Gói hỗ trợ người lao động 6.600 tỷ đồng, mới giải ngân hơn 4 tỷ đồng

Trần Thu Thảo
Thứ 6, 27/05/2022 | 18:47
0
Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết đã giải ngân hỗ trợ cho hơn 10.000 lao động, số tiền còn nhỏ so với tổng số 6.600 tỷ cần giải ngân nhưng đây mới là giai đoạn đầu.

Chiều 27/5, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến vấn đề hỗ trợ nhà ở cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thứ trưởng cho biết việc giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động còn chậm song đây mới là giai đoạn đầu và vẫn đang đốc thúc các ban ngành liên quan sớm giải ngân.

Dự kiến hỗ trợ 6.600 tỷ đồng vấn đề nhà ở cho người lao động 

Tại tọa đàm trực tuyến "Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và phát triển bền vững", ông Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết, thời gian vừa rồi, người lao động hồi hương ào ạt trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Điều này xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, dịch bệnh… Nhưng đặc biệt trong đó có vấn đề nhà ở. Nhiều người lao động phải chịu cảnh chỗ ở chật chội, thậm chí 10-15 người/phòng dẫn đến việc phòng chống dịch rất khó. Trong khi đó, an sinh xã hội còn là bảo đảm nhà ở cho người lao động. Đây cũng là vấn đề được Chính phủ quan tâm thời gian qua.

Về khía cạnh nhà ở trong an sinh xã hội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết vừa qua, Chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách về an sinh xã hội, đảm bảo người dân vượt qua Covid-19. Đó là những chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội… Nhà nước cũng đã hỗ trợ hàng chục nghìn tấn gạo cho hàng triệu nhân khẩu. 

"Chúng ta cũng biết dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát ở Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ có 2,2 triệu người từ các thành phố, khu kinh tế trọng điểm về nông thôn. Nguyên nhân có nhiều nhưng trong đó có do người lao động sợ dịch bệnh, thu nhập giảm sút… và trong đó nổi cộm vấn đề về nhà ở. Theo đó, người lao động thiếu nhà ở và bản thân tiền thuê nhà cũng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu nhập của họ", ông nói.

Chính vì vậy, Chính phủ cũng đã ban hành chính sách trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân người lao động bởi người lao động quay về thì việc đứt gãy chuỗi lao động rất. "Vậy nên người lao động đang làm việc thì giữ chân lại, người lao động về quê thì giúp họ quay lại", ông nói. 

Trong mục tiêu hỗ trợ để giữ chân người lao động, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ban hành ngày 28/3/2022 hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, người lao động đang thuê nhà từ ngày 1/2 đến hết 2/6 được hỗ trợ 500.000 đồng, thời gian tối đa 3 tháng giúp họ tiếp tục ở lại, tức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng. Còn với người lao động quay trở lại, nếu thuê nhà từ 30/4 đến hết 20/6 được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng, tức tối đa 3 triệu đồng. Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết thủ tục nhận hỗ trợ rất đơn giản. 

"Chúng tôi đã đi kiểm tra thì các địa phương cơ bản đã ban hành hết các kế hoạch đến người lao động để triển khai, thật ra cũng hơi chậm so với mong muốn nhưng đều đã phê duyệt và đang chi trả", ông nói. Thứ trưởng cho biết dự kiến sẽ hỗ trợ 3,3 triệu lao động với tổng kinh phí là 6.600 tỷ đồng.

Đối thoại - Gói hỗ trợ người lao động 6.600 tỷ đồng, mới giải ngân hơn 4 tỷ đồng

Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến vấn đề hỗ trợ nhà ở cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiết lộ một số địa phương đã phê duyệt được khoảng gần 10.000 lao động, tương đương mức chi trả là hơn 33 tỷ đồng. "Chúng tôi đã yêu cầu phải thúc đẩy mạnh hơn nữa, để làm sao đến tháng 6, cơ bản người lao động sẽ nhận được tiền này và thời gian thực hiện là đến 15/8 sẽ hoàn thành", ông cho hay.

Ông nói thêm đây là mục tiêu ngắn hạn, còn lâu dài, vẫn cần quan tâm đến việc xây dựng nhà ở cho công nhân. 

Trong chương trình phục hồi kinh tế, Chính phủ đã dành 40.000 tỷ đồng cho Bộ Xây Dựng chủ trì để xây dựng nhà cho người lao động, đồng thời huy động thêm vốn của doanh nghiệp để xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động, giúp họ có nhà, và tập trung lao động nhằm ổn định thị trường lao động.

Mới giải ngân hơn 4 tỷ đồng cho hơn 10.000 lao động

Ông Nguyễn Sĩ Dũng đặt câu hỏi số tiền đã giải ngân thực tế hỗ trợ nhà ở cho người lao động ở cả địa phương và các ngành được bao nhiêu.

