Ông Kim đánh giá 2017 là năm Hàn Quốc đạt những thành quả như tăng trưởng kinh tế ở ngưỡng 3% (lần đầu tiên sau năm 2014), vừa kiểm soát được những yếu tố bất ổn cả trong và ngoài nước, vừa xây dựng được nền tảng tăng trưởng kinh tế theo đúng kế hoạch định ra. Nguyên nhân của vấn đề này là sự phân hóa giàu nghèo và đó cũng chính là bài toán khó đối với Chính phủ.
Chất lượng cuộc sống người dân xét về các khía cạnh như nhà ở, tuyển dụng và sức khỏe vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 30.000 USD thu nhập bình quân vào năm tới.
Quyết tâm của Chính phủ là xây dựng các chính sách kinh tế trong năm 2018 có thể mang đến sự thay đổi về chất lượng cuộc sống cho người dân. Dù kinh tế có tăng trưởng mức 3% hay 4% đi chăng nữa, nhưng nếu nền tảng, cấu trúc xã hội không đủ vững sẽ dần làm sụt giảm động lực tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung xem xét các chính sách thuế và tài chính để hướng đến phân phối lại thu nhập.
Việc tăng ngân sách cho phúc lợi cũng là một cách giải quyết tình trạng phân hóa giàu nghèo, đối tượng thụ hưởng cũng là nhóm có xu hướng tiêu dùng cao nên tiêu thụ cũng tăng mà tổng nhu cầu cũng sẽ tăng.
Trong tuần tới, Chính phủ sẽ công bố phương hướng chính sách kinh tế cho năm 2018 với nội dung trọng tâm đặt vào tăng trưởng đổi mới, tạo việc làm, đối phó với các rủi ro trung và dài hạn.
Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc nói rằng, những nhiệm vụ quan trọng đối với Hàn Quốc hiện nay là tỷ lệ sinh thấp trong khi dân số già đi nhanh chóng, cần nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, đồng thời nhấn mạnh nếu không sớm được giải quyết thì đây sẽ trở thành những yếu tố rủi ro lớn trong tương lai.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết mức để phát triển kinh tế đất nước mạnh mẽ hơn trong năm tới, mang lại những thay đổi rõ rệt trong chất lượng cuộc sống, mang lại cho người dân nhiều cơ hội để cải thiện việc nhằm nâng cao kinh tế.
Phương hướng cải cách thị trường lao động của Chính phủ là hướng đến một "hình mẫu ổn định và linh hoạt", đẩy mạnh những chính sách như về trợ cấp thất nghiệp, giáo dục đào tạo nghề nhằm ổn định thị trường trước, sau đó xúc tiến thỏa hiệp với các giới để khơi dậy tính linh hoạt cho thị trường này.
Xem thêm: Dịch vụ "Xua đuổi tình nhân" như phim 007 ở Trung Quốc
Ngọc Diệp