sân bay Nội Bài.

Mặc dù thu lãi nghìn tỷ từ việc quản lý 21 Cảng hàng không, thế nhưng khi hạ tầng đường lăn cất, hạ cánh xuống cấp thì công ty lại không tự bỏ tiền ra để sửa chữa mà phải trông chờ vào quyết định của Nhà nước (bộ GTVT) để khắc phục sự cố. Từ đây, nhiều người đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của ACV trong việc khắc phục sự cố hạ tầng hàng không trong khi doanh nghiệp này quản lý dòng tiền thu được từ hạ tầng trên.

Lý giải về vấn đề này, trao đổi với báo chí, Cục trưởng cục Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết: "Từ năm 2017, ACV đã được cổ phần hóa cho nên hệ thống đường băng tại các sân bay đã được tách ra, phần hạ tầng là tài sản của Nhà nước mà không được tính vào tài sản giao cho ACV.

Do đó, việc đầu tư xây dựng, sửa chữa hạ tầng đường lăn tại Nội Bài sẽ phải sử dụng bằng ngân sách Nhà nước. ACV muốn tự bỏ tiền sửa chữa cũng không thể được. Các hạng mục về đầu tư và sửa chữa tài sản khu bay tại Cảng hàng không Nội Bài xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng bị tạm dừng là do vướng mắc về cơ chế".

Cục Hàng không đã kiến nghị bộ GTVT xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng cho phép ACV sử dụng vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để sửa chữa kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước quản lý tại các cảng hàng không, sân bay trong đó có Cảng hàng không Nội Bài.

Theo thông tin mới nhất, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh văn phòng bộ GTVT tiết lộ: "Hiện, bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng của Chính phủ, với số tiền dự kiến gần 4.500 tỷ đồng để sửa chữa hạ tầng sân bay".

Cũng theo ông Dũng, hiện phần vốn Nhà nước tại ACV chiếm trên 95% do đó, các khoản thu của đơn vị vẫn phải nộp vào ngân sách Nhà nước để quản lý theo đúng quy định.

Cùng trao đổi về vấn đề này, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết: "Hiện, chúng tôi đang rất mong muốn được Nhà nước đồng ý giao cho đơn vị để tự đứng ra sửa chữa, nâng cấp đường lăn để đảm bảo an toàn. Hơn nữa, doanh thu từ việc thu tiền cất, hạ cánh của các chuyến bay công ty chỉ là đơn vị đứng ra thu tiền giúp Nhà nước và nộp toàn bộ vào ngân sách".

Theo báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cuối tháng 8/2019, bề mặt đường băng 1A đã xuất hiện hiện tượng hằn vệt bánh máy bay theo vệt càng rộng 1m, có hiện tượng nứt dọc tim kiểu rạn chân chim… Đường băng 1B thường xuyên xuất hiện hư hỏng như nứt vỡ, phùi bùn. Một số tấm bê tông xi măng có hiện tượng bị lún, cá biệt có những vị trí 2 tấm bê tông xi măng vênh nhau tới 3cm.

Với khu vực đường lăn có kết cấu bê tông nhựa, trên bề mặt các đường lăn nối đoạn tiếp giáp đường cất hạ cánh 11L/29R cũng xuất hiện vệt hằn theo vệt càng sau máy bay. Tại một số khu vực dù đã được sửa chữa đến nay tiếp tục bị hư hỏng trở lại do nền yếu và phùi bùn lên trên bề mặt.

Đầu tư - Đường băng sân bay Nội Bài xuống cấp: ACV thu nghìn tỷ mỗi năm, có tiền không được sửa? (Hình 2).

Đường băng sân bay Nội Bài bị xuống cấp.

Nguyễn Lâm

 

Xây dựng làn đường ưu tiên cho xe buýt: Liệu có khả thi?

Chủ nhật, 22/09/2019 | 06:45
Theo chuyên gia giao thông, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, việc mở làn đường ưu tiên cho xe buýt vào thời điểm này là chưa phù hợp.

Bộ GTVT yêu cầu tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cam kết mốc vận hành

Thứ 2, 16/09/2019 | 07:55
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản số 8467/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời kiến nghị cử tri của địa phương gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

[Info] Giao ACV đầu tư dự án "siêu sân bay" Long Thành: Nên hay không?

Thứ 2, 12/08/2019 | 06:20
Dự án sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng là sân bay lớn nhất, "siêu thông minh" của Việt Nam trong tương lai. Mới đây, bộ GTVT đã đề xuất cho tổng công ty ACV trực tiếp đầu tư giai đoạn 1 dự án này, tổng mức đầu tư gần 112.000 tỷ đồng. Đề xuất này đang vấp phải ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và nhà đầu tư.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.