Hillary Clinton - Đã thua cuộc vì sao vẫn 'cố đấm ăn xôi'?

Hillary Clinton - Đã thua cuộc vì sao vẫn 'cố đấm ăn xôi'?

Thứ 4, 10/05/2017 | 09:44
0
Nỗi buồn của bà Clinton vẫn không dừng lại khi lại tiếp tục đổ lỗi cho những lý do ngoài lề khiến mình thua cuộc mà không nhận ra nước cờ sai lầm của bản thân.

"Kẻ thua cuộc nói nhiều"

 Sau cuộc bầu cử Mỹ dường như  bà Hillary Clinton vẫn chưa nguôi ngoai sau với thất bại khi mới đây, bà tiếp tục đổ lỗi cho cựu Giám đốc FBI Jim Comey (ông này vừa bị Tổng thống Trump bất ngờ sa thải) những tài liệu rò rỉ từ WikiLeaks và Tổng thống Putin là các yếu tố hủy hoại chiến dịch của mình.

Theo Gevorg Mirzayan, nhà nghiên cứu chính trị từ đại học Tài chính Liên bang Nga, cựu Ngoại trưởng Mỹ đang không nhận ra sai lầm và nguyên nhân thất bại của mình ở đâu. Trong khi những lời lẽ bào chữa vô cớ như vậy đang rõ ràng đang khiến bản thân bà trở thành một "kẻ thua cuộc nói nhiều". 

Thực tế đã cho thấy công chúng chỉ nhớ đến người chiến thắng trong tâm trí, bất kể việc người về nhì có xuất sắc đến đâu.

Tiêu điểm - Hillary Clinton - Đã thua cuộc vì sao vẫn 'cố đấm ăn xôi'?

 Hillary Clinton vẫn không phục chiến thắng của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu trong hội nghị Phụ nữ vì Phụ nữ Quốc tế gần đây ở New York, bà Clinton cho biết, bà lẽ ra đã chiến thắng cho đến khi lá thư của Jim Comey được công khai vào ngày 28/10 và những tài liệu rò rỉ từ Wikileaks cùng lúc đó “đã khiến tâm trí cử tri muốn bầu cho mình cảm thấy nghi ngại”.

Tuy nhiên, theo Mirzayan, tuyên bố của Clinton không còn ý nghĩa khi mọi thứ đã kết thúc.

Trên thực tế cuộc điều tra mà James Comey nhằm vào bà Clinton đã không tìm ra được những chi tiết cáo buộc nào, dù rõ ràng ứng viên này đã vi phạm quy định khi sử dụng email cá nhân như một kênh liên lạc chính thức trong thời gian còn làm Ngoại trưởng. Bà Clinton cũng đã không phải nhận bất cứ hình phạt nào sau đó.

Cũng theo bà Clinton, tin tặc Nga đã đột nhập hệ thống máy chủ email của lãnh đạo đảng Dân chủ và tìm được những thông tin cho thấy, đảng này đang có sự thiên vị đối với bà Hillary và chống lại ứng viên Bernie Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng. 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, điều này đã phá hủy hình ảnh của đảng Dân chủ, gây ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của bà cùng Bernie Sanders.

Mặc dù vậy, dù kẻ đứng sau tin tặc là ai, rõ ràng điều này đã cho thấy có sự khuất tất trong việc ủng hộ nội bộ trong đảng và những gì tin tặc moi ra không phải những thông tin sai sự thật. Ứng viên Bernie Sanders đã không có một cuộc chạy đua công bằng.

Theo đó, bà Hillary Clinton thất bại bởi vì ngay cả một phần của cử tri đảng Dân chủ "trung thành" đã không bỏ phiếu cho bà. Đây mới là lý do chính xác dẫn đến sự thua cuộc thay vì các yếu tố ngoại vi.

Chỉ có 43% phụ nữ da trắng có trình độ học vấn cao đã bỏ phiếu cho bà Clinton, trong khi 53% trong số họ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

Các số liệu cho thấy, bà Clinton đã không giành được trái tim và tâm trí của cử tri ở vùng Rust Belt, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan.

Như David Axelrod, người từng là cố vấn của cựu Tổng thống Barack Obama gần đây đã đáp trả lại sự đổ lỗi của bà Clinton rằng: "Jim Comey đã không hề cấm Cinton không nên vận động tranh cử ở Wisconsin", và "Jim Comey cũng không nói rằng bà không được phép dành thời gian cho Michigan trong những tuần cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử”.

Thua cuộc vì đảng Dân chủ không còn là đảng Dân chủ?

"Và lý do cuối cùng, Hillary thua cuộc vì thực tế đảng Dân chủ đã không còn là đảng Dân chủ", Mirzayan viết trên RIA Novosti. "Theo cuộc thăm dò chung của hai tờ The Washington Post và ABC, 67% người được hỏi cho biết đảng Dân chủ không gắn kết cương lĩnh tranh cử với mối quan tâm của cử tri. Trong khi 62% người được hỏi nói rằng họ cảm thấy hợp với đường lối của đảng Cộng hòa”.

Theo các nhà khoa học chính trị, nếu đảng Dân chủ muốn giành lại vị thế của mình, họ cần các ứng cử viên cạnh tranh mới. Và nếu sự lựa chọn không phải là Hillary Clinton – người không nhận được sự ủng hộ lớn năm ngoái, có thể đảng Dân chủ đã có cơ hội giành chiến thắng thay vì Trump.

Tuy nhiên, dường như cựu ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ sớm trở lại chính trị theo cách riêng của mình. Theo tờ Politico, bà Clinton đang xây dựng một nhóm chính trị mới để đối đầu với chính quyền Trump và đảng Cộng hòa.

Nhóm chính trị này sẽ tài trợ cho các tổ chức hoạt động nhằm chống lại chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump trong thời gian tới.

Và chỉ có thời gian mới biết được chiến lược mới của bà Clinton trong việc vớt vát lại danh dự của mình có hiệu quả hay không.

Đọc thêm>>> Thế giới 1 tuần nhìn lại: Mỹ lập âm mưu ám sát, Trump 'bênh' Nga

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.