Hoài nghi của TT Putin về tuyên bố bất ngờ rút toàn bộ quân khỏi Syria từ Mỹ

Hoài nghi của TT Putin về tuyên bố bất ngờ rút toàn bộ quân khỏi Syria từ Mỹ

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 20/12/2018 | 20:27
0
Không lâu sau khi Washington tuyên bố rút quân khỏi Syria, Tổng thống Putin đã bày tỏ hoài nghi về tuyên bố của Mỹ dù ngợi ca việc Mỹ đưa ra quyết định rút quân khỏi Syria là đúng đắn.

Hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Chicago Tribune (Mỹ) tại cuộc họp báo lớn tại Thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Mỹ đưa ra quyết định rút quân khỏi Syria là đúng đắn.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là không hợp pháp bởi hành động này không nằm trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và Mỹ cũng không nhận được lời đề nghị từ chính quyền hợp pháp tại Syria.

Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin đồng thời bày tỏ hoài nghi về tuyên bố của Nhà Trắng rút lực lượng khỏi Syria.

Tiêu điểm - Hoài nghi của TT Putin về tuyên bố bất ngờ rút toàn bộ quân khỏi Syria từ Mỹ

Tổng thống Nga Putin 

“Tôi không hiểu về tuyên bố của Mỹ rút quân khỏi Syria. Họ đã nói rút quân khỏi Afghanistan nhưng trong nhiều năm đã qua, họ vẫn tiếp tục ở đó. Nga không thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh Mỹ đang rút khỏi Syria”, ông Putin cho hay.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, việc Mỹ rút quân có thể sẽ đưa Syria tới gần hơn với triển vọng giải quyết chính trị thực sự, cũng như giải quyết tình hình căng thẳng ở các trại tị nạn Rukban gần biên giới Syria-Jordan, nơi đã trở thành khu vực trú ẩn cho những kẻ khủng bố và cách không xa căn cứ Al-Tanf của Mỹ.

“Việc Mỹ rút quân có thể sẽ giúp khu vực này của Syria trở lại cuộc sống yên bình, bình yên giống Aleppo và các thành phố Syria khác. Chừng nào lính Mỹ còn ở đó, khó có thể hy vọng vào điều này”, người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hồi đầu tháng 12/2018 nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Al-Tanf càng làm cho việc đưa viện trợ vào vùng tị nạn trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên theo bà Zakharova, việc Mỹ rút quân cho thấy Washington rõ ràng đã nhận ra rằng “họ chỉ đang cản trở nỗ lực chung của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để giải quyết cuộc xung đột ở Syria".

Mặc dù vậy, một số quan chức Nga vẫn tỏ ra hoài nghi về quyết định của Tổng thống Trump. Ông Alexanderr Sherin, Phó chủ tịch ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga cho rằng, việc Mỹ rút quân thực chất là để “cởi trói” cho các lực lượng chống Tổng thống Assad được tự do hoạt động và Washington sẽ không bị chỉ trích là bao che hay hậu thuẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/12 tuyên bố, nước này đã “chiến thắng” trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại Syria và đã đến lúc “những người anh hùng” trở về nhà với những người thân yêu của họ.

Tổng thống Trump nói: “Chúng ta đã chiến đấu một quãng thời gian dài ở Syria. Trong vai trò lãnh đạo đất nước gần 2 năm qua, chúng tôi đã đẩy mạnh cuộc chiến tại đây và đã giành được chiến thắng trước tổ chức IS, giành lại những vùng lãnh thổ mà IS từng chiếm đóng. Đã đến lúc quân đội của chúng ta trở về nhà. Họ là những anh hùng vĩ đại của nước Mỹ và thế giới vì họ đã chiến đấu chống IS – những kẻ đã làm tổn thương thế giới này. Tất cả họ sẽ quay trở về ngay bay giờ”.

Người phát ngôn bộ Quốc phòng Mỹ Dana White lập tức xác nhận, quá trình đưa lực lượng nước này tại Syria về nước đã được bắt đầu. Tuy nhiên, vì lý do an toàn và độ bí mật, bà Dana White đã không cung cấp thêm chi tiết, song khẳng định Mỹ sẽ vẫn làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để có thể đánh bại IS tại bất cứ nơi nào tổ chức khủng bố này hoạt động.

Xem thêm >> Tuyên bố đanh thép của TT Putin về “đòn sấm sét” của Nga nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân

Tuyên bố đanh thép của TT Putin về “đòn sấm sét” của Nga nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân

Thứ 4, 19/12/2018 | 07:03
Nga sẽ thiết lập các căn cứ tên lửa trên bộ nếu Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung, Tổng thống Nga Putin tuyên bố.

Ông Putin tiết lộ lý do từng không muốn trở thành Tổng thống Nga

Thứ 6, 14/12/2018 | 19:00
Trong chia sẻ của mình, ông Putin khẳng định bất kỳ ai cũng có thể làm tổng thống, nhưng trở thành nguyên thủ quốc gia không phải là thước đo của thành công.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Putin nói quan hệ Nga-Trung Quốc không mang tính cơ hội

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
“Tôi muốn nhấn mạnh: Tôi rất vui được đến Trung Quốc và gặp các vị”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyên gia chỉ ra điều tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga nên chú ý tới

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:00
“Điều quan trọng đối với Nga là đảm bảo tính bất khả xâm phạm của các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, ít nhất là của nhóm tấn công trả đũa”.

Ukraine để lộ điểm yếu, Nga tận dụng cơ hội, tấn công dữ dội vào Chasov Yar

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:00
Nhận ra điểm yếu của lực lượng Ukraine, các đơn vị Nga nhanh chóng tập hợp và đẩy mạnh tấn công vào Chasov Yar theo nhiều hướng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất đồng về kế hoạch hậu chiến tại Gaza

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:10
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày thứ Tư đã nhận chỉ trích công khai về kế hoạch hậu chiến tại Gaza từ chính Bộ trưởng Quốc phòng.