Tất cả những phụ nữ này trước đó đều trải qua phẫu thuật ở bệnh viện huyện Malda, Tây Bengal.
Giám đốc dịch vụ y tế Tây Bengal, ông Biswa Ranjan Satpathi cho biết: “Có tới hơn 100 phụ nữ, hầu hết là người nghèo đến phẫu thuật. Ngay sau khi phẫu thuật xong, các bệnh nhân được chuyển ra ngoài đường cạnh đó. Đây là hành động vô nhân đạo và tôi đã ra lệnh điều tra rõ vụ việc”.
Uday Roy, một nhà vẫn động y tế từng có mặt tại trại triệt sản cho biết một số phụ nữ bị đẩy một cách thô bạo trên xe đẩy sau khi phẫu thuật trong khi sức khỏe của họ đang rất yếu.
Các chuyên gia y tế cho rằng xayer ra sự việc trên là do cơ sở vật chất bệnh viện này quá yếu kém, chỉ có 4 bác sĩ thực hiện tới 106 ca triệt sản trong ngày.
Các cán bộ của bệnh viện cũng thừa nhận tồn tại tình trạng thiếu trang thiết bị cho một số lượng lớn bệnh nhân.
T.Y (t/h)