Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ông chưa sẵn sàng trở thành nhà lãnh đạo của Nga khi cố Tổng thống Boris Yeltsin lần đầu tiên đề nghị ông ra tranh cử, theo Sputnik.
"Khi Tổng thống đầu tiên của Nga, ông Boris Yeltsin triệu tập tôi và nói: 'Tôi muốn ứng cử cậu với Duma Quốc gia để trở thành thủ tướng và sau đó tôi muốn đề nghị cậu tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Tôi đã nói với ông ấy là không", ông Putin giải thích về sự từ chối của mình bằng cách nói rằng ông chưa sẵn sàng cho điều đó.
Tổng thống Putin lần đầu tiên được bầu làm người đứng đầu nhà nước Nga vào năm 2000 và được bầu lại vào năm 2004. Do hiến pháp giới hạn nhiệm kỳ, ông trở thành Thủ tướng vào năm 2008. Cùng năm đó, hiến pháp được sửa đổi để kéo dài nhiệm kỳ tổng thống lên sáu năm.
Năm 2012, ông Putin một lần nữa trở thành Tổng thống Nga. Sau 6 năm giữ chức vụ, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vào tháng 3 năm ngoái với 76,69% phiếu bầu.
Tại diễn đàn công nghệ Proyektoria mới đây, ông Putin cũng khẳng định, bất cứ ai cũng có thể nắm quyền lãnh đạo một quốc gia nếu họ dành cả cuộc đời cho sự nghiệp này.
"Bất cứ ai cũng có thể trở thành tổng thống, bất kể nghề nghiệp nào. Tuy nhiên, theo các quy định, họ nên là người có nền tảng về luật pháp hoặc kinh tế để trở thành nguyên thủ quốc gia, vì điều đó đồng nghĩa với việc họ có các kiến thức và kỹ năng chuyên môn liên quan và hữu ích", ông Putin lưu ý.
Ông cũng nhắc nhở rằng, tất cả trẻ em có thể đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho bản thân nhưng không nhất thiết phải trở thành tổng thống để đạt được thành công.
"Einstein không phải là tổng thống. Nếu bạn ngẫu nhiên chỉ vào một địa điểm trên bản đồ thế giới và hỏi ai là tổng thống hay thủ tướng của một quốc gia nào đó, bạn sẽ có thể không biết họ là ai, nhưng mọi người trên thế giới này đều biết Einstein", ông Putin giải thích.
Ông đề nghị các sinh viên trong trường nên theo đuổi các mục tiêu mà họ quan tâm nhất, vì đó là chìa khóa thành công cá nhân mà sự thịnh vượng của đất nước phụ thuộc vào.