Ông Lê Văn Thanh cho biết, do việc các địa phương mới hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch nên hiện chủ yếu một số tỉnh phía Nam thì giải ngân được nhiều hơn. "Đến thời điểm hiện nay, mới giải ngân được hơn 4 tỷ đồng cho hơn 10.000 lao động. Số này vẫn nhỏ so với yêu cầu 6.600 tỷ đồng nhưng đây mới là thời gian đầu", ông nói.

Thứ trưởng cho biết Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đôn đốc các tỉnh ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để trong tháng 6 tới sẽ lập được hết các danh sách. Có nhiều địa phương dồn vào để người lao động nhận 3 tháng/lần nên nhiều nơi tiến độ chậm.

Ông Lê Văn Thanh nhấn mạnh, người lao động phải chủ động viết đơn và có xác nhận nhà trọ để gửi cho cho doanh nghiệp, để từ đó doanh nghiệp có cơ sở để lập danh sách. 

"Chúng tôi đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động và Liên đoàn Lao động địa phương phải phát huy vai trò của công đoàn cơ sở để đôn đốc doanh nghiệp lập danh sách, từ đó có thẩm định", ông nói.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết vấn đề nhà ở cho người lao động đến tháng 6 cơ bản sẽ được giải quyết. 

Vì sao Chương trình 1719 sau hơn 2 năm vẫn chưa thể "tiêu tiền"?

Thứ 6, 27/05/2022 | 17:44
Trong giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình Mục tiêu quốc gia dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí nguồn lực hơn 137.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng: "Ngân sách không lạm thu"

Thứ 6, 27/05/2022 | 17:38
Ông Võ Thành Hưng cho biết khi xây dựng dự toán năm 2021 là đúng thời điểm bùng phát dịch lần 3, kết quả thu ngân sách đạt được là so với dự toán có phần thận trọng.

Không thể mãi "buôn chuyến" thị trường cho ngành nông nghiệp

Thứ 6, 27/05/2022 | 17:23
Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ trăn trở khi cho rằng thời gian vừa qua, việc khơi thông thị trường cho thành nông nghiệp chưa trở thành một chương trình tổng thể.

An sinh xã hội trong đại dịch

Chủ nhật, 05/12/2021 | 20:39
Có thể thấy, trước những biến động của xã hội, thì vai trò của an sinh xã hội càng được đề cao giúp ổn định đời sống nhân dân.

Biện pháp đảm bảo an sinh xã hội do tác động của đại dịch Covid-19

Thứ 3, 23/11/2021 | 14:41
Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các chính sách bảo hiểm xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, người lao động

"Ngân sách cho an sinh xã hội có thể chiếm từ 6-10% GDP"

Thứ 6, 05/11/2021 | 16:09
Theo bà Nguyễn Thu Hương, cần tăng chi từ NSNN cho chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để người lao động tự do có đủ các quyền lợi như bảo hiểm xã hội bắt buộc. 
Cùng tác giả

Cách nào kiểm soát công ty bảo hiểm không lách luật đầu tư bất động sản?

Thứ 5, 15/09/2022 | 20:03
Các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn được đầu tư, sở hữu BĐS để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, nhưng không sử dụng và được mua cổ phiếu doanh nghiệp BĐS.

VN-Index tăng điểm phiên đáo hạn phái sinh

Thứ 5, 15/09/2022 | 17:40
Chứng khoán ngày 15/9 không có dòng cổ phiếu dẫn dắt dù vẫn tăng điểm. Một số nhóm được coi là khỏe hơn so với phần còn lại có thể kể đến phân bón, điện, BĐS...

Hoàng Anh Gia Lai thu hơn 11 tỷ mỗi ngày nhờ nuôi heo, trồng chuối

Thứ 4, 14/09/2022 | 18:07
Doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu đạt 2.708 tỷ đồng sau 8 tháng đầu năm, trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái đạt 1.472 tỷ đồng.

Xả hàng cổ phiếu vốn hóa, chứng khoán giảm hơn 7 điểm

Thứ 4, 14/09/2022 | 17:42
Chứng khoán giảm phiên thứ 2 liên tiếp, trùng với diễn biến giảm của thị trường quốc tế khi sắc đỏ từ nhóm VN30 lan rộng ra tất cả các ngành nghề.

"Khoảng trống đột ngột" và niềm tin trên thị trường trái phiếu

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:50
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những "mạch máu" quan trọng của nền kinh tế nhưng có quan điểm cho rằng trái phiếu lại giống trò đánh bạc.
Cùng chuyên mục

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe không nộp phạt bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:02
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, người bị xử phạt hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
     
Nổi bật trong ngày

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.