Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu xuống còn 100 USD/thùng

Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu xuống còn 100 USD/thùng

Thứ 3, 22/11/2022 | 07:23
0
Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã giảm khoảng 9% từ đầu tháng 11 đến nay, giao dịch trong khoảng 80 USD/thùng.

Giá dầu thô rơi tự do hôm 21/11 sau khi ngân hàng Goldman Sachs hạ dự báo của họ do lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc và sự thiếu rõ ràng về mức giá trần do phương Tây đề xuất đối với dầu thô của Nga.

“Thị trường có quyền lo lắng về các nguyên tắc cơ bản trong tương lai, do các ca nhiễm Covid nghiêm trọng ở Trung Quốc và sự thiếu rõ ràng về việc áp giá trần của G7”, các nhà kinh tế của Goldman Sachs bao gồm Jeffrey Currie cho biết trong một ghi chú, đồng thời bổ sung thêm rằng sẽ có thêm nhiều đợt phong tỏa hơn ở Trung Quốc trong khi OPEC+ cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày.

Theo bản ghi chú được đăng một phần bởi CNBC, “Các nhà đầu tư đã thất vọng trước sản lượng và lượng xuất khẩu cao hơn dự kiến từ Nga, dù chỉ còn 2 tuần nữa là lệnh cấm vận của EU và giá trần của G7 có hiệu lực đối với dầu thô từ quốc gia này, và nhiều chi tiết sẽ được công bố vào tuần tới”.

Sau khi các thành viên của Liên minh châu Âu ngừng nhập khẩu, lượng dầu thô của Nga sẽ chuyển hướng chứ không bị cô lập. Bên cạnh đó, việc các nhà sản xuất khác như Na Uy và Mỹ đưa thêm dầu ra thị trường, nguồn cung toàn cầu giờ đã dồi dào cao hơn dự kiến đầu năm nay, khi lệnh cấm vận của EU được công bố.

“Chúng tôi vẫn tin rằng sản lượng của Nga sẽ giảm khoảng 0,6 triệu thùng mỗi ngày kể từ đây, vì nguy cơ gián đoạn sâu hơn, đột ngột hơn vẫn còn hiện hữu”, Goldman Sachs cho biết. Ngân hàng này cũng cảnh báo rằng hàng tồn kho có thể cạn kiệt một lần nữa trong nửa đầu năm 2023 nếu OPEC và các đồng minh duy trì hạn ngạch sản lượng hiện tại.

Xu hướng thị trường - Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu xuống còn 100 USD/thùng

OPEC thông báo giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu/ngày vào đầu tháng 10/2022. Ảnh: Tipranks.com

Bất kỳ mức giá trần nào cũng sẽ đặc biệt khó thực thi do tính chất toàn cầu của thị trường dầu thô và xu hướng lách lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, với ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng cao, Trung Quốc đang thắt chặt kiểm soát sự lây lan của virus corona. Do đó, Goldman đã hạ kỳ vọng về nhu cầu dầu thô của Trung Quốc trong quý IV xuống 1,2 triệu thùng/ngày còn trung bình 14 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã giảm khoảng 9% từ đầu tháng 11 đến nay, giao dịch trong khoảng 80 USD/thùng. Dầu Brent đã thiết lập mức cao nhất trong năm ở mức 127,98 USD/thùng vào đầu tháng 3.

Giá dầu đã giảm tới 4% vào đầu phiên giao dịch ngày 21/11 sau một báo cáo từ The Wall Street Journal cho thấy Ả Rập Xê-út và các thành viên khác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ dự kiến tăng sản lượng, nhưng sau đó đã phục hồi sau khi Ả Rập Xê-út bác bỏ thông tin trên.

Bất chấp những khoản lỗ nặng nề hôm 21/11, Goldman Sachs vẫn dự báo giá dầu Brent giảm xuống còn 100 USD/thùng trong quý IV, đồng thời giữ nguyên dự báo giá dầu Brent năm 2023 ở mức 110 USD/thùng. Họ cho rằng dầu Brent có thể lên tới 125 USD/thùng vào năm sau.

Trong khi đó, các ước tính của Mỹ đặt giá dầu Brent trung bình ở mức 102 USD cho cả năm 2022 và 95 USD/thùng cho năm tới.

Kết thúc phiên giao dịch hôm 21/11, giá dầu thô WTI chuẩn của Mỹ giao tháng 12 giảm 35 cent xuống còn 79,73 USD/thùng. Dầu thô Brent giao tháng 1 giảm 17 cent xuống 87,45 USD/thùng.

Giá xăng bán buôn giao tháng 12 tăng 2 cent lên 2,44 USD/gallon. Giá dầu sưởi tháng 12 giảm 2 cent xuống còn 3,50 USD/gallon. Giá khí đốt tháng 12 tăng 48 cent lên 6,78 USD/1.000 feet khối.

Giá vàng giao tháng 12 giảm 14,80 USD xuống 1.739,60 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 12 giảm 13 cent xuống 20,87 USD/ounce và giá đồng giao tháng 12 giảm 6 cent xuống 3,57 USD/pound.

Đồng USD tăng từ 140,36 lên 142,17 Yên/USD. Đồng Euro giảm xuống còn 1,0240 USD/EUR từ 1,0331 USD/EUR.

Trong khi đó, Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi chỉ số S&P 500 giảm 0,39% xuống 3.949,94, chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,09%, kết thúc ngày ở mức 11.024,51, và chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 45,41 điểm, tương đương 0,13%, xuống 33.700,28.

Nguyễn Tuyết (Theo CNBC, UPI, AP)

Chứng khoán phục hồi, giá xăng, dầu Mỹ giảm mạnh

Thứ 7, 19/11/2022 | 07:41
Tăng trưởng kinh tế đang chậm lại hoặc chuyển sang tiêu cực ở nhiều quốc gia, và việc sử dụng dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ thường giảm mạnh trong thời kỳ suy thoái.

Giá dầu hạ dù lượng tồn kho Mỹ giảm hơn 5 triệu thùng

Thứ 5, 17/11/2022 | 06:56
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo mức giảm tồn kho dầu thô 5,4 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với mức 440.000 thùng được dự báo trước đó.

Giá dầu có thể tăng lên 120 USD/thùng

Thứ 3, 01/11/2022 | 06:59
Tính đến ngày 14/10, lượng dầu diesel dự trữ của Mỹ chỉ còn đủ dùng trong 25 ngày - mức thấp chưa từng có kể từ năm 2008.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.