Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thứ 6, 22/09/2023 | 19:00
0

Sáng ngày 22/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP. Bắc Ninh), Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.

Kinh tế - Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang về dự. Cùng dự có ông Vương Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Sở, ban ngành liên quan cùng đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, diễn ra trong 2 ngày 22 - 23/9 với sự tham gia của 229 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 174.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và Phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 -2028.

Kinh tế - Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Hình 2).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Nhiệm kỳ 2018-2023, với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra.

Hằng năm, 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết và Điều lệ Hội, 100% hội viên được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế và bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã kết nạp mới được 10.559 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 174.350 hội viên, 100% cơ sở Hội duy trì được nguồn quỹ hoạt động. Bình quân Quỹ Hội đạt 150.000 đồng/hội viên. Toàn tỉnh hiện có 121 cơ sở, 672 chi và 1.429 tổ Hội. Qua phân loại, đánh giá hàng năm: 100% Hội Nông dân cấp huyện đạt hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ sở Hội đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 85,9% 66,3% hộ hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp vượt 25,9% so với chỉ tiêu Đại hội IX đề ra. Tại Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016 - 2021 và Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất đã có 15 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 33 sản phẩm được tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X xác định phương hướng chung trong nhiệm kỳ mới là Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng giai cấp nông dân là chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh về chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; chủ động hội nhập quốc tế; tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội Khóa VII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Nông dâ tỉnh Khóa IX; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX.

Các đại biểu tập trung tham luận, chia sẻ một số kết quả, cách làm hay và đề xuất các giải pháp để phát triển phong trào hội trong thời gian tới. Các tham luận tại Đại hội nêu rõ Quỹ Hỗ trợ nông dân là nguồn lực quan trọng, hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vai trò của chuyển đổi số trong sản xuất, xây dựng, quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Về công tác nhân sự, Đại hội bầu BCH Hội Nông dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 27 vị; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII với 16 vị; BCH họp phiên thứ nhất để thống nhất các quyết sách quan trọng của đại hội, cũng như các vấn đề khác.

Hà Anh

Tag: Bắc Ninh

Bắc Ninh: Lá cờ dẫn đầu về phong trào và chất lượng giáo dục toàn quốc

Thứ 5, 24/08/2023 | 09:53
Năm học 2022 -2023 với nhiều kết quả nổi bật, Bắc Ninh là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về phong trào và chất lượng giáo dục.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.