Hàn Quốc:'Đột kích' nhà cựu tổng thống, tịch thu tài sản

Hàn Quốc:'Đột kích' nhà cựu tổng thống, tịch thu tài sản

Thứ 5, 18/07/2013 | 10:00
0
Các công tố viên Hàn Quốc đã "đột kích" và tịch thu nhiều tài sản có giá trị của cựu Tổng thống Chun Doo-hwan để trả tiền phạt.
Ngày 16/7, các công tố viên Hàn Quốc đã khám xét nhà ở của cựu Tổng thống Chun Doo-hwan và văn phòng 2 con trai và các họ hàng thân cận của ông này sau khi ông này không chịu trả một loạt các khoản phạt vì tội tham nhũng lúc còn đương chức.
Các công tố viên đã tịch thu khoảng 140 tác phẩm nghệ thuật có giá trị trong văn phòng con trai cả của ông Chun, trong đó có 30 món đồ sứ quý hiếm.
Một công tố viên cho biết: “Chúng tôi phát hiện nhiều tác phẩm nghệ thuật trong một căn hộ ở Paju, tỉnh Gyeonggi. Chúng chưa từng được mở ra, thế nên chúng tôi tin đó là một phần tài sản mà ông Chun cất giấu.”
Tiêu điểm - Hàn Quốc:'Đột kích' nhà cựu tổng thống, tịch thu tài sản
Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan
 
Trong cuộc khám xét nhà ông Chung ở Yeonhui-dong, các công tố viên cũng phát hiện một đồ vật có giá trị khoảng 90.000 USD. Căn nhà của cựu Tổng thống này cũng bị tịch biên để trả tiền phạt.
Cuộc khám xét bất ngờ với sự tham gia của 87 công tố viên và điều tra viên này bắt đầu từ 9 giờ sáng. Họ đã tịch thu nhiều hồ sơ chứng từ và máy tính từ các văn phòng của con trai ông Chun. Ông Chun và vợ được cho là rất ngạc nhiên khi các công tố viên tràn vào nhà.
Ông Chun Doo-hwan trở thành Tổng thống Hàn Quốc sau cuộc đảo chính quân sự năm 1979. Năm 1997, ông này bị tuyên phạt hơn 196 triệu USD vì đã thu lợi bất hợp pháp trong suốt một thập kỷ cầm quyền không qua bầu cử, tuy nhiên ông này mới chỉ trả được hơn 47 triệu USD và vẫn tiếp tục hưởng cuộc sống xa hoa.
Trong phiên xử tham nhũng năm 1996, ông Chun khai nhận một quỹ bôi trơn lớn khi lên nắm quyền, nhưng ông nói chỉ đơn giản là bắt chước những người tiền nhiệm của ông. "Xét theo thước đo ngày nay, nó có thể là sai, nhưng thời đó, nhận quyên góp là tục lệ", ông nói trong phiên xử. 
Đến năm 2003, ông Chun nói số tiền đã biến mất, và ông chỉ còn 260 USD. Ông Chun cho hay ông sống bằng tiền của các con trai và từ người ủng hộ, nhưng không đề nghị con giúp trả nợ bởi "chúng cũng phải kiếm tiền để sống". 
Tiêu điểm - Hàn Quốc:'Đột kích' nhà cựu tổng thống, tịch thu tài sản (Hình 2).
Công tố viên tịch thu một bức tượng phật của gia đình ông Chun
Vợ của Chun năm ngoái nói vị cựu tổng thống đã trả hết số tiền ông có thể trả, nhưng sau đó có báo đưa tin ông đã chơi golf và có bữa tiệc whisky ở một hòn đảo nghỉ dưỡng. 
Nghị sĩ phe đối lập, Jun Byung-hun cho rằng ba con trai của ông Chun nhận được tài sản của cha, hiện trị giá hơn 260 triệu USD. Con cả của ông này điều hành một công ty xuất bản có lợi tức 38 triệu USD trong năm ngoái. Jun cho hay một người con trai khác điều hành một nhà máy rượu vang California trị giá 86 triệu USD cùng bố vợ. 
Quốc hội Hàn Quốc đã đưa dự thảo đề xuất kéo dài giới hạn lên 10 năm, thay vì ba năm như trước, mỗi khi một tài sản bị tịch thu hoặc chi trả. Sự kiên nhẫn của Hàn Quốc đối với cựu Tổng thống này gần như đã hết và tuần trước, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua đạo luật này, nới rộng thời gian truy tố đối với tội tham nhũng nhằm đảm bảo không để ông này lọt lưới.
Đạo luật này cũng cho phép tịch thu những tài sản mà các thành viên gia đình này có được một cách phi pháp.
Theo Đất Việt

Tàu Triều Tiên chở lô vũ khí 'lỗi thời' của Cuba

Thứ 5, 18/07/2013 | 09:19
Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận, chiếc tàu của Triều Tiên bị chặn bắt gần kênh đào Panama chở các vũ khí của Cuba.

Mỹ: Máy bay không người lái rơi xuống đường cao tốc

Thứ 5, 18/07/2013 | 09:00
Một chiếc máy bay không người lái đang trong quá trình thử nghiệm hôm qua đã bị rơi xuống đường cao tốc ở Florida, Mỹ.

Nữ tu sĩ bị 3 anh họ hãm hiếp suốt một tuần

Thứ 5, 18/07/2013 | 09:21
Một nữ tu sĩ đã bị chính 3 người anh họ giam cầm và hãm hiếp liên tục suốt một tuần.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.