Facebook tăng quyền kiểm soát cho phụ huynh đối với Instagram của trẻ

Facebook tăng quyền kiểm soát cho phụ huynh đối với Instagram của trẻ

Nguyễn Lê Tùng Phong
Thứ 3, 12/10/2021 | 11:10
0
Một lãnh đạo cấp cao của Facebook cho biết mạng xã hội này sẽ nỗ lực giảm nội dung xấu và tăng khả năng kiểm soát của phụ huynh đối với tài khoản Instagram của trẻ.

Facebook sẽ sử dụng các công cụ mới nhằm giúp người dùng tránh nội dung độc hại, giảm nội dung chính trị và cho phụ huynh thêm quyền kiểm soát tài khoản Instagram của con trẻ hơn, theo Phó Chủ tịch phụ trách Vấn đề Toàn cầu của Facebook Nick Clegg.

Dù ông Clegg không đề cập chi tiết cụ thể về các công cụ mới, một biện pháp được sử dụng sẽ là việc nhắc nhở người dùng Instagram trong một thời gian dài “tạm nghỉ một chút”. Thêm vào đó, một tính năng khác sẽ hướng thanh thiếu niên đến các nội dung không có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. “Instagram cho trẻ em” - một dự án bị Facebook tạm dừng - cũng là một phần của giải pháp mà Facebook đưa ra.

Nick Clegg cho biết: “Chúng tôi không có động cơ thương mại nào để không đảm bảo một trải nghiệm tích cực cho người dùng...Chúng tôi cũng không thay đổi được bản chất con người. Chúng ta luôn có thể thấy nhiều thứ xấu trên mạng. Do đó, chúng tôi làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu những nội dung đó”.

Ông Clegg cũng cho rằng các nhà lập pháp cần vào cuộc sâu hơn: “Chúng tôi không nói rằng Facebook đang để người khác làm thay trách nhiệm của mình, nhưng có những điều chỉ có giới quản lý và lập pháp có thể làm được. Tôi không nghĩ có ai muốn một công ty tư nhân đứng ra giải quyết vấn đề khó nhằn về cân bằng giữa tự do ngôn luận và quản lý/xóa bỏ nội dung”. Facebook sẽ gửi dữ liệu về nội dung mạng xã hội này đăng tải cho một bên kiểm toán độc lập mỗi 12 tuần. 

Công nghệ - Facebook tăng quyền kiểm soát cho phụ huynh đối với Instagram của trẻ

Nick Clegg đang thường xuyên đóng vai trò phát biểu quan điểm của Facebook với truyền thông: Ảnh: Matt Cardy/Getty Images

Về vai trò của Facebook trong cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021, Nick Clegg nói rằng các cá nhân tham gia tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Theo ông Clegg, loại bỏ các thuật toán của Facebook chỉ làm tăng thêm lượng thông tin sai sự thật vì chúng đóng vai trò giống như bộ lọc spam. Facebook cũng đang tìm cách giảm nội dung chính trị cho một số người dùng và cho rằng so với một số năm trước đó, mạng xã hội này đang đi đúng hướng. 

Việc Nick Clegg xuất hiện trên các chương trình của nhiều hãng truyền thông Mỹ xảy ra sau khi cựu nhân viên Facebook Frances Haugen ra điều trần trước Thượng viện Mỹ về những tài liệu nội bộ cô tiết lộ cho báo chí. Cô Haugen nói rằng Facebook đã liên tục đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn và sức khỏe của người dùng. 

Theo tuyên bố từ Hội đồng Giám sát Facebook, Frances Haugen sẽ phát biểu trước Hội đồng này trong những tuần sắp tới. Hội đồng Giám sát được thành lập năm 2018 với tư cách một cơ quan độc lập nhằm đánh giá nội dung và cách xử lý nội dung của Facebook.

Tùng Phong (Theo CNBC)

Facebook tuyên bố bảo vệ thanh thiếu niên khỏi nội dung độc hại

Thứ 2, 11/10/2021 | 20:59
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ cáo buộc Facebook và Instagram gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Cựu nhân viên Facebook ra điều trần trước Thượng viện

Thứ 4, 06/10/2021 | 16:29
Cựu nhân viên Facebook, Frances Haugen, đã ra điều trần trước Thượng viện Mỹ về các tiết lộ liên quan đến ảnh hưởng của Facebook đối với xã hội.

Cựu nhân viên tiết lộ báo cáo nội bộ Facebook công khai danh tính

Thứ 2, 04/10/2021 | 18:00
Frances Haugen, một cựu nhân viên Facebook và là người tiết lộ các báo cáo nội bộ của công ty này, mới đây đã công khai danh tính trong một buổi phỏng vấn.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.