Hàng ngàn du khách Nga bị mắc kẹt ở Thái Lan

Hàng ngàn du khách Nga bị mắc kẹt ở Thái Lan

Thứ 2, 14/03/2022 | 15:18
0
Hàng ngàn du khách từ Nga hiện mắc kẹt ở Thái Lan vì không thể tìm được vé máy bay trở về do các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Ngày 13/3, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ước tính, có hơn 3.100 khách Nga kẹt ở Phuket, 2.000 người kẹt ở đảo Samui và nhiều người khác ở các khu vực như Krabi, Phang Nga và Bangkok.

"Chúng tôi rất lo lắng vì các con của tôi còn rất nhỏ, chúng tôi không có đủ tiền để sống ở đây. Ngày mai, chúng tôi sẽ đến sân bay nhưng không biết tình hình sẽ như thế nào", Hãng tin AFP dẫn lời chị Evgenia Gozorskaia, sau khi phát hiện vé máy bay về nước vào ngày 28/3 mà gia đình chị mua của Hãng Aeroflot bị hủy.

Hãng hàng không Nga Aeroflot đã ngừng các chuyến bay quốc tế từ ngày 8/3. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào nhiều doanh nghiệp, ngân hàng của Nga và các công ty thanh toán quốc tế cũng ngừng dịch vụ với Nga. Nhiều du khách Nga tại Thái Lan không thể thanh toán bằng các thẻ Visa hay Mastercard.

"Chúng tôi thấy người Nga ở Phuket gặp khó khăn trong việc thanh toán thẻ vì Mastercard và Visa đã ngừng dịch vụ ở Nga", ông Bhummikitti Ruktaengam, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Phuket, nói. Ông cho biết, các quan chức tại đây đang cân nhắc việc sử dụng hệ thống thanh toán Mir của Nga hoặc tiền điện tử.

Trước mắt, các cộng đồng địa phương ở Thái Lan đang giúp đỡ phần nào cho những người bị mắc kẹt. "Chúng tôi sẽ trả tiền điện, nước và mọi thứ cho họ", ông Archimandrite Oleg, một người dân địa phương, nói và cho biết đang giúp đỡ một gia đình với 4 con nhỏ bị kẹt ở Koh Samui.

Trong khi đó, Bộ Du lịch Thái Lan nói đang tìm cách giúp những người này trở về nước, bao gồm việc thảo luận đưa họ về bằng những chuyến bay thông thường hoặc đặc biệt.

Thế giới - Hàng ngàn du khách Nga bị mắc kẹt ở Thái Lan

Khách Nga chiếm một phần lớn lượng du khách đến Thái Lan khi nước này nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Hiện, hàng ngàn du khách Nga đang bị mắc kẹt tại Thái Lan sau khi phương Tây áp lệnh trừng phạt vào Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sau lệnh trừng phạt, hàng loạt chuyến bay bị hủy, đồng rup mất giá kỷ lục, hệ thống thanh toán ngân hàng Nga gặp vấn đề vì bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

Năm 2019, Thái Lan đón 1,4 triệu lượt khách Nga. Vào tháng Một vừa qua, khoảng 23.000 người Nga đã tới Thái Lan, chiếm 1/5 tổng lượng khách tới xứ sở Chùa vàng. Mặc dù Thái Lan nằm trong số 141 quốc gia ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga rút quân ngay lập tức khỏi Ukraine nhưng nước này hiện không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Moscow.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ Online, Zing)

Nga công nhận độc lập 2 vùng ly khai Ukraine và thái độ của phương Tây

Thứ 3, 22/02/2022 | 12:50
Ông Putin vừa duyệt sắc lệnh công nhận độc lập của vùng ly khai Donetsk và Lugansk tại miền Đông Ukraine, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo 2 khu vực này.

Ukraine cho rằng phương Tây phạm "sai lầm" khi chuyển đại sứ quán khỏi Kiev

Thứ 3, 15/02/2022 | 14:21
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng một số nước phương Tây và cả Mỹ đã phạm "sai lầm" khi chuyển đại sứ quán khỏi Kiev vì lo Nga tấn công.

Giới ngoại giao phương Tây gấp rút rời Ukraine

Thứ 2, 14/02/2022 | 15:04
Trong bối cảnh nhiều nước cảnh báo công dân lập tức rời Ukraine, hàng chục nhà ngoại giao phương Tây đã gói ghém hành lý để rời Kiev vào đêm 13/2.

Ông Putin "đắc ý" về vắc xin Nga, Phương Tây "đã thích lại còn ngại"

Thứ 6, 12/02/2021 | 09:55
Với các đối thủ của Nga, việc lựa chọn vắc xin Sputnik V là một tình huống khó xử. Họ vừa muốn có vắc xin nhưng không muốn trao chiến thắng cho ông Putin.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.