Havard 'cướp' vị trí thứ 2 của Cambridge trong bảng xếp hạng

Havard 'cướp' vị trí thứ 2 của Cambridge trong bảng xếp hạng

Thứ 6, 13/09/2013 | 08:43
0
Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới (The QS World University Rankings) vừa công bố danh sách 50 trường hàng đầu trong năm 2013. Trong danh sách này, Havard đã bất ngờ "cướp" vị trí thứ 2 của trường ĐH Cambridge (Anh).

Bảng xếp hạng uy tín này đã xem xét hơn 2.000 trường đại học trên thế giới và xếp hạng khoảng 700 trường vào danh sách những trường đại học tốt nhất. Các tiêu chí được QS đưa vào để xem xét bao gồm địa điểm, chủ đề, lĩnh vực học tập, điều kiện nghiên cứu, danh tiếng và các tiêu chí khác.

Trong nhóm 15 trường dẫn đầu, có tới 10 cái tên là các trường ĐH của Mỹ, tiếp đó là nước Anh với 4 trường và có 1 trường là của Thụy Sỹ. Không ít các trường trong nhóm 700 đến từ châu Á, tuy nhiên, Việt Nam không có trường nào lọt vào danh sách này.

Cần biết - Havard 'cướp' vị trí thứ 2 của Cambridge trong bảng xếp hạngTrường Đại học Harvard, đóng tại Massachusetts, Mỹ

Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là cái tên đứng đầu danh sách này. MIT nổi tiếng trong đào tạo khoa học công nghệ, cũng như là các lĩnh vực khác, trong đó có quản lý, kinh tế, ngôn ngữ,khoa học chính trị và triết học. Các hệ thống trường đào tạo uy tín nhất có Lincoln Laboratory, phòng thực hành trí tuệ nhân tạo và khoa học vi tính, phòng thực hành truyền thông MIT, học viện Whitehead và trường quản lý Sloan của MIT.

Danh sách 15 trường đại học tốt nhất thế giới:

1. Học viện Công nghệ Massachusetts MIT – Mỹ

2. Đại học Harvard – Mỹ

3. Đại học Cambridge – Anh

4. Cao đẳng – Đại học London – Anh

5. Cao đẳng Imperial London – Anh

6. Đại học Oxford – Anh

7. Đại học Stanford – Mỹ

8. Đại học Yale – Mỹ

9. Đại học Chicago – Mỹ

10. Viện Công nghệ California (CalTech) – Mỹ

11. Đại học Princeton – Mỹ

12. Viện Công nghệ liên bang Thụy Sỹ - ETH Zurich – Thụy Sỹ

13. Đại học Pennsylvania – Mỹ

14. Đại học Columbia – Mỹ

15. Đại học Cornell – Mỹ

Ở châu Á, trong danh sách 100 trường ĐH tốt nhất châu lục, Hong Kong và Hàn Quốc cùng có 3 trường, Nhật Bản có 2 trường và 2 trường còn lại thuộc về Singapore và Trung Quốc. Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong dẫn đầu, thứ 2 là ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Hong Kong đứng thứ 3, ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) đứng thứ 4 và ĐH Peking (Trung Quốc) đứng thứ 5.

Cần biết - Havard 'cướp' vị trí thứ 2 của Cambridge trong bảng xếp hạng (Hình 2).

BTV

Bạc Qua Qua không còn tên ở Đại học Columbia

Thứ 4, 31/07/2013 | 15:31
Bạc Qua Qua hôm qua bị gỡ tên khỏi danh sách sinh viên của Đại học Columbia, trong khi báo chí Trung Quốc bắt đầu đưa thêm chi tiết về các tội danh của ông Bạc Hy Lai.

Đại học Harvard dưới góc nhìn tài chính của Forbes

Thứ 5, 25/07/2013 | 20:01
Tại Hoa Kỳ, có lẽ các trường đại học chưa bao giờ được tự chủ về tài chính, mà chỉ là mô hình mang ý nghĩa trí tuệ thuần túy. Thế nhưng, khi học phí tiếp tục leo thang và quốc hội Hoa Kỳ vẫn phải tranh luận về lãi suất cho vay đối với sinh viên, thì đồng tiền lại càng tỏ rõ sức mạnh của nó, ngay cả trong thế giới học đường.

10 trường đại học đào tạo ngành luật tốt nhất thế giới

Thứ 6, 31/05/2013 | 14:41
Tờ Telegraph của Anh mới đây đã đưa ra Danh sách 10 trường đại học đào tạo ngành luật tốt nhất.

Đại học Mỹ cấp bảo hiểm chuyển giới cho sinh viên

Thứ 5, 21/02/2013 | 14:05
25 trong số 36 trường đại học ở Mỹ đang cung cấp gói bảo hiểm y tế bao gồm cả mục phẫu thuật chuyển giới cho những sinh viên mắc chứng rối loạn giới tính.

GS Ngô Bảo Châu: Tôi thích học vẽ trước học Toán

Thứ 4, 13/03/2013 | 10:53
Đó là chia sẻ của Giáo sư Ngô Bảo Châu trong dịp về Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện “Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình” lần thứ 4 tại Đông Nam Á.

4 tỷ phú bỏ học nói gì?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
27 người mới chỉ học hết phổ thông và 36 người bỏ học đại học giữa chừng đã nằm trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ mà Forbes vừa công bố.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.