Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN lần thứ 14

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN lần thứ 14

Duong Quang Sơn
Thứ 6, 23/03/2018 | 17:48
0
Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đảng đoàn - Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa XII đã họp hội nghị lần thứ 14.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cùng các thành viên Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền thông báo, hội nghị sẽ tập trung vào ba nội dung chính gồm: Góp ý dự thảo tổng kết công tác hội quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II; góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII và dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN lần thứ 14

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền (bên phải) và Phó Chủ tịch Lê Minh Tâm.

Hội nghị đã nghe GS.TS Lê Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày dự thảo tổng kết công tác Hội quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2018. Theo đó, trong quý I, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban thường trực Trung ương Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội từ Trung ương đến địa phương đề ra nhiều giải pháp, phát triển nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động.

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN lần thứ 14 (Hình 2).

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I/2018, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội đã phối hợp với Thường trực Trung ương Hội tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Theo đó, đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết mà Ban chấp hành đã đề ra. Chỉ đạo ban Nghiên cứu xây dựng và phổ biến pháp luật tiếp thu các ý kiến góp ý trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ 6. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia soạn thảo, tổ biên tập, đồng thời tổ chức tốt việc góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Một số hoạt động công tác chuyên môn như công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo và hòa giải ở cơ sở… đều đạt được những kết quả tốt.

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia VN lần thứ 14 (Hình 3).

Các đại biểu tham dự hội nghị chia sẻ ý kiến.

Đáng chú ý, trong quý I, Hội Luật gia Việt Nam vinh dự được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc. Trong buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả mà các cấp Hội đã đạt được.

Hội nghị cũng đã nghe ông Lê Anh Tuyến, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hội Luật gia Việt Nam trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII và dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên BCH trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã có nhiều đóng góp mang tính chất xây dựng để hoàn thiện các dự thảo báo cáo, kế hoạch và hướng dẫn được đề cập.

Tổng kết hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền tiếp thu và đánh giá cao những góp ý của đại biểu về các dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động quý I và phương hướng hoạt động quý II cũng như dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ XIII và dự thảo hướng dẫn trình tự, thủ tục đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sẽ nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện báo cáo kế hoạch và hướng dẫn để sớm ban hành trong thời gian tới.

Ảnh: Thành Long

Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Thứ 4, 21/03/2018 | 16:27
Ngày 21/3, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam đã đến Hội trường Thống Nhất, TP.HCM viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng ngày 8/3

Thứ 5, 08/03/2018 | 14:58
Để bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh giới nữ, ngày 7/3, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các nữ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên để kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An: “Người buộc cô giáo quỳ xin lỗi không phải hội viên Hội Luật gia”

Thứ 3, 06/03/2018 | 16:39
Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An khẳng định: “Không có chức danh Thư ký Hội Luật gia ở cấp huyện. Người buộc cô giáo quỳ xin lỗi cũng không phải là hội viên Hội Luật gia tỉnh Long An”.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.