Hải Phòng: Giảm độ mặn cho nước mắm Cát Hải

Hải Phòng: Giảm độ mặn cho nước mắm Cát Hải

Ngô Quang Thái
Chủ nhật, 16/07/2023 | 19:47
0
Nỗ lực trong việc giảm độ mặn cho sản phẩm nước mắm truyền thống của các cơ sở sản xuất tại đảo Cát Hải, Tp.Hải Phòng bước đầu đã có được thành công.

Theo thông tin từ UBND huyện Cát Hải, địa phương hiện có gần 60 doanh nghiệp, cơ sở nhỏ, hộ gia đình sản xuất nước mắm quy mô 1.000 lít/cơ sở/năm trở lên, trong đó tập trung chủ yếu tại đảo Cát Hải. Năm 2022, sản lượng nước mắm toàn huyện đạt gần 6 triệu lít. Sản phẩm nước mắm truyền thống được sản xuất tại huyện Cát Hải đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng quốc tế HACCP và văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Cát Hải”.

Tiêu dùng & Dư luận - Hải Phòng: Giảm độ mặn cho nước mắm Cát Hải

Sản phẩm nước mắm Cát Hải được sản xuất theo phương pháp truyền thống "chân truyền" từ nước mắm Vạn Vân (Ảnh: Sinh Phạm).

Trừ 1 cơ sở sản xuất nước mắm theo phương pháp gài nén (ủ chượp), toàn bộ các cơ sở sản xuất nước mắm Cát Hải theo phương pháp phơi nắng- đánh quậy được “chân truyền” từ nước mắm Vạn Vân của gia tộc họ Đoàn hơn 150 năm trước, sản phẩm đã đi vào câu ca về món ngon đất Việt “Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắn Vạn Vân, cá rô đầm Sét”. Điểm khác biệt của phương pháp này so với phương pháp gài nén là người làm mắm cho thêm muối, nước lã trong quá trình chế biến.

So với phương pháp gài nén, phương pháp phơi nắng- đánh quậy tạo cho nước mắm Cát Hải có mùi thơm rất đặc trưng được những người ưa thích gọi là “nước hoa của biển”. Tuy nhiên, do cho nhiều muối trong quá trình sản xuất (trung bình cứ 3 kg cá thì cho 1 kg muối), nên nước mắm Cát Hải khá mặn không hợp với khẩu vị của nhiều người, nhất là lớp trẻ.

Ông Vũ Văn Cao- Chủ tịch HĐQT Công ty CP chế biến thủy sản Cát Hải, đơn vị có sản lượng mắm lớn nhất tại huyện Cát Hải (trung bình 5 triệu lít/năm), cho biết, để phát triển thị trường, mở rộng sản xuất, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nước mắm Cát Hải nhiều lần bàn bạc, nghiên cứu, thử nghiệm cách để giảm nồng độ muối.

Ban đầu, học theo cách của các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống ở khu vực miền Nam, họ cho thêm hoa quả, nhất là dứa, trong quá trình sản xuất. Kết quả, nước mắm thu được tuy có cảm giác nhạt hơn (thực ra nồng độ muối không giảm), nhưng lại thêm vị ngọt không hợp với khẩu vị người miền Bắc. Đồng thời, vị thơm quen thuộc vốn làm nên thương hiệu của nước mắm Cát Hải cũng biến mất hoàn toàn.

Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, giữa lúc các cơ sở sản xuất nước mắm Cát Hải có ý định “đầu hàng”, có người đề xuất thử nghiệm giảm nồng độ muối bằng phương pháp đông lạnh. Để đỡ tốn kém, họ chung tiền mua container đông lạnh cũ còn sử dụng được, cho mắm vào để muối kết tinh sau đó lọc để loại bỏ. Không ngờ, phương pháp đơn giản này lại thành công ngoài mong đợi. Sau khi lọc, nồng độ muối của nước mắm Cát Hải giảm khoảng 12%. Phương pháp này được một số cơ sở sản xuất nước mắm tại huyện Cát Hải áp dụng vào sản xuất đại trà từ năm 2018.

Tiêu dùng & Dư luận - Hải Phòng: Giảm độ mặn cho nước mắm Cát Hải (Hình 2).

Thùng container đông lạnh được dùng để giảm nồng độ muối cho nước mắm Cát Hải (Ảnh: Sinh Phạm).

“Mỗi thùng container đông lạnh chứa được khoảng 200 can nhựa loại 20 lít/can. Sau khi để lạnh sâu trong nhiệt độ âm 10-15 độ C với thời gian từ 48 đến 72 giờ, nước mắm sẽ được đem đi lọc để loại bỏ lượng muối đã kết tinh. Do hao hụt trong quá trình lọc loại bỏ bớt muối lên tới 10-15%, nhưng giá bán không đổi, nên Công ty chỉ áp dụng phương pháp này cho 2 loại sản phẩm có độ đạm 40-50 và mắm cá hồi với sản lượng khoảng 500 nghìn lít/năm”, ông Nguyễn Ánh Tâm, Giám đốc Xí nghiệp chế biến nước mắm thuộc Công ty CP chế biến thủy sản Cát Hải chia sẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để nước mắm truyền thống bớt mặn và tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng, một số cơ sở sản xuất nước mắm Cát Hải phối hợp Viện Dinh dưỡng quốc gia thử nghiệm thay thế muối truyền thống bằng muối kali clorua. “Quy trình thử nghiệm đã hoàn tất, hiện chúng tôi chờ đợi sự cho phép của Bộ Y tế để đưa vào sản xuất đại trà. Nếu được phép, những người ưa thích hương vị thơm ngon của nước mắm Cát Hải mà “ngại” vị mặn, sẽ có thêm sự lựa chọn”, ông Vũ Văn Cao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chế biến thủy sản Cát Hải thông tin.

Hải Phòng: Phạt nguội 31 lái xe ô tô 155 triệu đồng do vượt đèn đỏ

Thứ 3, 11/07/2023 | 19:48
Ngày 11/7, Công an Tp.Hải Phòng phát đi thông báo “phạt nguội” 31 lái xe ô tô vi phạm lỗi “Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông” số tiền 155 triệu đồng.

Hải Phòng: Đình chỉ hoạt động 29 phòng trà

Thứ 2, 10/07/2023 | 13:37
Tại thông báo phát đi ngày 10/7, cơ quan chức năng Tp.Hải Phòng thông tin vừa đình chỉ hoạt động của 29 phòng trà tại khu vực nội thành

Hải Phòng: Người dân "ngóng" nước bảo đảm chất lượng

Chủ nhật, 09/07/2023 | 19:33
Trong khi chờ chính quyền huyện Kiến Thụy,Tp.Hải Phòng giải quyết vấn đề nhà máy nước Đại Thái, nhiều hộ dân xã Đông Phương đang phải tự lo nước dùng để ăn, uống.

Hải Phòng: Người nuôi cá ở Cát Bà không bị “ép” phải đóng lồng bè HDPE

Chủ nhật, 09/07/2023 | 19:32
Cơ quan chức năng vừa có đề xuất UBND Tp.Hải Phòng cho phép các hộ nuôi cá lồng bè ở Cát Bà tiếp tục làm nghề mà không bị “ép” đóng lồng bè bằng nhựa HDPE toàn phần.
Cùng tác giả

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.