Cán bộ địa chính xã lập khống hồ sơ, nhận gần 90 triệu làm ‘sổ đỏ’

Cán bộ địa chính xã lập khống hồ sơ, nhận gần 90 triệu làm ‘sổ đỏ’

Lã Đắc Tiến
Thứ 5, 14/09/2017 | 14:58
0
Sau khi nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận "sổ đỏ" của dân, một cán bộ địa chính ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng đã yêu cầu đưa gần 90 triệu, rồi lập khống hồ sơ, giữ lại hơn 84 triệu đồng.

Theo đơn trình báo của ông L.Đ.H (trú tại thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng), gia đình ông có một thửa đất sử dụng ổn định từ năm 1987, với diện tích 207 m2.

Tháng 4/2017, địa phương có đợt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho dân, gia đình ông H. đã đăng ký và nhờ ông Nguyễn Mạnh Cường – cán bộ địa chính làm giúp.

Theo đơn trình báo, sau khi nghiên cứu các thủ tục, hồ sơ, ngày 14/7, ông Cường có yêu gia đình ông H. phải nộp 88 triệu đồng để làm “sổ đỏ”. Do chưa có tiền nên ông H. nhờ thông gia là ông T.Đ.T nộp hộ số tiền trên.

Khi nhận tiền từ ông T., ông Cường có viết tay giấy biên nhận số tiền trên với nội dung nộp tiền sử dụng đất ở.

Xã hội - Cán bộ địa chính xã lập khống hồ sơ, nhận gần 90 triệu làm ‘sổ đỏ’

"Sổ đỏ" mà ông Nguyễn Mạnh Cường đã nhận làm cho gia đình ông H. (Ảnh: Lã Tiến)

Sau đó, ông H. mới hỏi một số người hiểu biết về Luật Đất đai thì được biết, với đất ở sử dụng lâu dài trước 15/10/1993 thì khi làm thủ tục cấp “sổ đỏ” lần đầu không phải đóng thuế đất mà chỉ phải nộp tiền thuế trước bạ. Vì vậy, ngày 10/5/2017, ông H. đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng của huyện An Lão đề nghị làm rõ việc, ông Nguyễn Mạnh Cường nhận 88 triệu đồng của gia đình ông có đúng theo thủ tục không?

Theo tìm hiểu của PV, trong quá trình làm hồ sơ, gia đình ông H. đã cung cấp cho cán bộ địa chính Cường một giấy cấp đất của UBND huyện An Lão cấp cho ông H. vào năm 1992, với diện tích 150 m2. Qua đo đạc thực tế, diện tích mảnh đất ông H. đang sử dụng lên đến 207 m2.

Căn cứ vào giấy cấp đất của huyện An Lão và thực tế mảnh đất, ông Cường đã tư vấn cho gia đình làm thủ tục cấp “sổ đỏ” theo hướng hợp thức hóa diện tích đất dôi dư (57m2), bằng cách nộp tiền thuế đất tổng cộng 88 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã Chiến Thắng, khi làm các hồ sơ, thủ tục, ông Cường đã giấu tờ giấy cấp đất của UBND huyện An Lão đi, thay vào đó làm một bộ hồ sơ cấp đất lần đầu cho ông H. với diện tích 207m2 sử dụng trước 15/10/1993. Bằng cách này, ông Cường chỉ phải nộp tiền phí trước bạ nhà đất (3.105.000 đồng) và lệ phí cấp “bìa đỏ” là 100.000 đồng.

Như vậy, trừ các khoản phải đóng, ông Cường còn giữ lại số tiền 84.795.000 đồng.

Ngày 13/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo xã Chiến Thắng, huyện An Lão, TP.Hải Phòng xác nhận vụ việc và cho biết, địa phương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Mạnh Cường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Qua kiểm tra thấy, ông Cường đã nhận tiền làm “sổ đỏ” không đúng quy định; quy trình tiếp nhận và chuyển hồ sơ cấp “sổ đỏ” cho gia đình ông H cũng sai quy định. Đảng ủy, UBND xã Chiến Thắng đã kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ và đang xem xét hình thức kỷ luật về chính quyền”, vị cán bộ này nói.

Được biết, ông Nguyễn Mạnh Cường làm công chức địa chính xây dựng, nông nghiệp, môi trường xã Tân Viên, huyện An Lão từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2016. Từ tháng 10/2016, ông Cường chuyển về làm công chức địa chính xây dựng, môi trường xã Chiến Thắng đến nay.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Lã Tiến

Hải Phòng: Cô giáo tự tử bằng thuốc ngủ đã được xuất viện

Thứ 5, 14/09/2017 | 06:00
Chiều 13/9, lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) cho biết, chị Tr.T.Th. – giáo viên trường THCS Quốc Tuấn (SN 1976, ở huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đã ổn định sức khỏe và xuất viện sau 5 ngày được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hải Phòng: Công an xác minh vụ cô giáo tự tử nghi bị chuyển trường

Chủ nhật, 10/09/2017 | 19:46
Công an huyện An Dương, TP.Hải Phòng đang xác minh, làm rõ việc một cô giáo uống thuốc ngủ nghi do bị chuyển trường.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.