Sáng 11/7, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã nói về 53 hành vi vi phạm của Fomosa tại phiên họp cuối cùng Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã khẳng định, Formosa có 53 hành vi vi phạm.
Sau khi nghe các báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã dành một nửa thời gian làm việc buổi sáng 11/7 để thảo luận.
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Chi hội phó Chi hội luật gia Văn phòng Quốc hội, đã thẳng thắn đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề đang được dư luận quan tâm là việc Fomosa xả thải gây ô nhiễm môi trường.
“Vừa rồi trong vụ Fomosa, ngoài việc ô nhiễm môi trường cũng phát hiện ra một số vấn đề khác. Xin thông tin thêm về những vấn đề khác mà chúng ta phát hiện ra để khắc phục, ví dụ như sử dụng lao động người nước ngoài?”, ĐB Nguyễn Thúy Anh nói.
Trả lời cho câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: “Qua công tác kiểm tra phát hiện, trong giai đoạn hiện nay, Formosa Hà Tĩnh đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm trước khi để các cơ quan quản lý Nhà nước vào kiểm tra, cho phép hoạt động. Có 6 nhà thầu nước ngoài, trong đó, liên quan đến chuyển giao công nghệ, lắp ghép các thiết bị vận hành hệ thống xử lý. Các nhà thầu này hầu hết các nhà thầu của Trung Quốc.
Qua kiểm tra, chúng ta đã phát hiện ra 53 hành vi vi phạm hành chính, trong đó liên quan đến cả quá trình thiết kế, quá trình vận hành, xây dựng, thi công, thử nghiệm phát hiện ra dấu hiệu sự cố liên quan đến điện, triển khai các hệ thống xử lý chưa đáp ứng quy trình và quy định của pháp luật của cơ quan quản lý.
Trong 53 hành vi đó thì đặc biệt, hành vi rấ