Hội Luật gia từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình

Hội Luật gia từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
0
Ngày 14/12, Bộ Tư pháp phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CTTTg ngày 9/4/2001 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Theo ông Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện Chỉ thị số 06, nhiều văn bản đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội Luật gia.

Tiêu điểm - Hội Luật gia từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình

Toàn cảnh buổi toạn đàm (Ảnh: Nguyên An)

11 năm qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy vai trò là tổ chức tập hợp của giới luật gia, tham gia tích cực, chủ động vào các lĩnh vực công tác quan trọng như xây dựng chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, thực hiện chính sách đối ngoại nhân dân… từng bước khẳng định được vị thế, vai trò của Hội Luật gia đối với xã hội nói chung và hệ thống chính trị nói riêng.

Đáng chú ý, các cấp Hội đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy năng lực trí tuệ của các luật gia có trình độ, kinh nghiệm tham gia thực hiện hoạt động báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và giải đáp được nhiều yêu cầu của nhân dân. 11 năm qua, các cấp Hội Luật gia đã tổ chức được 607.908 buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho 31.493.435 người dân. Trong đó có 1.834 đợt tuyên truyền lưu động ở các vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia cũng đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Hàng năm, các hội viên của Hội Luật gia đã tham gia hòa giải hàng nghìn vụ việc tranh chấp nhỏ về dân sự, đất đai, nhà cửa, hôn nhân gia đình, đấu tranh ngăn chặn kịp thời với những hành vi liên quan đến nghiện hút, mại dâm, trộm cắp, cướp giật. Hơn 11 năm qua, các cấp Hội đã tham gia hòa giải được 88.851 vụ việc, trong đó có 52.985 hòa giải thành.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số Bộ, ngành, đơn vị và địa phương chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tính chất chính trị, xã hội, nghề nghiệp, về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam và về tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam theo tinh thần và nội dung Chỉ thị số 06 nên chưa tạo điều kiện để Hội phát huy vai trò và khả năng của đội ngũ luật gia tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ, ngành, đơn vị và địa phương. Một số hội luật gia tại các tỉnh, thành phố do chưa được công nhận là hội đặc thù, dẫn đến khó khăn cho hội trong việc kiện toàn tổ chức, cán bộ và bố trí cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho các cấp hội

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh, sau 11 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức của các cấp Hội Luật gia đã có một bước phát triển mới. Hội Luật gia Việt Nam đã được công nhận là tổ chức Hội đặc thù, qua đó góp phần tạo điều kiện hỗ trợ về biên chế, kinh phí hoạt động của các cấp Hội…, khẳng định được vị thế, vai trò của Hội Luật gia đối với xã hội nói chung và hệ thống chính trị nói riêng. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 06 vẫn còn có một số hạn chế, tồn tại nhất định.

Do đó, cần tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg làm cơ sở để Thủ tướng ban hành Chỉ thị mới về việc thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nguyên An


Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.