Hàng chục xe khách ngang nhiên chiếm dụng đường khu đô thị làm bãi xe gây bức xúc

Hàng chục xe khách ngang nhiên chiếm dụng đường khu đô thị làm bãi xe gây bức xúc

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 3, 04/06/2019 | 18:54
0
Nhiều tháng nay, người dân sống tại Khu đô thị Phước Long rất bức xúc khi mỗi ngày ngày có hàng chục chiếc xe khách loại 50 chỗ “vô tư” đậu, đỗ dọc hai bên đường, khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Theo phản ánh của nhiều người dân sống khu vực Khu đô thị Phước Long, phường Phước Long, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tình trạng này đã diễn ra từ gần 1 năm nay, nhưng chính quyền sở tại lại chưa quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm.

Dân sinh - Hàng chục xe khách ngang nhiên chiếm dụng đường khu đô thị làm bãi xe gây bức xúc

Các xe nối đuôi nhau đậu, đỗ dưới lòng đường dành cho các phương tiện. (Ảnh: Duy Quan).

Liên tiếp trong nhiều ngày, PV báo điện tử Người Đưa Tin có mặt tại tuyến đường Thích Quảng Đức thuộc khu đô thị từ 4  - 5h chiều. Điều dễ nhận thấy là nhiều xe khách du lịch loại trên 50 chỗ ngồi, thuộc các hãng như: ANex, Khang Thái,... sau 1 ngày hoạt động lại “đổ bộ” về đây đậu, đỗ trái quy định dọc 2 bên đường. Một số xe còn chạy lên hành lang đường, chắn hết lối đi bộ và không gian sinh hoạt của công viên đối diện.

“Đường trong khu đô thị đã hẹp mà hàng ngày có đủ loại xe du lịch cỡ lớn ùn ùn chạy về đây đậu, đỗ là không thể chấp nhận được. Việc đậu xe 2 bên đường không chỉ cản trở giao thông mà rất dễ gây tai nạn. Mỗi chiều con em chúng tôi đi học về qua đường Thích Quảng Đức là nơm nớp lo sợ”, ông Nguyễn Văn Minh, một người dân tại Khu đô thị Phước Long bức xúc.

Dân sinh - Hàng chục xe khách ngang nhiên chiếm dụng đường khu đô thị làm bãi xe gây bức xúc (Hình 2).

Khách du lịch tràn xuống lòng đường nếu không quan sát kỹ người rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. (Ảnh: Duy Quan).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng ban Quản lý dự án Khu đô thị Phước Long cho biết: “Vấn đề đậu, đỗ xe trái phép trên đường thuộc trách nhiệm của địa phương và sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa. Các hãng xe du lịch đậu, đỗ trên đường cũng ảnh hưởng rất lớn đến cơ sở hạ tầng mà chúng tôi đang thi công trong khu đô thị này”.

Dân sinh - Hàng chục xe khách ngang nhiên chiếm dụng đường khu đô thị làm bãi xe gây bức xúc (Hình 3).

Sự việc xảy ra từ lâu, nhưng các xe này vẫn chưa bị xử lý theo quy định. (Ảnh: Duy Quan).

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang thừa nhận: “Do các bãi xe công cộng chưa đáp ứng được số lượng xe của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp đồng chở khách du lịch. UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

“Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm điều kiện kinh doanh, dừng, đỗ xe khách tại các tuyến đường nội thị để đón khách, vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an ninh – trật tự, an toàn giao thông tại khu vực văn phòng giao dịch của các hãng xe và khu dân cư có điểm tập kết xe tự phát”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Bãi xe tự phát “mọc” dưới gầm cầu Vồng trái phép đã tháo dỡ

Thứ 6, 08/03/2019 | 12:38
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh tình trạng hành lang gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi đỗ xe, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn giao thông, ngành chức năng vào cuộc, bãi xe được tháo dỡ.

Xử lý vụ hành lang gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi xe

Thứ 3, 05/03/2019 | 16:08
Liên quan đến hành lang gầm cầu Vồng bị chiếm dụng trái phép làm bãi xe, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn giao thông, ngành chức năng đã vào cuộc xử lý.

Bức xúc việc chiếm dụng trái phép hành lang gầm cầu Vồng làm bãi xe

Thứ 2, 04/03/2019 | 20:00
Bất kể ngày hay đêm, hành lang gầm cầu Vồng, khu vực đất công của Nhà nước bị ngang nhiên chiếm dụng trái phép làm bãi đậu xe. Điều này, không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà còn gây dư luận không tốt.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.