Nhiều thí sinh bị mất 0.2 điểm khi chọn đáp án đúng nhưng chuẩn theo đáp án của bộ GD&ĐT nên không được công nhận. Thí sinh gửi đơn khiếu nại lên Bộ 5 lần chưa nhận được câu trả lời thuyết phục. Hiến kế giải quyết vấn đề này.
5 lần gửi đơn khiếu nại về một đáp án trong đề thi tiếng Anh, thí sinh muốn “đòi lại” có lẽ không chỉ là 0,2 điểm mà là lời giải thích thỏa đáng, xứng với niềm tin về sự công bằng trong giáo dục.
Không ít người trong chúng ta vẫn giữ thói quen đổ lỗi để giải thích cho thất bại, như trong thi cử có câu "Học tài thi phận" chẳng hạn. Nếu bộ GD&ĐT sòng phẳng nhận sai, còn ai dám nói như vậy nữa?
“Họ không thích thừa nhận cái sai vì danh dự, họ tìm mọi cớ để biện minh cho cái sai đó để cuối cùng là đúng. Họ biến cái sai thành đúng”, Ths. Trần Trung Hiếu nêu quan điểm về đề thi, đáp án môn Sử.
Bộ GD&ĐT khẳng định môn thi tiếng Anh câu 3 mã đề 421 đáp án D đúng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định đáp án C cũng đúng. Những thí sinh học giỏi, nắm chắc kiến thức ngữ pháp mới thấy đáp án C.
Trước phản ánh của nhiều thí sinh về đề thi môn tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia có 2 phương án đúng, PV đã liên hệ với ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng cục Quản lý chất lượng để tìm câu trả lời.
Sau khi nhận được đơn kêu cứu của thí sinh thi môn tiếng Anh ở câu 3, mã đề 421, bộ GD&ĐT đã có những văn bản trả lời. Tuy nhiên, câu trả lời không rõ ràng, chưa thuyết phục thí sinh…
Một câu hỏi đúng đạt 0.2 điểm cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi của thí sinh. Nó là ranh giới đỗ hoặc trượt nên có thí sinh 5 lần gửi đơn kêu cứu đến bộ GD&ĐT về câu 3 mã đề 421 môn tiếng Anh.